Hội nghị tổng kết các giải quốc gia năm 2010 và chuẩn bị mùa giải 2011

Hôm nay (14/10/2010), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra Hội nghị tổng kết các giải bóng đá quốc gia năm 2010 và chuẩn bị mùa giải 2011

14/10/2010 00:00:00

Hôm nay (14/10/2010), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra Hội nghị tổng kết các giải bóng đá quốc gia năm 2010 và chuẩn bị mùa giải 2011 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, lãnh đạo Tổng cục TDTT, lãnh đạo LĐBĐVN, các thành viên BTC giải, đại diện Ban kỷ luật, đại diện cơ quan an ninh A83&C45, đại diện 27 CLB thuộc giải HNQG, VĐQG, đại diện Hội đồng trọng tài quốc gia, giám sát, trọng tài, đại diện các Nhà tài trợ, các đại biểu, khách mời.

 

TTK LĐBĐVN, Trưởng BTC giải Trần Quốc Tuấn trình bày báo cáo tổng kết các giải bóng đá quốc gia năm 2010 tại Hội nghị

Hội nghị đã dành trọn thời gian buổi sáng để tổng kết, thảo luận và đánh giá các kết quả đạt được trong tất cả các mặt công tác của mùa giải 2010. Theo đánh giá của LĐBĐVN, mùa giải 2010 được xác định mang tính bản lề trong việc chuyển đổi mô hình tổ chức các CLB bóng đá chuyên nghiệp đang tham gia giải VĐQG. Đây cũng chính là quyết sách quan trọng trong Nghị quyết của Đại hội LĐBĐVN lần thứ VI, thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của các nhà quản lý bóng đá  trong việc tạo những thay đổi cơ bản về nhận thức phù hợp với xu hướng phát triển của bóng đá khu vực và châu lục, là kết quả của quá trình thử nghiệm mô hình CLB trong quá trình chuyển tiếp, bước đầu thống nhất về tổ chức của các  CLB bóng đá Việt Nam, làm tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo của hệ thống bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam. 

 

Trong tình hình đó, các bộ phận chuyên môn của LĐBĐVN đã xây dựng các phương án thực hiện trong tình hình tổ chức của các CLB còn chưa đồng nhất và đưa ra lấy ý kiến tại Hội thảo với các CLB đã đạt được sự đồng thuận. Vì vậy, trước khi bước vào mùa giải năm 2010, bên cạnh sự chuẩn bị tích cực về mặt chuyên môn các CLB đã có những chuẩn bị về các điều kiện chuyển đổi mô hình tổ chức CLB đáp ứng thời hạn và tiêu chí về tư cách CLB tham dự mùa giải năm 2011. Bên cạnh đó, lộ trình và các phương án để quyết định số đội lên hạng và xuống hạng trong mùa bóng 2010 cũng đã được thông qua Đại hội, Ban chấp hành và toàn bộ các CLB trước khi mùa giải bắt đầu.

 

Dù còn nhiều khó khăn trong giai đoạn chuyển tiếp, nhưng công tác tổ chức 3 giải bóng đá đỉnh cao: VĐQG, HNQG, Cúp QG đã được tiến hành với nỗ lực cao nhất nhằm tạo ra những sân chơi cho các CLB hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Theo đánh giá chung của BTC, mùa giải 2010 đã được tiến hành an toàn và đạt được các mục tiêu trong công tác tổ chức giải. Có thế khẳng định việc tổ chức các Giải thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp là đòi hỏi tất yếu và là nhân tố chủ chốt để phát triển nền bóng đá, nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh về chuyên môn của các đội tuyển bóng đá quốc gia trên đấu trường khu vực và châu lục.

 

Đại diện các CLB tham gia thảo luận  và đóng góp ý kiến

Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác điều hành giải, công tác phòng chống tiêu cực, công tác giám sát trọng tài, công tác tiếp thị tài trợ và thông tin tuyên truyền,…BTC giải đồng thời cũng chỉ ra nhưng mặt hạn chế cần khắc phục, trong đó nhấn mạnh tới các vấn đề bạo lực sân cỏ phát sinh từ tính chất quyết liệt của các trận đấu, các hành vi cổ động thiếu văn hóa của một bộ phận khán giả quá khích, các biện pháp chế tài còn chưa đủ mạnh trong Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN đối với các BTC sân, CLB, thành viên CLB vi phạm có hệ thống các quy định của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp…

 

