Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số miền núi toàn quốc khu vực I – 2005

Uỷ ban TDTT phối hợp với Uỷ ban Dân tộc, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số miền núi toàn quốc khu vực I năm 2005.

19/09/2005 00:00:00

Màn đồng diễn, xếp hình tại Lễ khai mạc.

Trong không khí tưng bừng của nhân dân cả nước vừa long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X của Đảng, Uỷ ban TDTT phối hợp với Uỷ ban Dân tộc, Trung ương  Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số miền núi toàn quốc khu vực I năm 2005.

Đến tham dự Lễ khai mạc Hội thi sáng ngày 18/9 có đồng chí Trần Ngọc Tăng, Phó trưởng ban Khoa giáo Trung ương; đồng chí Hà Hùng, PCN Uỷ ban Dân tộc, đồng chí Hà Huy Mịch, PCT Hội nông dân Việt Nam; đồng chí Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Tuyên Quang; đồng chí Nguyễn Danh Thái, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT;  cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban, ngành của trung ương, Uỷ ban TDTT, tỉnh Tuyên Quang và hơn 500 cán bộ, VĐV, HLV từ 20 tỉnh miền núi cùng 6000 nhân dân trên địa bàn thị xã Tuyên Quang.

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang nhận đuốc thiêng và thắp sáng đài lửa.

Mở đầu Lễ khai mạc, 3 VĐV tiêu biểu của Tuyên Quang cùng 20 học sinh (tượng trưng cho 20 đoàn tham dự hội thi) đã rước ngọn đuốc thiêng được lấy từ đình Tân Trào về trước đài lửa tại Sân vận động thị xã. Đồng chí Hoàng Bình Quân, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang đã nhận đuốc thiêng và thắp sáng đài lửa.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT Nguyễn Danh Thái thay mặt ngành TDTT đọc diễn văn khai mạc hội thi. Trong bài diễn văn,  Bộ trưởng đã nêu rõ: “Đây là một hoạt động thể thao – văn hoá có ý nghĩa chính trị , ý nghĩa xã hội sâu sắc, nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc. Hội thi là hình ảnh hội tụ khối đại đoàn kết các dân tộc, đồng thời cũng là một hoạt động thiết thực chào mừng 60 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9”. Thay mặt Uỷ ban TDTT, Bộ trưởng đã nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, các cán bộ, trọng tài huấn luyện viên và các vận động viên là con em đồng bào các dân tộc thiểu số về tham dự Hội thi.

Màn đồng diễn của các VĐV tham dự Giải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, bà Vũ Thị Bích Việt đã phát biểu chào mừng các đoàn về tham dự. Tiếp đó, VĐV Bàn Văn Thanh (Dân tộc Dao, tỉnh Tuyên Quang) đại diện cho các VĐV tham dự Hội thi đã đọc lời tuyên thệ sẽ thi đấu trung thực, đoàn kết, quyết tâm giành thành tích cao nhất. Trọng tài Phạm Quang Vụ, đại diện cho các trọng tài điều hành Hội thi đọc lời hứa quyết tâm điều hành giải trung thực, khách quan, chính xác, góp phần và thành công chung của Hội thi. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT đã trao bức trướng lưu niệm cho đại diện UBND tỉnh Tuyên Quang (nơi đăng cai Hội thi), cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng cờ lưu niệm và hoa cho các đoàn.

Lễ khai mạc kết thúc bằng màn đồng diễn ca múa nhạc do 700 em học sinh biểu diễn với chủ đề: “Tuyên Quang chào đón Hội thi”. Màn đồng diễn đã thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó, xây dựng đời  sống mới của nhân dân các dân tộc miền núi. Sau Lễ khai mạc, các VĐV sẽ bước vào tranh tài ở 7 môn: Bóng đá, Bóng chuyền, Chạy Việt dã, Kéo co, Đẩy gậy, Tung còn, Kéo co.

Diễn văn khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số miền núi toàn quốc lần thứ IV, khu vực I năm 2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao, Nguyễn Danh Thái.

(Theo UBTDTT)