Họp đánh giá kết quả thi đấu AFF Suzuki Cup 2016 và định hướng ĐTQG cho năm 2017

Sáng nay (15/12), dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, Hội đồng HLVQG và HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã có buổi họp đánh giá về kết quả thi đấu của ĐTQG tại AFF Suzuki Cup 2016, đồng thời thống nhất định hướng hoạt động cho năm 2017 và những năm tiếp theo. Cuộc họp còn có sự tham dự của Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh và Giám đốc kỹ thuật VFF Juergen Gede.

20/12/2016 17:42:36

Thay mặt BHL ĐTQG, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã báo cáo trước Hội đồng HLVQG về toàn bộ quá trình chuẩn bị cũng như thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2016. Các thành viên Hội đồng HLVQG sau khi nghe báo cáo đã có những trao đổi, phân tích, thảo luận thẳng thắn về những điểm mạnh cũng như những mặt còn hạn chế mà đội tuyển đã thể hiện tại Giải, đồng thời cũng đưa ra những ý kiến đóng góp tích cực đối với kế hoạch hoạt động của đội tuyển trong năm 2017 tới.

Theo đó, Hội đồng HLVQG và HLV trưởng đã thống nhất và tập trung cao cho quá trình chuẩn bị tham dự Vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019, Vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 2017 trên cơ sở định hướng của VFF. Đó là trẻ hóa lực lượng ĐTQG để hướng tới mục tiêu phát triển trong tương lai dài. Trước mắt, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng sẽ được giao nhiệm vụ theo dõi Giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2016 (diễn ra tại TP.HCM từ 18/12 đến 27/12/2016) để đánh giá lại lực lượng của lứa tuổi này, đồng thời xem xét bổ sung cho ĐTQG theo hướng trẻ hóa trong khả năng tốt nhất có thể. Đây cũng là thành phần sẽ được tạo điều kiện tham gia thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2019, vòng loại U23 châu Á và SEA Game 2017. Qua những giải đấu đỉnh cao như vậy, hi vọng các cầu thủ trẻ sẽ từng bước trưởng thành, trở thành lực lượng nòng cốt cho ĐTQG một cách dài hơi hơn và cũng ổn định hơn.

Một điểm đáng chú ý, được sự nhất trí của lãnh đạo VFF, trong các đợt tập trung làm nhiệm vụ tới đây, đội tuyển sẽ được hỗ trợ bác sỹ có trình độ chuyên môn cao (có thể là chuyên gia nước ngoài) nhằm giúp HLV trưởng có những nhận định chính xác về tình trạng chấn thương của cầu thủ cũng như có những phác đồ điều trị phục hồi tốt hơn cho cầu thủ.

Liên quan tới kết quả thi đấu của đội tuyển tại AFF Suzuki Cup 2016, Hội đồng HLVQG đánh giá cao về tinh thần, tính đoàn kết và ý thức kỷ luật của các cầu thủ. Theo đánh giá của Hội đông, lối chơi của đội tuyển đã được định hình rõ nét ngay từ những ngày đầu tập trung tập luyện. Việc đội tuyển chưa giành được thành tích tốt nhất như mong đợi liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó đa phần là do lỗi cá nhân không đáng có trong những trận đấu quan trọng. Đây cũng là điều cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc, cần phải tăng cường công tác giáo dục để cầu thủ hiểu rõ hơn về luật chơi trong bóng đá.

Với nỗ lực đảm bảo xây dựng hình ảnh đẹp, fair-play cho bóng đá Việt Nam nói chung và các ĐTQG nói riêng, Hội đồng HLVQG và VFF cũng đã thống nhất quan điểm sẽ nghiêm khắc xử lý đối với những hành vi phạm lỗi thô bạo, hành vi gây phản cảm trên sân. Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết: “Trong các đợt tập trung sắp tới của đội tuyển, chúng tôi sẽ mời những chuyên gia về luật thi đấu, về công tác trọng tài đến phổ biến kiến thức cho các cầu thủ, để qua đó họ có thể hiểu họ được làm gì và không được làm gì khi thi đấu trên sân. Đối với các giải chuyên nghiệp, Thường trực VFF cũng đã có chỉ đạo liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Qui định về kỷ luật theo hướng tăng nặng đối với các hành vi phạm lỗi thô bạo, những hành vi gây phản cảm trong thi đấu. Bên cạnh đó, Thường trực VFF cũng yêu cầu Ban trọng tài VFF xây dựng chương trình tập huấn giám sát, trọng tài cho mùa giải 2017. Các trọng tài sẽ phải kiên quyết áp dụng chặt chẽ luật thi đấu trong khi điều hành trận đấu, tạo ý thức chấp hành luật đối với cầu thủ, qua đó giúp giảm thiểu những hành vi bộc phát, những hành vi phản ứng theo thói quen sẽ dẫn đến những lỗi phạt không đáng có khi tham gia thi đấu quốc tế”.