Hội thảo công tác huấn luyện và thi đấu: Gợi mở nhiều giải pháp thiết thực

Sáng nay (15/10), dưới dự chủ trì của Hội đồng HLV QG, Hội thảo về công tác huấn luyện và thi đấu với sự tham dự của HLV trưởng các CLB VĐQG & HNQG mùa giải 2010-2011 đã được tổ chức tại trụ sở LĐBĐVN.

15/10/2010 00:00:00

Sáng nay (15/10), dưới dự chủ trì của Hội đồng HLV QG, Hội thảo về công tác huấn luyện và thi đấu với sự tham dự của HLV trưởng các CLB VĐQG & HNQG mùa giải 2010-2011 đã được tổ chức tại trụ sở LĐBĐVN. Trên tinh thần thẳng thắn và cách chủ động đặt vấn đề trong các tham luận, Hội thảo đã gợi mở nhiều giải pháp thiết thực cho công tác huấn luyện, thi đấu và quản lý của HLV trưởng các CLB.

 

Quang cảnh Hội thảo

Trong hệ thống thi đấu quốc gia, giải VĐQG và HNQG là 2 giải đấu quan trọng nhất trong năm và cũng là hai giải đấu sôi nổi, quyết liệt, căng thẳng và gay cấn nhất suốt từ đầu giải cho đến cuối giải. Đồng thời, 2 giải đấu này cũng luôn tạo ra những vấn đề mới mẻ mà những người làm công tác về bóng đá cần quan tâm xem xét một cách nghiêm túc, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chuyên môn. Chính vì vậy, Hội thảo được tổ chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi để HLV các CLB có cơ hội được trao đổi, mạn đàm và cùng nhau rút kinh nghiệm về công tác chuyên môn của mùa giải đã qua.

Chủ tịch Hội đồng HLVQG Nguyễn Sỹ Hiển

 

Để triển khai tốt chương trình và để Hội thảo gặt hái được những kết quả hữu ích, BTC đã chủ động mời HLV trưởng các CLB tham gia tham luận tại Hội thảo. Đặc biệt, Hội thảo còn có sự tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến của ông Calisto – HLV trưởng ĐTQG và đồng thời cũng là một chuyên gia bóng đá giàu kinh nghiệm đã trải qua những năm thăng trầm cùng bóng đá Việt Nam.

 

Tại Hội thảo, HLV trưởng các CLB đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, quản lý và thi đấu trong mùa giải qua. Trên cơ sở những đúc kết từ thực tế, Hội thảo cũng gợi mở nhiều hướng đi mới, giải pháp mới nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm của HLV trưởng các CLB.

 

HLV Mai Đức Chung (CLB Navibank SG) đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Trong các phần tham luận của mình, HLV trưởng các CLB đều thống nhất quan điểm đoàn kết và kỷ luật chính là sức mạnh của đội bóng. Không một đội bóng nào có thể thành công nếu thiếu đi 2 yếu tố quan trọng này. Bên cạnh đó, công tác đào tạo trẻ cần phải được đặc biệt coi trọng bởi nếu không có lực lượng kế cận, thì CLB vẫn sẽ mãi chịu cảnh “ăn xổi” và không thể tồn tại lâu dài trong tình hình chuyên nghiệp hóa bóng đá đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ như hiện nay.

 

Hội thảo cũng thẳng thắn đánh giá công tác đào tạo cán bộ huấn luyện vẫn còn nhiều điểm bất cập. Thực tế, có không ít HLV đã được cấp bằng theo chuẩn AFC nhưng lại không được sử dụng đến. Vì vậy, theo quan điểm của Hội thảo, công tác đào tạo cần phải tập trung hơn nữa, cần phải đào tạo đúng vị trí, đúng đối tượng, tránh gây lãng phí không cần thiết. Ngoài ra, cũng cần phải tính đến thời gian tổ chức các lớp học sao cho hợp lý, tránh trùng vào thời điểm các CLB tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới vì khi đó các HLV sẽ rất khó bỏ đội để theo học.

