Hội Đồng Điều Hành Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới (IFAB) thông qua một số sửa đổi của Luật Bóng đá

Hội Đồng Điều Hành Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới (IFAB), vừa thông qua một số sửa đổi trong Luật Bóng đá và sẽ được áp dụng chính thức tại World Cup 2006 sẽ diễn ra tại Đức vào tháng 6 năm nay.

19/03/2006 00:00:00
Hội Đồng Điều Hành Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới (IFAB), vừa thông qua một số sửa đổi trong Luật Bóng đá và sẽ được áp dụng chính thức tại World Cup 2006 sẽ diễn ra tại Đức vào tháng 6 năm nay.
 
Các điều chỉnh, sửa đổi của Luật Bóng đá lần này bao gồm từ xử phạt nghiêm khắc cho đến truất quyền thi đấu đối với các trường hợp đánh cùi chỏ, truy cản nguy hiểm và các lỗi nặng khác. Bên cạnh đó, các trường hợp cầu thủ kéo áo hoặc ôm giữ đối phương sẽ bị nhận thẻ vàng.
Đối với các trường hợp cầu thủ dùng lời nói và hành vi gây gổ, chọc tức đối phương thì trọng tài sẽ dùng các hình thức nhắc nhở, cảnh cáo.
 
IFAB cũng thông qua việc sẽ áp dụng thử nghiệm một kỹ thuật mới giúp xác định bóng đã vượt qua vạch cầu môn hay chưa. Kỹ thuật này bao gồm một con chip điện tử gắn trong quả bóng, còn khung thành thì được gắn một loại camera chuyên dụng để xác định. Điều này sẽ giúp Trọng tài nhận biệt được chính xác bóng đã qua vạch cầu môn hay chưa, nhất là trong các trường hợp nhạy cảm.
 
Hội Đồng Điều Hành Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới cũng không quên bổ sung phần trang phục dành cho các cầu thủ bằng quy định các cầu thủ tham gia thi đấu phải mặc áo, quần, bít tất và giày phải là những Sbộ phận rời⬝, để tránh tình trạng trang phục Smột mảnh⬝ áo liền quần mà đội tuyển Cameroon đã có dịp sử dụng tại Cúp Vô địch các Quốc gia Châu Phi năm 2004.
 
Hội Đồng Điều Hành Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới (IFAB) là cơ quan đặt ra quy định và luật lệ cho bóng đá thế giới. Hội đồng này gồm FIFA cùng với 4 Liên đoàn Bóng đá thuộc Vương quốc Anh là Liên đoàn Bóng đá Anh, Scotland, Xứ Wales, và Bắc Ireland. Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đại diện cho 203 thành viên của mình có 4 phiếu trong Hội đồng; mỗi Liên đoàn Bóng đá thuộc Vương quốc Anh còn lại được một phiếu, tổng cộng là 8 phiếu. 
 
Một đề nghị muốn được IFAB thông qua cần phải đạt được 6 phiếu thuận trên tổng số 8 phiếu.
 
(ubtdtt.gov.vn)