Hội thảo giám đốc kỹ thuật & các nhà quản lý đào tạo trẻ

Chiều nay (18/8), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra hội thảo Giám đốc kỹ thuật & các nhà quản lý đào tạo trẻ. 

18/08/2015 18:08:25

Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn phát biểu mở đầu hội thảo

Tham dự lễ khai mạc có ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN, ông Nguyễn Xuân Gụ – Phó chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại LĐBĐVN, ông Dương Nghiệp Khôi – Phó tổng thư ký LĐBĐVN và ông Trương Hải Tùng – Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia do Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản giới thiệu Masanaga Kageyama, 27 đại diện đến từ các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, hạng Nhất, Futsal, bóng đá nữ và Quỹ đầu tư & phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) sẽ có 3 ngày thảo luận về các nội dung liên quan đến công tác quản lý, đào tạo trẻ.

Trong phần phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn chào đón đại diện các câu lạc bộ, đơn vị đã có mặt tham gia hội thảo: “Nằm trong chương trình hợp tác giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA), hội thảo giám đốc kỹ thuật & các nhà quản lý đào tạo trẻ là cơ hội để các câu lạc bộ, tổ chức làm bóng đá Việt Nam học hỏi và tiếp thu những kinh nghiệm đi trước của nền bóng đá được đánh giá hàng đầu châu Á Nhật Bản.

Trong nghị quyết của LĐBĐVN đã định hướng việc xây dựng ổn định và phát triển nền bóng đá trẻ của các CLB để tạo tiền đề phát triển vững chắc, góp phần tạo ra lực lượng các vận động viên cho các đội tuyển Quốc gia tham dự các giải quốc tế. Với mục tiêu này, hàng năm, LĐBĐVN phối hợp với FIFA, AFC tổ chức liên tục các khóa đào tạo ở các cấp độ. Đây cũng là lần đầu tiên một khóa học về giám đốc điều hành & các nhà quản lý đào tạo trẻ được tổ chức tại Việt Nam. Chính vì vậy, LĐBĐVN hy vọng các học viên tham dự sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích, từ đó tạo ra sự thay đổi, cải thiện và phát triển bóng đá ở cấp CLB”.

Giảng viên Masanaga bày tỏ vui mừng khi được giảng dạy tại hội thảo tại Việt Nam

Ông Masanaga Kageyama – chuyên gia bóng đá Nhật Bản bày tỏ niềm vinh dự và cho biết: “Với vai trò là giảng viên của LĐBĐ Nhật Bản với các khóa học bóng đá chuyên nghiệp và các khóa học cấp độ A, tôi rất muốn chia sẻ với các bạn, những người đang làm bóng đá trẻ Việt Nam những kinh nghiệm của tôi và những gì bóng đá Nhật Bản đã trải qua để có được thành công nhất định như ngày hôm nay. Mặc dù vậy, tôi có mặt ở đây trong hội thảo này không chỉ để nói, bởi tôi cũng muốn lắng nghe và tiếp nhận thông tin từ các bạn, để cùng nhau tháo gỡ và giải quyết những tồn tại với mục đích chung là giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển và tiến xa hơn”.

Ông Ngô Lê Bằng thay mặt các học viên phát biểu tại lễ khai mạc

Thay mặt các thành viên khóa hội thảo, ông Ngô Lê Bằng – Giám đốc kỹ thuật CLB Futsal Thái Sơn Nam cám ơn LĐBĐVN đã tổ chức hội thảo, tạo điều kiện để đại diện các CLB được học hỏi, tiếp thu những kiến thức bổ ích: “Chúng tôi lần đầu tiên được tham dự khóa hội thảo dành cho những Giám đốc kỹ thuật & các nhà quản lý đào tạo trẻ cảm thấy rất hào hứng. Hi vọng rằng, sau hội thảo này, trình độ chuyên môn của mỗi người sẽ được nâng lên, có thể đem những kiến thức đã tiếp thu góp vào sự phát triển, cải thiện của công tác bóng đá ở cấp CLB. Chúc cho hội thảo sẽ thành công tốt đẹp”.

Các học viên cảm thấy hào hứng với phần đầu bài giảng của ông Masanaga 

Sau phần khai mạc ngắn gọn và trang trọng, ban tổ chức lớp học đã phổ biến một số nội dung bài giảng, thời gian biểu và các phần thực hành. Theo đó, ngoài những buổi nghe giảng lý thuyết, các học viên sẽ có 2 buổi thực hành tại sân bóng Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam. Trong buổi chiều nay (18/8), giảng viên Masanaga Kageyama đã giới thiệu cho các học viên những thông tin chung về LĐBĐ Nhật Bản, cách thức làm bóng đá của Nhật Bản, nhận thức về công tác đào tạo trẻ, các học viện của LĐBĐVN và của J-League. Mặc dù là lý thuyết với đa phần các nội dung liên quan đến lịch sử nhưng các học viên đều tỏ ra hào hứng với cách giảng khoa học và thú vị của giảng viên.

Sáng mai (19/8), hội thảo sẽ tiếp tục với các phần lý thuyết về việc phát triển đào tạo trẻ, đào tạo huấn luyện viên, buổi chiều là các phần về các giải trẻ, hệ thống phát triển tài năng trẻ của LĐBĐ Nhật Bản.

 

Thông tin hội thảo dành cho các giám đốc kỹ thuật & các nhà quản lý đào tạo trẻ sẽ tiếp tục được cập nhật.