Từ việc phân tích các hạn chế trong công tác tổ chức Giải và tổ chức CLB, LĐBĐVN đã quyết định phối hợp với các CLB kiên quyết thực hiện các giải pháp mang tính đồng bộ trong thời gian tới như: Hoàn thiện và thống nhất cao trong các câu lạc bộ tham dự Giải về lộ trình thực hiện chuyển đổi cơ cấu tổ chức của CB bóng đá tham dự các Giải chuyên nghiệp của Việt Nam từ năm 2011 đến 2014; Tiến hành tổng kết mô hình hoạt động, hiệu quả và kinh phí đầu tư của các CLB làm cơ sở khoa học định hướng phát triển bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam ; Rà soát lại các quy định, phân tích các tình huống hiện tượng xảy ra trong thực tế để bổ sung và ngày càng hoàn thiện hệ thống các quy định, điều lệ đảm bảo cho bóng đá Việt Nam phát triển đúng hướng, lành mạnh và hiệu quả; Phổ biến và quán triệt đến các CLB các quy định về tổ chức trận đấu, phương thức, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự khu vực sân thi đấu, các thành viên tham gia trận đấu cần nắm vững quy định các khu vực hoạt động nghiệp vụ và tổ chức nghiêm túc việc cấp phát  áo nhận diện cho phóng viên; Nâng cao vai trò của Giám sát trận đấu trong việc giám sát việc thực hiện các quy định về tổ chức thi đấu tại sân theo đúng các quy định của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp….

Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu tại Hội nghị

 

Trong phần phát biểu kết luận, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh: “Kết thúc mùa giải 2010, chúng ta đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ đề ra tại Đại hội lần thứ VI, đó là xây dựng giải VĐQG với sự tham dự của 14 CLB bóng đá chuyên nghiệp. Tất nhiên, chất lượng của các CLB có thể khác nhau do mỗi CLB có điều kiện kinh tế cũng như mức độ đầu tư khác nhau, nhưng sự nỗ lực của CLB, của lãnh đạo các địa phương, các nhà tài trợ là rất đáng được ghi nhận. Chúng ta đang đi đúng hướng và áp dụng đúng quy chế của FIFA, AFC và đang đi theo mô hình chuyên nghiệp của bóng đá hiện đại. Khi áp dụng vào bóng đá Việt Nam trong giai đoạn đầu tất nhiên khó tránh khỏi những bất cập và thực tế chúng ta cũng cần phải nghiên cứu điều chỉnh sao cho phù hợp với đặc thù của bóng đá Việt Nam”.

 

Tại Hội nghị tổng kết, BTC giải cũng đã công bố và tiến hành trao các giải thưởng còn lại thuộc giải VĐQG PetroVietnam Gas 2010, giải HNQG –Cúp Tôn Hoa Sen 2010, công bố và trao giải cho các danh hiệu trọng tài và trợ lý trọng tài mùa bóng 2010.

Trao giải thưởng cho các danh hiệu Còi Vàng-Còi Bạc-Còi Đồng (Ảnh trên) và Cờ Vàng-Cờ Bạc-Cờ Đồng (Ảnh dưới)

 

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ (trái) và Nhà tài trợ trao thưởng cho đội Than Quảng Ninh – đứng thứ Nhì giải hạng Nhất QG Cúp Tôn Hoa Sen. Ảnh Đ.Cường

Trong phiên họp buổi chiều cùng ngày, Hội nghị tập trung tổng kết quá trình 10 năm bóng đá chuyên nghiệp và tiến hành các công tác chuẩn bị cho mùa giải 2011. Hội nghị đã thảo luận xoay quanh bổ sung và sửa đổi Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, thảo luận và đóng góp ý kiến cho Dự thảo Điều lệ các giải bóng đá VĐQG, HNQG và Cúp QG năm 2011. Hội nghị cũng thông qua phân bổ thời gian thi đấu năm 2011, thông qua phương án bốc thăm, xếp lịch thi đấu các giải bóng đá VĐQG, HNQG, Cúp QG năm 2011 và tiến hành bốc thăm xếp lịch cho mùa giải mới.

 

Ngoài nguyên tắc bốc thăm riêng biệt cho lượt đi và lượt về nhằm tăng thêm sự sôi động và hấp dẫn cho giải VĐQG, HNQG thay vì chỉ bốc thăm lượt đi và ấn định luôn cặp đấu lượt về như các mùa giải trước, một số điểm mới khác cũng sẽ được áp dụng trong mùa giải 2011. Cụ thể, các CLB tham dự giải VĐQG sẽ đăng ký 4 cầu thủ nước ngoài và sử dụng tối đa 3 cầu thủ nước ngoài thi đấu trên sân trong từng thời điểm của trận đấu (mùa giải trước các CLB được đăng ký 5 và thi đấu 3). Con số này ở giải HNQG là 3-2 (đăng ký 3 thi đấu 2) và Cúp QG là 3-3 (đăng ký 3 thi đấu 3).

