Hội thảo Chương trình Hỗ trợ tài chính AFC

Hôm qua (8/4), tại trụ sở LĐBĐ châu Á (AFC) đã diễn ra cuộc Hội thảo với tên gọi Hội thảo về chương trình hỗ trợ tài chính của AFC dành cho 27 LĐBĐ thành viên đang phát triển, gọi tắt là Chương…

08/04/2006 00:00:00
Hôm qua (8/4), tại trụ sở LĐBĐ châu Á (AFC) đã diễn ra cuộc Hội thảo với tên gọi Hội thảo về chương trình hỗ trợ tài chính của AFC dành cho 27 LĐBĐ thành viên đang phát triển, gọi tắt là Chương trình 27. Phó Chánh văn phòng LĐBĐVN Lưu Quang Điện Biên đã đại diện cho LĐBĐVN tham dự cuộc Hội thảo trên.

Cuộc Hội thảo được gói gọn trong một ngày với sự tham dự của Chủ tịch AFC Bin Hammam, Tổng thư ký AFC Dato” Velappan, các cán bộ chủ chốt của Ban bóng đá trẻ và Ban đào tạo HLV AFC cùng đại diện lãnh đạo 27 LĐBĐ các quốc gia thành viên được hưởng sự hỗ trợ về tài chính của AFC đối với công tác đào tạo và phát triển HLV của bóng đá trẻ, bóng đá phong trào, bóng đá nữ và bóng đá trong nhà (Futsal).

Tại cuộc Hội thảo, đại diện 27 quốc gia được nhận sự hỗ trợ về tài chính của chương trình đã lắng nghe Tổng thư lý AFC Dato” Velappan trình bày về ý nghĩa và mục đích của Chương trình 27. Tổng thư ký Velappan đã đặc biệt nhấn mạnh đến mục tiêu sử dụng nguồn tài chính từ chương trình đối với các Liên đoàn thành viên đang trên đà phát triển, đồng thời hướng dẫn các Liên đoàn được hưởng sự hỗ trợ chuẩn chuẩn bị các tài liệu cũng như báo cáo thích hợp xoay quanh kế hoạch sử dụng nguồn tài chính hỗ trợ cho công tác HLV bóng đá trẻ của AFC.

Tổng thư ký AFC Velappan cho biết, 27 LĐBĐ thành viên được xét duyệt lần này sẽ được AFC hỗ trợ tổng số 2 triệu USD. Ngài Tổng thư ký nhấn mạnh việc AFC sẽ giám sát chặt chẽ các Liên đoàn trong việc sử dụng nguồn tài chính hỗ trợ cũng như yêu cầu các HLV, những người được hưởng chế độ hỗ trợ trong danh sách do các Liên đoàn đệ trình, phải làm báo cáo từng tháng, từng quý và gửi về AFC.

Phó chánh văn phòng LĐBĐVN Lưu Quang Điện Biên cho biết, các HLV đang làm công tác đào tạo trẻ, bóng đá nữ, Futsal nếu muốn nhận được sự hỗ trợ từ chương trình cần phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của AFC, trong đó nhất thiết phải có bằng C HLV của AFC. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, LĐBĐVN sẽ xét duyệt bổ sung một danh sách khoảng 30 HLV đệ trình lên AFC để nhận sự hỗ trợ từ Chương trình (trước đó, LĐBĐVN đã đệ trình AFC danh sách 25 HLV sẽ nhận sự hỗ trợ từ chương trình).

Đây là một trong những kế hoạch của AFC nhằm hỗ trợ công tác phát triển bóng đá trẻ và đào tạo HLV đối với các LĐBĐ thành viên đang phát triển, cũng như còn gặp nhiều khó khăn về tài chính. Nếu có kế hoạch sử dụng hợp lý, các LĐBĐ thành viên sẽ gặt hái được rất nhiều lợi ích từ sự hỗ trợ của chương trình đối với công tác phát triển bóng đá của quốc gia mình.

VFF