Hội nghị tổng kết các giải quốc gia 2006 và chuẩn bị mùa bóng 2007

Sáng nay (8/9), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra buổi làm việc đầu tiên của Hội nghị tổng kết các giải quốc gia 2006 và chuẩn bị mùa bóng 2007…

21/09/2006 00:00:00
Sáng nay (8/9), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra buổi làm việc đầu tiên của Hội nghị tổng kết các giải quốc gia 2006 và chuẩn bị mùa bóng 2007 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBTDTT, lãnh đạo LĐBĐVN, thành viên BTC các giải quốc gia mùa bóng 2006, đại diện CLB, đại diện trọng tài, đại diện các Nhà tài trợ, các đại biểu, khách mời cùng đông đảo phóng viên đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình chuyên về thể thao trong nước.

Trong lời mở đầu bản Dự thảo báo cáo tổng kết các giải VĐQG Eurowindow, hạng Nhất QG – Cúp Alphanam/Fuji và Cúp QG – Vinakansai năm 2006, Phó TTK kiểm Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi nhận xét: SNhững tháng cuối năm 2005 và đấu năm 2006, thời điểm kết thúc mùa giải cũ và chuẩn bị cho mùa giải mới, hàng loạt các vụ việc trong bóng đá liên quan đến CLB, cầu thủ, HLV, trọng tài và một số cầu thủ nòng cốt của đội tuyển U23 QG bị cơ quan công an tiến hành điều tra do có nghi vấn tiêu cực. Sự việc này ảnh hưởng nặng nề tới uy tín của bóng đá Việt Nam, làm giảm sút niềm tin của toàn xã hội đối với bóng đá và gây nhiều khó khăn cho công tác chuẩn bị mùa giải mới của LĐBĐVN như xác định số đội bóng tham gia các hạng giải, tìm nhà tài trợ, quyết định thời gian tiến hành giải v.v.. Việc khôi phục lại hình ảnh của bóng đá Việt Nam và lấy lại niềm tin của người hâm mộ, của các nhà tài trợ và của toàn xã hội thực sự là những thử thách lớn đối với những người làm công tác bóng đá⬝.

Dự thảo báo cáo tổng kết mùa giải 2006 cũng nhấn mạnh rằng, được sự chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Uỷ Ban Thể Dục Thể Thao , với sự cộng tác nhiệt tình của các CLB, quan chức, cầu thủ và các đối tác, LĐBĐVN đã quyết tâm tiếp tục ổn định hệ thống thi đấu của bóng đá Việt Nam và từng bước nâng cao chất lượng, xây dựng những giải đấu với thương hiệu SBóng đá sạch⬝.

Bên cạnh đó, BTC các giải quốc gia 2006 cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá và nêu bật những thành công, ưu điểm cũng như những tồn tại, yếu điểm cần phải được khắc phục cả trong công tác điều hành chung, công tác điều hành trọng tài, công tác giám sát, công tác tổ chức của BTC trận đấu và đặc biệt là công tác an ninh, phòng chống tiêu cực, để trên cơ sở đó đề ra những hương giải quyết triệt để, hướng tới một mùa giải mới thành công tốt đẹp trên tiêu chí một nền bóng đá sạch và chất lượng.

Đa số các đại biểu tham dự Hội nghị đều nhất trí và có những ý kiến đánh giá tích cực, mang tính xây dựng cao đối với Dự thảo báo báo tổng kết các giải quốc gia năm 2006, trong đó trọng tâm là các vấn đề liên quan đến Sbóng đá sạch⬝ và chất lượng trọng tài trong mùa giải qua. Hội nghị cũng đồng tình với kết luận rằng: Bắt đầu mùa giải trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực rất lớn của tất cả các thành viên tham dự, mùa giải 2006 đã kết thúc thành công. Thành công này có ý nghĩa rất lớn, không chỉ khẳng định hướng đi đúng đắn của bóng đá Việt Nam mà còn đóng góp cho việc khôi phục lại hình ảnh của bóng đá VN, từng bước xây dựng niềm tin của người hâm mộ trong nước và bạn bè Quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo LĐBĐVN, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu và đánh giá rằng: STrong một bối cảnh mà chúng ta vừa kiên quyết chống tiêu cực vừa quyết tâm tổ chức giải bóng đá được xây dựng trên những tiêu chí hướng tới  một nền bóng đá sạch, chất lượng và lành mạnh, cho dù còn có nhiều ý kiến khác nhau nhưng tất cả đều tựu chung một nhận định, đánh giá về giải lần này mang tính cạnh tranh, đầy kịch tính.

SMùa giải 2006 có thể xem là một mùa giải thành công ngoài mong đợi. Sự thành công đó, trước hết thuộc về lãnh đạo các CLB, HLV và VĐV các đội bóng. Đó còn là sựu ghi nhận những nố lực đóng góp của đội ngũ giám sát, trọng tài, trong đó có nhiều trọng tài trẻ đã trưởng thành hơn lên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Đó còn là sự quyết tâm vượt qua mọi khó khăn của cán bộ công nhân viên ban điều hành, ban tổ chức giải. Đó còn là sự ủng hộ đặc biệt của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an khi đã phối hợp một cách toàn diện với BTC, bộ phận an ninh của LĐBĐVN, các Ban thanh tra, Ban kỷ luật, Ban khiếu nại, cùng nhau làm việc một cách công tâm, trách nhiệm, vô tư và khách quan và góp phần làm cho giải thành công. Đó còn là sự cảm thông của các nhà kinh doanh, các nhà tài trợ trong bối cảnh bóng đá Việt Nam vừa trải qua sóng gió của cơn bão tiêu cực⬝.

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh: SCho dù kiên quyết chống tiêu cực, động viên mọi người có ý thức, trách nhiệm, luôn luôn thường trực ý thức trách nhiệm chống tiêu cực đi đến kiên quyết loại bỏ tiêu cực trong bóng đá, nhưng chúng ta cũng phải ý thức rằng phải luôn luôn hành động với tinh thần xây dựng để xây dựng một nền bóng đá trong sạch và phát triển.

Từ tổng kết này, chúng ta phải có ngay một kế hoạch cho mùa giải mới, những công việc mới để những vấn đề còn yếu kém phải được chăm lo, tổ chức tập huấn, đào tạo và bồi dưỡng. Hoàn thiện về củng cố các tổ chức bộ máy, tăng cường công tác quản lý, bổ sung chế độ chính sách nhằm nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ làm nhiệm vụ trên các cương vị được giao⬦⬝

Sáng mai (9/9), Hội nghị tiếp tục thảo luận, rút kinh nghiệm về các mặt: đăng ký, chuyển nhượng cầu thủ, an ninh, an toàn, kỷ luận, tài chính…đối với các CLB và thông qua kế hoạch thi đấu, phân bổ thời gian thi đấu năm 2007.

Buổi chiều cùng ngày sẽ diễn ra lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu mùa bóng 2007.