 

Ngoài ra, tại mùa giải 2010, các CLB tham dự giải VĐQG phải có tối thiểu 25 cầu thủ có hợp đồng cầu thủ chuyên nghiệp và tối đa 5 cầu thủ tập sự (cầu thủ trẻ dưới 21 tuổi) trong tổng số 30 cầu thủ đăng ký với BTC. Đối với giải HNQG và Cúp QG, CLB cần phải có tối thiểu 20 cầu thủ có hợp đồng cầu thủ chuyên nghiệp và  tối đa 10 cầu thủ tập sự. Đây là giải pháp nhằm tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được làm quen với môi trường thi đấu đỉnh cao.

 

Do quy định bắt buộc các sân thi đấu tại giải VĐQG phải có hệ thống giàn đèn đủ tiêu chuẩn, nên giờ thi đấu tại giải VĐQG 2011 cũng sẽ có sự thay đổi nhằm tạo điều kiện cho khán giả tới sân thưởng thức và cổ vũ cho các CLB, đồng thời cũng giúp tăng thời lượng phát sóng các trận đấu trên truyền hình. Theo đó, dự kiến trận đấu sớm nhất sẽ diễn ra vào 16h00 và trận đấu muộn nhất sẽ diễn ra vào 19h45 tùy theo đăng ký của các CLB.

Bốc thăm xếp lịch thi đấu cho mùa giải mới

 

Vế số lượng đội lên hạng và xuống hạng tại mùa giải 2011, sau khi thảo luận các phương án, Hội nghị đã thống nhất sẽ tiếp tục áp dụng nguyên tắc như đã thực hiện tại mùa giải 2010. Điểm thuận lợi hơn so với năm trước khi áp dụng nguyên tắc này là chỉ còn tính đến số lượng các CLB chưa chuyển đổi thành chuyên nghiệp tại giải HNQG bởi kể từ mùa giải 2011, tất cả 14 CLB tại giải VĐQG đều đã là các CLB chuyên nghiệp. Thời điểm quy định chuyển đổi cơ cấu tổ chức đối với các CLB HNQG chưa là CLB chuyên nghiệp là trước 17h00 ngày 31/7/2011, tức là trước khi giải kết thúc từ 4 đến 5 vòng đấu.

 

Nguyên tắc tính lên xuống hạng cụ thể như sau:

 

Trường hợp 1: Nếu số lượng CLB chuyên nghiệp tại giải HNQG 2011 là từ 9 CLB trở xuống tính đến hết ngày 31/7/2011 thì:

 

          CLB xếp thứ 14 ở giải VĐQG 2011 sẽ xuống thi đấu tại giải HNQG 2012

          Trận play-off: CLB xếp thứ 13 giải VĐQG gặp CLB xếp hạng cao thứ hai trong số CLB chuyên nghiệp ở giải HNQG. Đội thắng sẽ thi đấu tại giải VĐQG 2012.

 

Trường hợp 2: Nếu số lượng CLB chuyên nghiệp tại giải HNQG 2011 đạt từ 10-12 CLB tính đến hết ngày 31/7/2011 thì:

          2 CLB xếp hạng 13 và 14 giải VĐQG 2011 sẽ xuống thi đấu tại giải HNQG 2012

          2 CLB xếp hạng cao nhất trong số CLB chuyên nghiệp ở giải HNQG 2011 sẽ giành quyền thi đấu tại giải VĐQG 2012

          Không có trận play-off

 

Trường hợp 3: Nếu số lượng CLB chuyên nghiệp tại giải HNQG 2011  từ 13-14 CLB tính đến hết ngày 31/7/2011 thì:

          2 CLB xếp hạng 13 và 14 giải VĐQG 2011 sẽ xuống thi đấu tại giải HNQG 2012.

          2 CLB xếp hạng cao nhất trong số các CLB chuyên nghiệp tại giải HNQG 2011 sẽ được quyền lên thi đấu tại giải VĐQG 2012

          Trận play-off: giữa CLB xếp thứ 12 ở giải VĐQG 2011 và CLB xếp hạng cao thứ ba trong số trong số CLB chuyên nghiệp ở giải HNQG 2011. Đội thắng sẽ thi đấu tại giải VĐQG 2012. Đội thua sẽ thi đấu tại giải HNQG 2012.

 

Theo kế hoạch dự kiến, trận Siêu cúp QG khởi đầu cho mùa giải 2011 sẽ diễn ra vào ngày 8/1/2011. Sau đó 1 ngày, Cúp QG sẽ khởi tranh vòng đấu đầu tiên.

 

Giải HNQG sẽ khai mạc vào ngày 21/1/2011. Trong khi đó, giải VĐQG sẽ bắt đầu vòng quay mới vào ngày 22/1/2011.