Hội đồng FIFA thông qua thể thức thi đấu World Cup 2026 và lịch thi đấu quốc tế

Tại cuộc họp trước Đại hội FIFA lần thứ 73 tổ chức tại Kigali, Rwanda, Hội đồng FIFA đã thông qua các quyết định quan trọng liên quan đến thể thức thi đấu của World Cup 2026 cũng như lịch thi đấu quốc tế của bóng đá nam và nữ.

15/03/2023 16:05:32

Đối với thể thức thi đấu của World Cup 2026, trên cơ sở các nghiên cứu, đánh giá về sức hấp dẫn của giải đấu, việc di chuyển của các đội, giá trị thương mại của giải đấu, quyền lợi của các cầu thủ cũng như trải nghiệm của khán giả hâm mộ, Hội đồng FIFA đã nhất trí thông qua đề xuất sửa đổi thể thức thi đấu của World Cup 2026 từ 16 bảng, mỗi bảng 3 đội thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu và tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Thể thức sửa đổi này được Hội đồng đánh giá sẽ giảm thiểu nguy cơ xảy ra tiêu cực và đảm bảo tất cả các đội được thi đấu tối thiểu ba trận, đồng thời quãng nghỉ giữa các trận đấu cũng được cân bằng và phù hợp hơn.

Đối với lịch thi đấu quốc tế của bóng đá nam giai đoạn 2025- 2030, Hội đồng FIFA thông qua cấu trúc khung FIFA days tháng 3 và tháng 6 sẽ có 9 ngày, 2 trận đấu. Cuối tháng 9/đầu tháng 10 gồm 16 ngày và 4 trận đấu (sẽ được đưa vào từ năm 2026, với hai khung thời gian 9 ngày, 2 trận đấu được giữ lại vào tháng 9 và tháng 10/2025). FIFA days tháng 11 sẽ có thời hạn 9 ngày và 2 trận đấu.

Dựa trên lịch mới, trận chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 19/7/2026. Do vậy, thời điểm phát hành bắt buộc bắt đầu từ ngày 25/5/2026, sau trận đấu chính thức cuối cùng của CLB vào ngày 24/5/2026 (có thể áp dụng miễn trừ cho trận chung kết của các giải đấu cấp CLB châu lục cho đến ngày 30/5/2026 tùy theo sự chấp thuận của FIFA). Như vậy, với quỹ thời gian 56 ngày thì tổng số ngày nghỉ, nghỉ và thi đấu vẫn giống như các phiên bản FIFA World Cup™ 2010, 2014 và 2018.

Đối với lịch thi đấu quốc tế của bóng đá nữ 2024- 2025, theo lịch hiện tại sẽ có 6 cửa sổ quốc tế mỗi năm. Một số cửa sổ này sẽ bao gồm nhiều loại cửa sổ khác nhau để cho phép các LĐBĐ quốc gia đưa ra lộ trình đủ điều kiện thi đấu cụ thể cho các trận giao hữu.

Thời gian thi đấu của Giải bóng đá nữ Olympic (25/7 đến 10/8/2024) đã được thêm vào lịch. Ngoài ra, giải Cúp vàng Nữ Concacaf sẽ diễn ra lần đầu tiên từ ngày 20/2 đến ngày 10/3/2024.

Ở một số nội dung đáng chú ý khác, Hội đồng FIFA đã nhất trí thông qua các sửa đổi đối với Quy định của FIFA về Tư cách và Chuyển nhượng cầu thủ (RSTP) liên quan đến thời gian đăng ký và bảo vệ cho các cầu thủ bóng đá thất nghiệp, như một phần của gói thứ ba của quá trình cải cách chuyển nhượng. Ngoài ra, Hội đồng FIFA cũng đồng ý ủy quyền cho ban quản lý FIFA nghiên cứu các bước điều chỉnh khả thi hơn nữa để bảo vệ sức khỏe của các cầu thủ nữ phù hợp với RSTP, đặc biệt là đối với các trường hợp nhận con nuôi, phá thai, sức khỏe kinh nguyệt, sinh nhiều con, nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc con cái…

Ngoài ra, Hội đồng FIFA cũng thông qua các quy định liên quan đến hoạt động của Đề án Phát triển Tài năng FIFA, với ngân sách đầu tư 200 triệu USD từ năm 2023 đến năm 2026.