Hội thảo tập huấn hệ thống chuyển nhượng cầu thủ quốc tế – ITC điện tử

Trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2010 và các mùa giải sau, sáng nay (23/12), tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam diễn ra Hội thảo tập huấn hệ thống chuyển nhượng cầu thủ quốc tế – ITC điện tử cho các liên đoàn bóng đá thành viên, các CLB chuyên nghiệp và trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trong cả nước.

23/12/2009 00:00:00

Trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2010 và các mùa giải sau, sáng nay (23/12), tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam diễn ra Hội thảo tập huấn hệ thống chuyển nhượng cầu thủ quốc tế – ITC điện tử cho các liên đoàn bóng đá thành viên, các CLB chuyên nghiệp và trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trong cả nước.

Quang cảnh buổi hội thảo tập huấn chuyển nhượng cầu thủ quốc tế – ITC điện tử.

Tại cuộc hội thảo, đại diện Phòng pháp lý và tư cách cầu thủ – VFF đã trình bày và hướng dẫn cho các thành viên tham dự về quy trình, quy định đăng ký chuyển nhượng cầu thủ quốc tế qua Hệ thống chuyển nhượng Quốc tế của FIFA, với tên gọi tắt là TMS – Transfer Matching System.


Với sự cập nhật kỹ thuật chuyển nhượng tiến tiến, các liên đoàn bóng đá thành viên cũng như các CLB trong nước sẽ có điều kiện thực hiện các thao chuyển nhượng quốc tế mà không phải mất nhiều thời gian, công sức và chi phí. Ngoài ra, các liên đoàn bóng đá thành viên hoặc các CLB bóng đá chuyên nghiệp sẽ có nhiều “kênh thông tin” hơn trong quá trình tìm kiếm những cầu thủ quốc tế chuyên nghiệp đáp ứng các điều kiện của CLB như trình độ chuyên môn, yêu cầu tài chính, lối sống, đạo đức…


Bên cạnh đó, việc “chuẩn hoá” quy trình chuyển nhượng cầu thủ quốc tế qua hệ thống chuyển nhượng điện tử giúp các CLB giảm thiểu các thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho các CLB trong nước tiếp cận với các CLB bóng đá chuyên nghiệp trên thế giới.


Hệ thống chuyển nhượng Quốc tế, đã được giới thiệu và áp dụng ở nhiều nước trên thế giới. Đây là Hệ thống chuyển nhượng được sử dụng qua Internet và do FIFA quản lý. Dự kiến TMS sẽ chính thức được áp dụng từ tháng 10/2010. Vì vậy, trong quá trình hội nhập với bóng đá thế giới, các nước thành viên của FIFA trong đó có Việt Nam cần làm quen và dần áp dụng vào thực tế chuyển nhượng.