Hội thảo công tác tuyển chọn và đào tạo vận động viên bóng đá nữ trẻ Việt Nam

Sáng nay (15/5), tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã diễn ra Hội thảo công tác tuyển chọn và đào tạo vận động viên bóng đá nữ trẻ Việt Nam.

15/05/2015 18:10:01

Quang cảnh Hội thảo công tác đào tạo bóng đá nữ trẻ

Hội thảo có sự tham dự của Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn, Trưởng ban bóng đá nữ Phan Anh Tú, Ban tổng thư ký, bà Nguyễn Thanh Hà – Ủy viên ban bóng đá nữ AFC, đại diện phòng chức năng LĐBĐVN, Lãnh đạo Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ, đại diện các địa phương có đội bóng đá nữ và địa phương có phong trào bóng đá nữ.

Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn cho biết: “Trong năm 2014, bóng đá nữ Việt Nam mặc dù để tuột tấm vé dự VCK World Cup 2015 nhưng cũng lần đầu tiên đánh dấu mốc quan trọng khi nằm trong top 4 đội mạnh nhất châu Á, lọt vào bán kết môn bóng đá nữ Asiad 17. Với những thành tích đã đạt được cùng những tiềm năng của bóng đá nữ Việt Nam, Thường trực ban chấp hành LĐBĐVN rất ủng hộ việc đầu tư cho bóng đá nữ. Hội thảo công tác đào tạo bóng đá nữ trẻ không chỉ là dịp để các địa phương chia sẻ những khó khăn đang gặp phải, đề đạt những mong muốn, nguyện vọng và cùng LĐBĐVN đưa ra các giải pháp, kế hoạch để khắc phục, đưa bóng đá nữ đi lên, ngày càng phát triển”.

Trên vai trò Trưởng ban bóng đá nữ ông Phan Anh Tú đã báo cáo Hội thảo về những nội dung chính của Ban bóng đá nữ (họp ngày 10/5/2015 tại TP Hồ Chí Minh). Theo đánh giá, bóng đá nữ Việt Nam có thuận lợi khi luôn được sự ủng hộ của cơ quan quản lý Nhà nước cũng như LĐBĐVN với những kế hoạch ưu tiên cho bóng đá nữ; lối chơi định hình và phong cách rõ nét. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khoảng cách trình độ của Việt Nam với các đội tuyển nữ Myanmar, Thái Lan ngày càng thu hẹp. Thậm chí, Thái Lan và Myanmar đang đuổi kịp, và có lúc nhỉnh hơn về thành tích. Ông Phan Anh Tú hy vọng qua hội thảo, các đơn vị cùng LĐBĐVN thảo luận và đưa ra những phương hướng phát triển bóng đá nữ.

Hội thảo lắng nghe và ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của đại diện các địa phương

Với vai trò Q.Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, ông Trương Hải Tùng đã báo cáo công tác đào tạo bóng đá nữ trẻ trong các năm 2014 – 2015 và phương hướng đào tạo những năm tiếp theo. Hiện tại, với 28 vận động viên đang tập trung tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, trong đó số lượng vận động viên ở các địa phương Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hà Nam chiếm số lượng lớn. Ông Trương Hải Tùng chia sẻ các vận động viên nữ trẻ đang tập luyện tại Trung tâm ĐTBĐ trẻ được tạo điều kiện học văn hóa, chi trả theo chế độ Tổng cục TDTT và cấp phát trang thiết bị tập luyện theo chế độ của LĐBĐVN. Với cơ sở vật chất đầy đủ, ban huấn luyện là những chuyên gia có kinh nghiệm trong công tác đào tạo trẻ, đội bóng đá nữ trẻ sẽ là lực lượng kế cận cho các đội tuyển trẻ U16, U19, đội tuyển nữ Quốc gia trong những năm 2016, 2018.

Trong phần thảo luận, Hội thảo đã ghi nhận những đóng góp ý kiến rất thiết thực của đại diện các địa phương đang có câu lạc bộ bóng đá nữ như Hà Nội, Hà Nam, Sơn La, Thái Nguyên và Quảng Ninh. Những địa phương chưa có đội bóng nữ nhưng đang có phong trào bóng đá học đường phát triển mạnh như Quảng Nam, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế cũng thể hiện mong muốn thành lập đội bóng đá nữ tham dự giải Quốc gia.

Sau phần thảo luận khá sôi nổi, Hội thảo công tác đào tạo bóng đá nữ trẻ ghi nhận những khó khăn chung mà các địa phương đang làm bóng đá nữ gặp phải nhiều vấn đề như kinh phí duy trì các đội tuyển, công tác tuyển chọn vận động viên và công tác đào tạo huấn luyện viên.

Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn kết luận: “Trong năm 2015, Tổng cục Thể dục Thể thao bắt đầu có những chương trình cụ thể về phát triển đào tạo trẻ cho bóng đá nam và nữ. Với chủ trương xã hội hóa bóng đá, LĐBĐVN hy vọng sẽ nhận được sự đồng thuận của các địa phương để cùng phối hợp phát triển phong trào bóng đá nữ mạnh hơn, tận dụng tối đa và hiệu quả nguồn hỗ trợ của cơ quan quản lý Nhà nước về công tác đào tạo trẻ. Với vai trò là cơ quan quản lý bóng đá, LĐBĐVN sẽ tiếp thu những góp ý của các địa phương và báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước cấp cao để tìm phương hướng hỗ trợ các địa phương trong công tác đào tạo trẻ, phát triển bóng đá nữ.

LĐBĐVN sẽ cải thiện hệ thống thi đấu các giải Quốc gia và dự kiến tổ chức giải bóng đá nữ U16 Quốc gia trong năm 2015 với mục đích tạo sân chơi cho các vận động viên lứa tuổi U. Ngoài ra, hàng năm LĐBĐVN sẽ tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo HLV, căn cứ điều kiện của các địa phương để tìm phương án hỗ trợ công tác tuyển chọn và đào tạo trẻ”.