Hội nghị BCH LĐBĐ VN lần thứ 3 – khóa V

8h sáng nay (12/7), tại Hội trường LĐBĐ VN (18, Lý Văn Phức – Hà Nội), Hội nghị BCH LĐBĐ VN lần thứ 3 – khóa V đã khai mạc.

19/09/2006 00:00:00
8h sáng nay (12/7), Hội nghị BCH LĐBĐ VN lần thứ 3 – khóa V đã chính thức khai mạc tại Hội trường LĐBĐ VN (18, Lý Văn Phức – Hà Nội).
Quang cảnh Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 3 – khóa V ;  Ảnh: Đức Trọng
Đến dự Hội nghị có ông Vương Bích Thắng – Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ và Đào tạo; ông Tạ Xuân Lai – Vụ trưởng Vụ kế hoạch và Tài chính, ông Nguyễn Hồng Quân – Chánh văn phòng UBTDTT; ông Vũ Trọng Lợi – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, ông Lý Gia Thanh – Chánh văn phòng UB Olympic Việt Nam, ông Ngô Tử Hà – Vụ trưởng, Trợ lý Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBTDTT; ông Trần Văn Mạnh – Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế; ông Lê Quý Phượng – Viện trưởng Viện Khoa học TDTT Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Thu – Giám đốc Khu LHTT QG; ông Đặng Ngọc Tuấn – Giám đốc Trung tâm HLTT QG 1; ông Tạ Xuân Tiếu – Vụ trưởng Vụ tổ chức phi chính phủ Bộ Nội Vụ, bà Nguyễn Thị Phương – Chuyên viên Văn phòng Chính phủ cùng toàn thể các đồng chí Ủy viên BHC LĐBĐVN và các đồng chí Trưởng, Phó các phòng chức năng của LĐBĐVN.
Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe và thảo luận về những nội dung sau: Dự thảo báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2006, phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2006. Báo cáo về công tác tổ chức thi đấu 6 tháng đầu năm và định hướng công tác tổ chức thi đấu năm 2007. Báo cáo phòng chống tiêu cực trong bóng đá. Báo cáo về kế hoạch củng cố Báo Bóng đá. Báo cáo công tác chuẩn bị, đầu tư xây dựng Trung tâm bóng đá trẻ. Báo cáo quy hoạch phát triển bóng đá Việt Nam từ 2007 đến 2020. Báo cáo về Đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ bóng đá trẻ Việt Nam – Đề án đặt cược thể thao…
Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu khai mạc Hội nghị – Ảnh: Đức Trọng
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh: SVới rất nhiều nội dung làm việc trong chương trình làm việc lần này, đòi hỏi chúng ta cần tập trung nghiên cứu, thảo luận và tìm ra phương hướng, giải pháp tổ chức thật tốt. 6 tháng đầu năm 2006 đã qua đi, LĐBĐVN nhiệm kỳ V đã khẩn trương bắt nhịp, làm được nhiều việc và cũng đưa bóng đá Việt Nam đi qua một chặng đường đầy khó khăn và thử thách. Những gì chúng ta đã làm được cần phải được đánh giá một cách sâu sắc, khách quan. Những công việc chưa hoàn thành, chưa đúng tiến độ hay chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra cũng cần nghiêm túc nhìn nhận, phân tích rõ nguyên nhân và có những giải pháp khắc phục để định hướng hoạt động của bóng đá nước nhà trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

…Chúng ta đang phát huy tinh thần của ĐH Đảng của Quốc hội, tổ chức các hoạt động của mình với tinh thần trách nhiệm cao, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới trên tinh thần chung đã được quán triệt tại Đại hội LĐBĐVN khóa V 2005-2009: Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Trí Tuệ – Trách nhiệm.

Trân trọng những kết quả đã làm được, rút ra những bài học và động viên nhau tiếp tục tiếp thu, sửa chữa những khuyết điểm, những tồn tại là những gì mà Hội nghị lần này cần phải làm để từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội LĐBĐVN nhiệm kỳ 2005-2009 đã đề ra⬝.

Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn trình bày Dự thảo báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2006 của LĐBĐVN – Ảnh: Đức Cường
Sáu tháng đầu năm đã khép lại với một khối lượng lớn các hoạt động chuyên môn năm đầu tiên của LĐBĐVN nhiệm kỳ V. Sau khi nhận bàn giao hoạt động từ nhiệm kỳ IV vào tháng 7/2005, cùng với việc ổn định lại tổ chức, nhân sự và dự kiến kế hoạch công tác cho những năm tiếp theo, LĐBĐVN còn phải đối mặt với những thách thức không nhỏ do cơn bão tiêu cực bóng đá gây ra, đặc biệt là sức ép tinh thần từ dư luận xã hội, sự khó khăn trong việc tìm nguồn tài trợ, sự xáo trộn của một số CLB, sự thiếu hụt lực lượng trọng tài, giám sát… Tuy nhiên, với quyết tâm làm trong sạch nền bóng đá nước nhà, bằng tinh thần trách nhiệm và sự thống nhất cao, dưới sự chỉ đạo của BCH, Thường trực BCH, các Ban và bộ phận chức năng của cấp Điều hành LĐBĐVN đã chủ động triển khai các hoạt động theo đúng kế hoạch được BCH thông qua, trong đó có nhiều nội dung lớn, phạm vi tác động rộng, góp phần ổn định và thúc đẩy hoạt động bóng đá phát triển.
Ngay sau khi bộ máy mới bắt đầu đi vào hoạt động,  LĐBĐVN nhiệm kỳ V đã tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong 5 tháng tiếp nhận bàn giao công việc của LĐBĐVN khóa IV. Bộ máy cấp điều hành tiếp tục được củng cố và hoàn thiện, chủ động thực hiện, xử lý công việc theo các Nghị quyết, Quy định được các cấp thẩm quyền ban hành, đáp ứng yêu cầu điều hành, quản lý các hoạt động bóng đá theo tiêu chí SCông khai – minh bạch – hiệu quả⬝.
Bên cạnh đó, hệ thống văn bản quy phạm tiếp tục được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý trong quản lý các hoạt động của LĐBĐVN. Quan hệ hợp tác quốc tế được liên tục củng cố và mở rộng đáp ứng yêu cầu hỗ trợ phát triển trình độ bóng đá.
Sáu tháng đầu năm cũng ghi nhận những nỗ lực và thành quả của công tác Tiếp thị Tài trợ & Tài chính nhằm ổn định các hoạt động cơ bản của LĐBĐVN, đồng thời đề ra các giải pháp xây dựng lại thương hiệu, hình ảnh bóng đá Việt Nam.
PCT Lê Hùng Dũng phát biểu tại Hội nghị – Ảnh: Đức Trọng
Song song với việc triển khai các hoạt động chuyên môn theo đúng lịch trình và đạt kết quả như dự kiến, LĐBĐVN cũng đặc biệt quan tâm đến đến hoạt động truyền thông để đảm bảo tính đúng đắn hiệu quả, tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn tiếp cận với các thông tin chính thống do người phát ngôn theo quy định Liên đoàn cung cấp hoặc qua trang thông tin điện tử của Liên đoàn. Bước đầu, công tác thông tin tuyên truyền đã đạt hiệu quả nhất định, có tác động tích cực đến hiệu quả triển khai các công việc trong kế hoạch.
Theo đánh giá tổng quan, hiệu quả công việc trong sáu tháng đầu năm 2006 bước đầu đã tạo được sự đồng tình của dư luận xã hội, sự đánh giá cao của cơ quan quản lý nhà nước và các cấp lãnh đạo, tạo tiền đề thúc đẩy hoàn thành các nội dung công tác theo Nghị quyết của Đại hội LĐBĐVN lần thứ V. Với kết quả này, chắc chắn bóng đá Việt Nam sẽ trở lại con đường phát triển đúng đắn, lấy lại niềm tin của người hâm mộ bóng đá.
Các đại biểu đã lắng nghe các báo cáo và cùng tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần cởi mở và xây dựng – Ảnh: Đức Trọng
Sau phần Dự thảo báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2006, các đại biểu đã lắng nghe Báo cáo về công tác tổ chức thi đấu 6 tháng đầu năm và định hướng công tác tổ chức thi đấu năm 2007 do Phó TTK Dương Nghiệp Khôi trình bày.
Hội nghị cũng tiếp tục lắng nghe các báo cáo sau:
– Báo cáo về tình hình thu chi tài chính 6 tháng đầu năm 2006 và kế hoạch tài chính 6 tháng cuối năm 2006.
– Báo cáo về công tác phòng chống tiêu cực trong bóng đá.
– Báo cáo xin ý kiến BCH về việc thay đổi biểu tượng và tổ chức cuộc thi vẽ biểu tượng mới của LĐBĐVN.
– Báo cáo về kế hoạch củng cố Báo Bóng Đá.
– Báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ.
Trước khi kết thúc phần làm việc buổi sáng, các đại biểu đã tham gia thảo luận đóng góp ý kiến trên tinh thần cởi mở và xây dựng.
Buổi chiều, Hội nghị bắt đầu làm việc từ 13h30. Mở đầu chương trình làm việc buổi chiều, Chánh Văn Phòng Lê Hoài Anh đã Báo cáo về công tác chuẩn bị đăng cai VCK Asian Cup 2007.
Tiếp đó, các đại biểu đã lắng nghe và tiếp tục tham gia thảo luận về các báo cáo sau:
– Báo cáo quy hoạch phát triển bóng đá Việt Nam từ năm 2007 đến 2020.
– Báo cáo về Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ bóng đá trẻ Việt Nam – Đề án đặt cược thể thao.
– Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ LĐBĐVN theo chỉ dẫn của FIFA.
Tiếp đó, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã chủ trì thảo luận về các vấn đề nhân sự của BCH LĐBĐVN (Xin chủ trưởng BHC về việc chuẩn bị nhân sự cho BCH vào Đại hội thường niên cuối tháng 12/2006).
Sau một ngày làm việc khẩn trương và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 3 – khóa V đã kết thúc, đồng thời mở ra những định hướng mới cho giai đoạn 6 tháng cuối năm 2006 cũng như những năm tiếp theo.