Hội nghị Ban chấp hành LĐBĐVN lần thứ 15 – Khoá VI: Ông Lê Hùng Dũng được tín nhiệm giữ chức Quyền Chủ tịch LĐBĐVN

Sáng nay (5/12), tại khách sạn Grand Plaza – Hà Nội, Hội nghị Ban chấp hành LĐBĐVN lần thứ 15 – Khoá VI chính thức diễn ra với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến vấn đề tổ chức, nhân sự điều hành nền bóng đá nước nhà. Điểm nhấn tại hội nghị là sự thay thế và bổ sung nhân sự lãnh đạo cao cấp. Theo đó Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã được các thành viên Ban chấp hành biểu quyết từ nhiệm vì lý do sức khoẻ. Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cũng đề cử, Ban chấp hành biểu quyết Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng đảm nhận cương vị Quyền chủ tịch LĐBĐVN trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI.

05/12/2013 15:26:35
Quang cảnh Hội nghị Ban chấp hành LĐBĐVN lần thứ 15 – Khoá VI

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng thuộc Tổng cục TDTT, đại diện Vụ Tổ chức phi Chính phủ – Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Kiểm tra, Trưởng Ban Kỷ luật, cùng các uỷ viên Ban chấp hành và các phóng viên báo chí, đài, truyền hình trong nước. 

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu của Chủ tịch đoàn. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu khai mạc Hội nghị Ban chấp hành LĐBĐVN lần thứ 15 – Khoá VI và nhấn mạnh: “Do ảnh hưởng chung của nền kinh tế, bóng đá Việt Nam trong những năm qua gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, LĐBĐVN nói chung và Ban chấp hành LĐBĐVN đã nỗ lực tìm kiếm nguồn tài chính, điều hành, tổ chức nền bóng đá đi đúng định hướng của Đảng và Nhà nước giao. Với sự có mặt của các đại biểu tại hội nghị lần này. Chúng ta cùng chung sức xây dựng và tìm ra quyết sách đưa bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển vươn tầm châu lục”.

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu tại Hội nghị

Sau bài phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, Phó Chủ tịch Phạm Văn Tuấn thông qua dự thảo nội dung Điều lệ sửa đổi. Một nội dung khác cũng được quan tâm tại hội nghị đó là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 do Phó Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi trình bày. 

Tại Hội nghị Ban chấp hành lần này, Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung cũng đã trình bày và thông qua báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành LĐBĐVN năm 2012 và cùng nhau thảo luận, góp ý kiến vào bản báo cáo kiểm điểm.

Báo cáo về công tác thành viên LĐBĐVN do Trưởng ban kiểm tra Phạm Thành Long trình bày đã được Ban chấp hành xem xét trình Đại hội quyết định kết nạp 7 thành viên mới gồm: LĐBĐ Đồng Tháp, CLB bóng đá nữ Sữa Mộc Châu Sơn La, CLB Futsal Sannatech Hồ Chí Minh, CLB bóng đá Vĩnh Long, CLB XM Vicem Hải Phòng và CLB Sanna Khánh Hoà. Đồng thời cùng với công tác kết nạp 7 thành viên với, Ban chấp hành LĐBĐVN xem xét đình chỉ tư cách thành viên của 7 đơn vị, chấm dứt tư cách của 7 đơn vị thành viên, khai trừ 1 đơn vị.

Trong phần lớn thời gian diễn ra Hội nghị Ban chấp hành, các đại biểu tham dự hội nghị chủ yếu dành sự quan tâm đến công tác chuẩn bị Đại hội thường niên và Đại hội nhiệm kỳ LĐBĐVN nhiệm kỳ VII đồng thời nghe Phó Chủ tịch VFF kiêm Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn báo cáo về kế hoạch chuẩn bị các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2014. BCH cũng thông qua nghị quyết giữ nguyên 13 đội bóng tại V-League 2014 và 7 đội hạng Nhất, dù trong phiên họp có ý kiến nên đôn Đồng Tháp lên giải ngoại hạng và Nam Định lên hạng Nhất. BCH cũng thống nhất, sẽ có 1 đội xuống hạng Nhất và 2 đội lên ngoại hạng mùa 2014. Đội đứng đầu hạng Nhì sẽ lên hạng Nhất.

Quyền Chủ tịch Lê Hùng Dũng tặng hoa và phát biểu trân trọng những đóng góp của nguyên Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đối với bóng đá Việt Nam 

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã có báo cáo quan trọng trước Ban chấp hành về công tác nhân sự của Đại hội LĐBĐVN nhiệm kỳ VII. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho biết vì lý do sức khỏe giảm sút trong khi các phần công việc chuẩn bị cho Đại hội thường niên cũng như Đại hội nhiệm kỳ VI LĐBĐVN gần như hoàn tất nên ông muốn xin BCH đồng ý đề nghị được từ nhiệ đồng thời đề cử Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng đảm nhận cương vị Quyền chủ tịch LĐBĐVN trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI.

Sau khi Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ giải thích lý do xin từ nhiệm, các thành viên Ban chấp hành có mặt tại Hội nghị BCH lần thứ 15 – khóa VI đã bỏ phiếu biểu quyết. Kết quả, 100% số đại biểu nhất trí với đề nghị của Chủ tịch VFF – Nguyễn Trọng Hỷ. 

Việc Phó chủ tịch LĐBĐVN Lê Hùng Dũng nhận chức Quyền chủ tịch LĐBĐVN hoàn toàn phù hợp với Điều lệ LĐBĐVN khi ông Lê Hùng Dũng đang là Phó chủ tịch tại nhiệm lâu nhất trong các Phó chủ tịch. Phát biểu trước Hội nghị, Quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng rất trân trọng những đóng góp của nguyên Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ trong suốt những năm qua cho bóng đá Việt Nam và mong muốn ông Nguyễn Trọng Hỷ tiếp tục đóng góp tâm huyết của mình trong thời gian tới cho bóng đá Việt Nam với tư cách cố vấn cho lãnh đạo LĐBĐVN.

Ban chấp hành LĐBĐVN cũng thống nhất thời gian cho hai kỳ Đại hội thường niên và Đại hội nhiệm kỳ VII. Theo đó, ngày 5/1/2014 sẽ diễn ra Đại hội thường niên và Đại hội nhiệm kỳ VII LĐBĐVN dự kiến vào tháng 5/2014.

 
 
 
 
Nguồn: vff.org.vn