Họp Ban thi đấu AFF: Giải Vô địch các CLB ĐNA lần thứ 2 có thể đẩy lùi sang 2006

Cuộc họp đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức các giải của AFF trong năm 2004…

08/04/2005 00:00:00
Ngày 3/4 tại Malaysia, Ban Thi đấu của AFF đã họp lần thứ 9. Cuộc họp đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức các giải của AFF trong năm 2004, trong đó nổi bật là Tiger Cup, giải Vô địch bóng đá nữ lần thứ 1 và U20. Thay mặt Hội đồng bóng đá ĐNA, Tổng thư ký Paul Mony cảm ơn Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong việc tổ chức thành công các giải đấu trên, đặc biệt là giải nữ và U20 ĐNA.

Giải bóng đá nữ do Việt Nam tổ chức được AFF đánh giá cao
Một nội dung quan trọng nữa của cuộc họp là bàn về các giải đấu trong năm 2005. Cụ thể:

1/ Giải Vô địch các CLB ĐNA lần thứ 2 dự kiến diễn ra từ ngày 19/7-13/8/2005. Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí và sự hạn hẹp về thời gian của các CLB nên Ban thi đấu đề nghị rời sang năm 2006. Tuy nhiên, quyết định này còn phụ thuộc vào LĐBĐ Brunei trả lời chính thức (trung tuần tháng 4) về việc xin đăng cai tổ chức giải và chịu mọi chi phí liên quan đến giải.
Về thể thức thi đấu, Hội nghị thống nhất theo thể thức truyền thống. Theo đó, 8 đội: Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam sẽ được chia thành 2 bảng thi đấu; 2 đội Nhất, Nhì mỗi bảng sẽ vào đá bán kết và chung kết tại 1 địa điểm.
Nếu giải được tiến hành, AFF sẽ tổ chức Hội thảo vào cuối tháng 5/2005.

2/ Futsal ĐNA diễn ra tại Thái Lan nhưng thời gian thi đấu sẽ là từ ngày 2/5-7/5 thay vì từ 27/4-30/4/2005. Giải có 6 đội tham dự là: Thái Lan B, Việt Nam, Thái Lan A, Brunei, Malaysia, Philippines. Mỗi ngày sẽ có 3 trận đấu (trận 1 bắt đầu 15h00, trận 2: 17h00; trận 3: 19h00). Thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Trận trang hạng Ba sẽ diễn ra giữa 2 đội đứng thứ 3 và 4 ở vòng bảng. Trận CK là cuộc đua tranh giữa 2 đội đứng Nhất-Nhì ở vòng bảng. Các đội dự giải được hỗ trợ 50% kinh phí đi lại cho 10 VĐV và 4 quan chức.

3/ Chuẩn bị cho SEA Gmaes 23, AFF sẽ tổ chức giải U23 ĐNA còn được gọi là giải Tiền SEA Games, từ ngày 27/8-11/9 tại Bangkok (bảng A) và Phuket (bảng B) – Thái Lan. Hiện có 10 đội đăng ký tham dự và được chia thành 2 bảng.

4/ Giải U20 ĐNA, dự kiến tổ chức tại Indonesia vào tháng 8. Hiện có 10 nước đăng ký tham dự, nhưng do giải này trùng với giải học sinh châu Á (U18) cũng tổ chức tại Indonesia nên có thể một số nước như Indonesia và Singapore xin rút lui. Trong trường hợp đó, Thái Lan sẵn sàng đăng cai. Tạm thời 10 đội được chia thành 2 bảng như sau:
Bảng A: Thái Lan, Indonesia, Brunei, Myanmar, Malaysia.
Bảng B: Việt Nam, Lào, Maldives, Đông Timor, Singapore.
Các đội dự giải được hỗ trợ 50% kinh phí đi lại, riêng Việt Nam được đài thọ 100% vì là nước tổ chức giải năm 2004.

5/ Giải U17 ĐNA, dự kiến diễn ra tại Bangkok – Thái Lan từ ngày 4/7-16/7 (lịch cũ là từ 23/6-2/7/2005). 10 đội được chia 2 bảng như sau:
Bảng A: Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Brunei, Myanmar.
Bảng B: Lào, Việt Nam, Singapore, Maldives, Campuchia.

AFF cũng quyết định hỗ trợ 50% kinh phí di chuyển cho các đội dự giải.

AFF cũng quyết định hỗ trợ 50% kinh phí di chuyển cho các đội dự giải.

AFF cũng quyết định hỗ trợ 50% kinh phí di chuyển cho các đội dự giải.

AFF cũng quyết định hỗ trợ 50% kinh phí di chuyển cho các đội dự giải.

AFF cũng quyết định hỗ trợ 50% kinh phí di chuyển cho các đội dự giải.