Hồ sơ tự ứng cử 2009 (Liên tục cập nhật)

 

Kể từ ngày thực hiện những bước đầu tiên trên con đường chuyên nghiệp hóa, bóng đá Việt Nam đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các cầu thủ cũng như các HLV đến từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, nhu cầu tuyển chọn ngoại binh để tăng cường chất lượng chuyên môn của các CLB trong nước cũng ngày càng cao và đòi hỏi có thêm nhiều sự chọn lựa hơn.

Trong thời gian qua, website VFF đã nhận được rất nhiều hồ sơ xin được thử sức tại đấu trường bóng đá Việt Nam của các HLV, cầu thủ nước ngoài. Chúng tôi xin được đăng tải trong chuyên mục Chuyển nhượng với hy vọng sẽ mang lại  những thông tin hữu ích cho các CLB.

Xin lưu ý: Đây chỉ là những hồ sơ mang tính tham khảo. Nếu muốn biết thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với các ứng viên theo địa chỉ có trong hồ sơ gốc đính kèm. 


                                              HUẤN LUYỆN VIÊN

1. Porpol Srigassapa  (cập nhật ngày 12/02/2009)

Tuổi: 32 tuổi

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Thái Lan, hiện đang sinh sống tại Thái Lan

Địa chỉ: 259 Suebsiri soi 5  Suebsiri Rd., Nai meung, Meung , Nakornratchasima

Điện thoại:   Mobile: (0066) 85 -3057027, Home: (0066) 44 354483

Email Address:   maimobile@hotmail.com

Bằng cấp:

2009: Nhận được bằng HLV loại B do Liên đoàn Bóng đá Thái Lan cấp.

Chứng chỉ HLV bóng đá quốc tế do Hiệp hội Đào tạo Bóng đá của Brazil cấp và được công nhận bởi FIFA, UEFA và CBF (Liên đoàn Bóng đá Brazil).

– Bằng B HLV và thẻ ID huấn luyện do Học viện Bóng đá Brazil cấp và được công nhận ở 40 nước trên thế giới.

2007 – 2008: Chứng chỉ HLV bóng đá, do Liên đoàn Bóng đá Anh cấp, chứng chỉ B (cấp 2) của học viện bóng đá David Beckham tại Anh.

Kinh nghiệm:

1/1995 – 2007: Trợ lý HLV CLB Thai UK, Vương quốc Anh.

1/2007 – 4/2008: HLV trưởng CLB Thai UK, Vương quốc Anh.

9/2008: HLV đội trẻ của CLB Thamrong Thai. Thái Lan.

11/2008: HLV bóng đá tại trường Cao Đẳng Nakornratchasima, Thái Lan.

Kỹ năng: Thông thạo tiếng Anh.

Thành tích (với tư cách trợ lý HLV):

Cùng BHL đưa đội bóng Thai UK vào đến tứ kết của Giải bóng đá World Cup các Thành phố năm 2000. Vòng loại thứ hai giải Asian Cup 2001. Vào đến vòng tứ kết Giải Bóng đá trong nhà 2003.

Thành tích (với tư cách HLV trưởng):

– Giải Ba, Giải Bóng đá trong nhà Châu Á 2007.

– Giải Nhì Giải Bóng đá của học viện Bóng đá David Beckham, phía Bắc Greenwich, London, Vương Quốc Anh.

Mức lương: thoả thuận trong đàm phán


>>> Hồ sơ gốc

2. Micheal (cập nhật ngày 18/02/2009)  

Quốc tịch Brazil.

Quá trình thi đấu

Đã từng chơi cho CLB Blackburn Rovers và Peterborough United của Anh.

Từng chơi bóng cho đội bóng Cork Hibernians tại giải bóng đá Ireland.

Sau đó chuyển sang chơi bóng bán chuyên nghiệp tại Australia.

Sau đó chuyển sang chơi cho CLB Kwong Wha tại Hong Kong.

Quá trình huấn luyện

Năm 1990: Nhận chứng chỉ cấp độ 3 về huấn luyện bóng đá do Học viện Thể thao tại Canberra, Australia cấp. Trong quá trình học tại đây, đã được thực tập huấn luyện cho đội U17 Australia.

Chứng chỉ B về huấn luyện của Australia (tương đương với chứng chỉ B của Châu Á)

Đã từng tham gia huấn luyện tại tỉnh Perth, miền Tây Australia và tham gia Liên đoàn Bóng đá miền Tây Australia. Tại đây, ông đã từng phụ trách việc tuyển chọn các tài năng bóng đá trẻ và đưa đi tham dự những trận đấu với các đội bóng tại Melbourne, SydneyCoffsHarbour.

Từng làm việc với bóng đá Nữ trong khu vực miền Tây Australia.

