Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 5 – Nhiệm kỳ VI năm 2011

Sáng nay (9/9), tại khách sạn Crowne Plaza đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 5 – Nhiệm kỳ VI năm 2011

09/09/2011 00:00:00

Sáng nay (9/9), tại khách sạn Crowne Plaza đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam lần thứ 5 – Nhiệm kỳ VI năm 2011 

Quang cảnh hội nghị BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 5 – Nhiệm kỳ VI năm 2011

Thay mặt Chủ tịch đoàn, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu khai mạc Hội nghị. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh: “Sau 10 năm thử nghiệm nền bóng đá chuyên nghiệp, đã đến lúc chúng ta phải ngồi lại bàn về việc phát triển nền bóng đá Việt Nam trong giai đoạn mới. Với tinh thần xây dựng một nền bóng đá chuyên nghiệp và phát triển, chúng ta phải có sự định hướng đúng đắn về những vấn đề đã làm được, chưa làm được cùng các vấn đề còn tồn tại trong giai đoạn vừa qua. Bên cạnh đó, Ban chấp hành sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các CLB để có những định hướng tốt tạo đà phát triển cho nền bóng đá chuyên nghiệp năm 2012. Bên cạnh việc đầu tư tài chính của các doanh nghiệp đối với các đội bóng, chúng ta phải nhìn lại vấn đề chuyển nhượng cầu thủ, vấn đề thành tích của các CLB tạo ra những tiền lệ không tốt cũng như sức ép nặng nề đối với các CLB… Mặt khác, mục tiêu trọng tâm của Hội nghị Ban chấp hành lần này là xác định mục tiêu của đội tuyển U23 tham dự SEA Games cùng một số vấn đề quan trọng như xây dựng chiến lược phát triển bóng đá chuyên nghiệp 2020 và định hướng tới năm 2030.. Việc xây dựng lại các ban chức năng cũng được đưa ra xem xét tại hội nghị, trong đó lấy ý kiến thành lập Ban Trọng tài…” 

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu tại hội nghị

Sau lời phát biểu khai mạc của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn báo cáo dự thảo sơ kết 6 tháng đầu năm 2011 và 6 tháng cuối năm 2011 của LĐBĐVN. Theo Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, trong 6 tháng đầu năm, các phòng ban chức năng đã hoàn tất các văn bản pháp quy, sửa đổi quý chế bóng đá chuyên nghiệp, thông qua các quyết nghị của Ban chấp hành đề ra, tiếp tục hoàn thiện hệ thống bóng đá chuyên nghiệp ở các CLB, tiếp tục phát triển hệ thống bóng đá cơ cở – phong trào, phối hợp với FIFA tiến hành xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu trực tuyến, tiếp tục hoàn thiện hệ thống sân cỏ nhân tạo và cơ sở vật chất Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ – LĐBĐVN, hoàn thiện việc chuyển đổi mô hình CLB chuyên nghiệp để mở ra giai đoạn mới của bóng đá đỉnh cao tại Việt Nam.


Bên cạnh những việc đã làm được LĐBĐVN nhận thấy vẫn còn những tồn tại trong quá trình phát triển của mình như cơ chế hoạt động chưa thực sự tạo sức hút cho những nhà đầu tư và tài trợ cho bóng đá, tính chuyên nghiệp của các CLB chưa cao mặc dù đã có những chuyển biến tích cực hơn trước, Ban trọng tài, Ban kỷ luật và Ban tổ chức cần phải thay đổi theo quy định và khuyến cáo của FIFA.


Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn cũng nhấn mạnh những ưu điểm của các phòng ban chức năng đặc biệt là việc xử lý hiệu quả, đúng luật những  tranh chấp pháp lý giữa cầu thủ và CLB hoặc giữa các CLB trong nước đối với các CLB nước ngoài. Việc xây dựng hệ thống đào tạo bóng đá trẻ đã dần đi vào quỹ đạo, các đội tuyển trẻ từ U13,15 đến U21,23 đã được chăm lo và bồi dưỡng thường xuyên. Công tác phân công trọng tài đã phù hợp với chuyên môn, quá trình tập huấn, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ trọng tài cũng được tổ chức hàng năm dưới sự giám sát chặt chẽ của AFC, FIFA. Nhìn chung các trọng tài đã có sự nỗ lực rèn luyện, phát triển chuyên môn và có ý thực nghề nghiệp cao. Trong thời gian tới, LĐBĐVN sẽ tổ chức tổng kết 10 năm xây dựng, hoàn thiện và phát triển bóng đá chuyên nghiệp.