HLV Vương Tiến Dũng (CLB XM Hải Phòng) đóng góp ý kiến tại Hội thảo

 

Vấn đề giáo dục ý thức và tinh thần chuyên nghiệp cho cầu thủ cũng được Hội thảo nhấn mạnh. Các HLV đều phản đối lối chơi bạo lực và các hành vi thiếu văn hóa trên sân cỏ. Những hành động thiếu fair-play sẽ không thể tồn tại được trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp bởi ngoài việc bị dư luận, khán giả quay lưng, CLB cũng sẽ đứng nguy cơ khủng hoảng lực lượng do phải nhận các thẻ vàng, thẻ đỏ cũng như các án phạt khác từ Ban kỷ luật.

 

Hội thảo cũng thống nhất quan điểm cần phải nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của HLV trưởng các CLB, đề xuất thành lập Hiệp hội HLV để bảo vệ quyền lợi cho các HLV. Hội thảo cũng dành nhiều thời gian thảo luận về sự phối hợp giữa HLV trưởng các CLB và HLV trưởng các ĐTQG. Theo đó, khi triệu tập một cầu thủ bất kỳ nào lên đội tuyển, HLV trưởng đội tuyển cần phải trao đổi trực tiếp với HLV trưởng CLB sở hữu cầu thủ đó để nắm bắt chính xác thông tin về sức khỏe cũng như phong độ của cầu thủ ở thời điểm triệu tập, tránh trường hợp lên tuyển rồi lại trả về. Bên cạnh đó, khi trả cầu thủ về CLB, HLV trưởng đội tuyển nên có nhận xét về những ưu điểm, khuyết điểm của cầu thủ trong thời gian làm nhiệm vụ ở đội tuyển để qua đó HLV CLB sẽ có sự điểu chỉnh cho phù hợp.

HLV Calisto phát biểu tại Hội thảo

 

Có mặt tại Hội thảo, HLV trưởng ĐTQG Calisto đánh giá cao những ý kiến đóng góp và đề xuất của HLV các CLB. Trên quan điểm cá nhân và qua quan sát các trận đấu tại giải VĐQG, HNQG, HLV Calisto cũng thẳng thắn đưa ra những góp ý thiết thực về các vấn đề chuyên môn trong công tác huấn luyện, quản lý cầu thủ và thi đấu. Theo đánh giá của HLV Calisto, một trong những hạn chế của HLV các CLB bóng đá Việt Nam đó là khả năng ngoại ngữ. Chính vì vậy, các HLV của Việt Nam thường gặp bất lợi trong tiếp cận các thông tin, các kiến thức mới, các phương pháp huấn luyện hiện đại đang được áp dụng tại các nền bóng đá tiên tiến. Đơn cử như tại giải VĐQG cũng như HNQG, rất nhiều CLB vẫn sử dụng hệ thống thi đấu 4-4-2 trong khi hệ thống này đã trở nên lạc hậu và không mang lại hiệu quả ngay cả tại các nền bóng đá phát triển. Bên cạnh đó, phương pháp huấn luyện thể lực, sức bền tại các CLB cũng đã lỗi thời và không còn phù hợp với bóng đá hiện đại. Theo HLV Calisto, ngay cả vấn đề này cũng cần phải có sự chuyên môn hóa bởi huấn luyện thể lực cho một trung vệ hoàn toàn khác với huấn luyện thể lực cho một tiền đạo hoặc một tiền vệ cánh.v.v.

 

Sau trọn một buổi sáng thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm, Hội thảo đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Theo đánh giá của chủ tịch Hội đồng HLVQG Nguyễn Sỹ Hiển, Hội thảo đóng góp nhiều đề xuất cụ thể cho công việc của Hội đồng HLV QG cũng như cho định hướng của LĐBĐVN trong công tác đào đạo, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ cho  HLV bóng đá. Ông Nguyễn Sỹ Hiển khẳng định Hội đồng HLVQG sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều cuộc Hội thảo chuyên đề khác để có thể quy tụ trí tuệ và kinh nghiệm của các HLV bóng đá, tạo tiền đề cho mục tiêu nâng cao chất lượng cho công tác huấn luyện của bóng đá Việt Nam trong tương lai.