Đã từng tham gia huấn luyện đội U17 Nữ cùng với HLV đội tuyển quốc gia là Tom Sermani và Alistair Edwards.

Đã hoành thành khoá học 2 ngày dưới sự hướng dẫn của ông Mr Jim Selby về Đào tạo HLV tại tỉnh Perth, miền Tây Australia.

Đã từng đến Anh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phương pháp huấn luyện.

>>> Hồ sơ gốc

3. MYUNG-HO BAE (Cập nhật ngày 24/2/2009) 

Tên đầy đủ: MYUNG-HO BAE

Địa chỉ hiện tại: 103/203 Aderaum APT Sam san dong.

Năm sinh:  1963

Email: bmh3270@dreamwiz.com

Điện thoại nhà: 0082 17 419 3270

Quốc tịch: Hàn Quốc       

Các bằng cấp HLV:

12.2008: Hoàn thành khoá học đầu tiên về HLV chuyên nghiệp AFC tổ chức.

06.2008: Được cấp Chứng chỉ loại A về HLV bóng đá do AFC cấp.

11.2002: Hoàn thành chương trình về Y học Thể thao tại Trung tâm Y học thể thao Kiel của Đức.

03.2002: Hoàn thành chương trình về Y học Thể thao tại Trung tâm Y học Thể thao Hannover Reha của Đức.

2002:  Được cấp chứng chỉ loại A về HLV bóng đá do Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc cấp.

1997: Được cấp chứng chỉ loại A về HLV bóng đá do Liên đoàn Bóng đá Đức cấp.

1995: Hoàn thành khoá học về HLV thủ môn tại Duisburg, nước Đức.

1994: Được cấp chứng chỉ loại C về HLV bóng đá do LĐBĐ Đức cấp.

1992-93: Hoàn thành khoá học có uy tín nhất của Đức về HLV bóng đá tại Trường ĐH Thể thao Cologne của Đức.

1991: Được cấp chứng chỉ B về HLV bóng đá do LĐBĐ Đức cấp.  

Kinh nghiệm huấn luyện:

2007~2008: Huấn luyện CLB bóng đá chuyên nghiệp Ulsan Hyun Dai của Hàn Quốc.

2006:  Huấn luyện Đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc.

2003: Huấn luyện CLB chuyên nghiệp Pohang Steelers

5 -6/2002: Huấn luyện thể lực cho các trọng tài và trợ lý trọng tài của FIFA tại World Cup 2002.

2000~2002: Thành viên của Uỷ ban Kỹ thuật của LĐBĐ Hàn Quốc.

2001-2002: Huấn luyện CLB chuyên nghiệp Pusan Hyun Dai I Cons

1999-2000: Huấn luyện CLB chuyên nghiệp Chun Buk Hyun Dai Motors

1996-1998: Huấn luyện CLB bán chuyên nghiệp Housing and Commercial Bank

1998: Thành viên của Tiêu ban Kỹ thuật của LĐBĐ Hàn Quốc.

1993-1994: Huấn luyện Đội bóng đá trường ĐH Kwang Woon

1991-1992: Huấn luyện CLB Hilden của Đức. 

Kinh nghiệm thi đấu:

Vào các mùa bóng 1990-1992 và 1994-1995 chơi bóng cho CLB bán chuyên nghiệp Duesseldorf của Đức.

1988-89: Chơi cho một CLB bán chuyên nghiệp của Hàn Quốc.

1985: Cầu thủ danh dự (khách) của CLB  Fortuna Koe chơi tại giải hạng Hai của Đức.

1983-87: Chơi cho đội bóng đá Trường ĐH Kwang Woon  

Một số kỹ năng khác:   

– Đã từng viết và xuất bản nhiều ấn phẩm hướng dẫn cách huấn luyện trong bóng đá.

– Có bằng cấp về Tiếng Anh và sử dụng Tiếng Anh thành thạo. Ngoài ra, cũng có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật, tiếng Đức.  

Mong muốn:

Tìm công việc HLV cho các CLB hoặc HLV trưởng cho ĐTQG, Đội tuyển trẻ quốc gia.


>>> Hồ sơ gốc

>>> Thông tin tham khảo

4. Majeed Al  Mola (cập nhật ngày 3/3/2009)

Tên đầy đủ: Mouwafk  Majeed Al  Mola

Năm sinh: 1963

Quốc tịch: Iraq

Điện thoại: 009745758583

 

Bằng cấp:

Bằng thạc sỹ Kho học thể thao do trường Đại học Bahgdad cấp năm 2005

Cử nhân Khoa học Thể thao do trường ĐH Pittsburgh của Mỹ cấp năm .1984

Chứng chỉ HLC do Liên đoàn Bóng đá Anh cấp năm 1979.