TTK Trần Quốc Tuấn trình bày báo cáo công tác 6 tháng đầu năm

và định hướng 6 tháng cuối năm 2011

Trong 6 tháng cuối năm, LĐBĐVN tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp quy theo hướng dẫn của FIFA, xây dựng Ban trọng tài, tổ chức  VCK bóng đá Nữ Châu Á và vòng loại U19 Châu Á 2012, tổ chức các giải bóng đá quốc tế TP.HCM và VFF tạo sức bật cho U23 QG tham dự SEA Games, tổ chức giải Futsal quốc tế trước thềm SEA Games, hoàn thiện dự thảo phát triển bóng đá Việt Nam 2020 –2030…


Trong chương trình làm việc, Hội nghị Ban chấp hành đã nghe báo cáo chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 của Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn. Báo cáo cũng chỉ ra những thách thức, khó khăn trong quá trình phát triển bóng đá nước nhà. Vấn đề nhập tịch cầu thủ cũng được xem xét nghiêm túc và có định hướng hợp lý nhằm tăng cường sự phát triển bóng đá trẻ Việt Nam. Báo cáo cũng thẳng thắn đưa ra 5 vấn đề cơ bản gồm: Đẩy mạnh xã hội hoá thể thao, xây dựng chuyên nghiệp hoá bóng đá thành tích cao, tăng cường sự đầu tư có trọng điểm của nhà nước đối với bóng đá, xây dựng lực lượng VĐV trẻ, ưu tiên tập trung xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật phục phụ việc phát triển bóng đá trẻ…
 

Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn báo cáo chiến lược phát triển bóng đá 2020 và định hướng 2030

Tại hội nghị BCH đã thảo luận và nhất trí thông qua:

– Dự thảo Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2011 và Phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2011 của LĐBĐVN: LĐBĐVN đã hoàn thành khối lượng công việc lớn toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển bóng đá đòi hỏi LĐBĐVN cần đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy và tăng cường công tác giám sát của Thường trực Ban chấp hành đối với các hoạt động của bóng đá Việt Nam, đặc biệt quan tâm đến việc xử lý nhanh nhạy và kịp thời các sự việc phát sinh trong các giải thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp.

 

– Nội dung báo cáo Tổng kết mùa giải chuyên nghiệp 2011 và thống nhất đánh giá mùa giải năm 2011 tuy có nhiều khó khăn và còn có một số thiếu sót, về cơ bản đã thành công. Ban chấp hành đánh giá cao sự nỗ lực của Ban tổ chức giải, Ban tổ chức các trận đấu và tập thể các Câu lạc bộ đã góp phần đưa giải thành công.

 

– Báo cáo về tình hình thu chi tài chính 6 tháng đầu năm 2011 và nhiệm vụ tài chính 6 tháng cuối năm 2011;

 

– Báo cáo về công tác tài trợ 6 tháng đầu năm 2011;

 

– Kế hoạch chuẩn bị các đội tuyển bóng đá quốc gia tham dự SEA Games 26 tại Indonesia và các giải của Liên đoàn bóng đá Châu Á năm 2011. BCH giao chỉ tiêu Đội tuyển bóng đá U23 QG được vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 26 và phấn đấu giành huy chương vàng. Hai đội bóng đá Futsal nam, nữ có huy chương;

 

– Thông qua về mặt nguyên tắc cần sửa đổi Điều lệ LĐBĐVN theo yêu cầu của Liên đoàn bóng đá Quốc tế (FIFA).

 

– Thông qua các mục tiêu của Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và định hướng 2030.

 

– BCH thảo luận nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2012;

 

– Thông qua việc chủ trương thành lập Bộ phận giải quyết tranh chấp quốc gia để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động bóng đá. BCH yêu cầu Ban Tổng thư ký LĐBĐVN căn cứ vào Quy định giải quyết tranh chấp mẫu của FIFA để xây dựng Quy chế giải quyết tranh chấp của LĐBĐVN trình Ban chấp hành LĐBĐVN phê duyệt.


– Ban chấp hành đánh giá cao chương trình chuyên nghiệp hoá hoạt động của LĐBĐQG do FIFA hỗ trợ. LĐBĐVN cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với FIFA để hiện thực hoá các nội dung của chương trình.


Hội nghị Ban chấp hành LĐBĐVN đã thảo luận và thống nhất cần đánh giá đúng mức các kết quả công việc đã đạt được trong công tác quản lý và điều hành của LĐBĐVN trong thời gian qua; đồng thời, Ban chấp hành cũng thể hiện sự cầu thị và tiếp thu đối với các đóng góp xác đáng và mang tính xây dựng của các thành viên của LĐBĐVN để ngày càng hoàn thiện hệ thống quản lý điều hành bóng đá Việt Nam. Ban chấp hành đề nghị Thường trực Ban chấp hành LĐBĐVN đại diện cho Ban chấp hành thể hiện chính kiến của LĐBĐVN đối với các vấn đề của dư luận gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của LĐBĐVN.

 

Nguồn: VFF