Hội thảo FIFA Forward 3.0: Bảo vệ trẻ em và người yếu thế

Ngày 29/3 tại TP.HCM, Hội thảo FIFA Forward 3.0 tiếp tục có ngày làm việc thứ hai. Một trong những nội dung của ngày Hội thảo FIFA Forward 3.0 là chủ để về bảo vệ trẻ em và người yếu thế trong hoạt động bóng đá.

29/03/2023 21:25:54


Trong ngày Hội thảo hôm nay, các đại biểu đã nghe đại diện của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trình bày về Chương trình phát triển AFC. Bà Nho
dkeo Phawadee, Trưởng bộ phận khu vực ASEAN của AFC, cho biết AFC luôn hỗ trợ các Liên đoàn thành viên trong việc phát triển bóng đá cả về tài chính lẫn các lĩnh vực đào tạo chuyên môn. Hàng năm, Liên đoàn bóng đá châu lục đều có sự hỗ trợ nhất định đối với các Liên đoàn thành viên và con số tăng theo thời gian. AFC có 2 thời điểm để các thành viên nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ và tất cả phải đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định. Ngoài ra, AFC cũng giới thiệu về “Trung tâm đào tạo xuất sắc” AFC để đào tạo về quản lý bóng đá nhằm thay đổi hệ sinh thái bóng đá châu Á. Theo đó, tuy theo văn bằng, chứng chỉ mà AFC đưa  ra những tiêu chí, chương trình và thời gian khóa học khác nhau để có thể lấy Giấy chứng nhận quản lý bóng đá hay Văn bằng quản lý bóng đá hoặc Giấy chứng nhận kỹ năng lãnh đạo.  

Xây dựng cơ sở vật chất cũng là nội dung quan trọng được đại diện của FIFA cung cấp đến các thành viên tham dự Hội thảo. Ông Carlos  Gazapo, quản lý chương trình cơ sở hạ tầng và Môi trường (FIFA) cho biết, FIFA đã đầu tư với số tiền đáng kể ở nhiều dự án trong thời gian qua. Theo đó, trụ sở của các Liên đoàn, sân vận động, nhà thi đấu futsal, mặt sân cỏ… đều được quan tâm xây dựng và đầu tư. Trong kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, FIFA đã chi 626 triệu USD kể từ năm 2016 cho đến thời điểm này. Bên cạnh xây dựng cơ sở vật chất, đại diện của FIFA cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc xây dựng các trung tâm kỹ thuật, thiết lập nền tảng truyền thông để đảo bảo cho sự phát triển của bóng đá một cách đồng bộ.

Đại diện FIFA trao đổi về các vấn đề bảo vệ trẻ em và người yếu thế trong hoạt động bóng đá

Chủ đề được các đại biểu quan tâm sự lớn là bảo vệ trẻ em và người yếu thế trong các hoạt động bóng đá. Bà Marie Laure Lemineur, Phụ trách bảo vệ quyền trẻ em của FIFA, cho rằng cần phải chủ động các hành động để bảo vệ trẻ em, những người yếu thế khỏi các nguy cơ gây hại. Mục đích là để hạn chế đến mức thấp nhất các hành động sai trái, lợi dụng, quấy rối, thờ ơ và lạm dụng trong tất cả mọi khía cạnh của bóng đá cũng như có phản ứng đúng đắn và chính xác đối với các vấn đề liên quan. Bà Marie Laure Lemineur  nhấn mạnh, không ai khác khi tất cả những người tham gia vào các hoạt động bóng đá đều có trách nhiệm bảo vệ trẻ em và người yếu thế để đảm bảo được một môi trường bóng đá lành mạnh và văn minh.

Hội thảo FIFA Forward 3.0 sẽ kết thúc ngày 30/3. Các chủ đề được tổ chức trong ngày này bao gồm Chương trình phát triển kỹ thuật của FIFA, Chương trình phát  triển bóng đá và Số hóa trong bóng đá.