Bằng HLV quốc tế của Anh năm 1989.

Đạt chuẩn HLV bóng đá của LĐBĐ Iraq.

Chứng chỉ HLV của FIFA

Thành viên của Ủy ban Kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Iraq năm 1979 – 1980.

Giảng viên của Liên đoàn Bóng đá Iraq.

 

Quá trình huấn luyện:

Huấn luyện đội tuyển U16 Iraq đoạt Cup Helsinki năm 1979.

Huấn luyện đội bóng đá trường Đại học Baghdad đoạt chức vô địch Giải bóng đá các trường ĐH Iraq năm 1979-1980.

Huấn luyện ĐT U18 Iraq đoạt Cup Helsinki năm 1980.

Huấn luyện đội trẻ QG Iraq đoạt Cup Thành phố của Singapore năm 1980.

Huấn luyện đội bóng đá trường THPT PE BODY tại giải vô địch Indoors và Outdoors tại Mỹ năm 1982-1984.

Huấn luyện CLB Thể thao Công nghiệp tham dự giải hạng Nhất các năm 1985-1990.

Huấn luyện ĐTQG Iraq và giành vé tham dự Soul Olympics Games.1986.

Huấn luỵên ĐT trẻ Iraq năm 1988.

Huấn luyện CLB SHAAB SANNA đoạt Capital và President Cups.Yemen.1992.

Huấn luyện một CLB của Qatar từ 1995 -1996.

Huấn luyện ĐT U18 Qatar giành Association và Sheik Jassim Cups năm 1997-1999.

Huấn luyện CLB Al- tawoon  giành vị trí thứ Hai tại giải bóng đá Qatar năm 1999.

Huấn luyện CLB Al- tawoon tại QatarQatar từ 1999-2000.

Giám đốc kỹ thuật CLB Al- Tawoon của Qatar từ 2001-2003.

Huấn luyện CLB MuharrqSC đứng thứ Hai tại Giải Bóng đá Bahrain 2003-2005.

Huấn luyện CLB Reffa của  Bahrain 2005-2006.

Huấn luyện CLB Al kore giành vị trí thứ Ba năm 2006-2007.

 

Quá trình thi đấu:

Thành viên trường ĐH Baghdad năm 1973-1974.

Thi đấu cho CLB Sinh viên tham dự Giải hạng Nhất các năm 1974-1977.

Thành viên ĐT U20 Iraq năm 1974-1975.

 

Các ấn phẩm đã phát hành:

Đã từng viết một số cuốn sách về bóng đá như: kỹ chiến thuật trong bóng đá, những chiến thuật cần thiết trong bóng đá, Sự chuẩn bị thể lực trong bóng đá, phương pháp huấn luyện trong bóng đá hiện đại, phương pháp huấn luyện bóng đá trẻ, phương pháp huấn luyện kiểu Đức.


>>>>Hồ sơ gốc 

5. Francisco António Ferro Cardoso Batista (cập nhật ngày 23/3)

Tên đầy đủ: Francisco António Ferro Cardoso Batista

Sinh năm 1961

Quốc tịch: Bồ Đào Nha

Điện thoại: +351969341674 hoặc + 351912205623

Email: fabat@sapo.pt

Website: www.franciscobatista.com 

Bằng cấp:

Tiến sỹ về khoa học giáo dục

Thac sỹ về huấn luyện và quản lý thể thao.

Bằng cấp về các hoạt động thể chất và những thói quen tốt cho sức khoẻ

Bằng cấp về huấn luyện thể thao do UNED – Madrid, Tây Ban Nha cấp.  

Kinh nghiệm:

20 năm kinh nghiệm trong việc phát triển các chương trình thể thao của Hội đồng thành phố, Hiệp hội Thể thao và Uỷ ban Olympic Bồ Đào Nha.

20 năm kinh nghiệm trong việc nhân rộng phong trào bóng đá fusal và bóng đá trẻ.

Chứng chỉ chuyên nghiệm của UEFA và huấn luyện bóng đá Fusal

Thành viên của Ban huấn luyện ĐT Fusal Bồ Đào Nha.

Thành viên của Hội đồng HLV quốc gia và thành viên của LĐBĐ Bồ Đào Nha.

Giám sát kỹ thuật của ĐT bóng đá Fusal Agola năm 2006, 2007.

Giảng viên của khoá học HLV bóng đá Fusal cấp độ 1,2,3 do LĐBĐ Bồ Đào Nha tổ chức.

Giảng viên của khoá học về đào tạo HLV Bóng đá cập độ 1,2 do LĐBĐ Bồ Đào Nha tổ chức.

>>> Hồ sơ gốc

6. Dokas Dennis (cập nhật ngày 25/3/2009)

Tên đầy đủ: Dokas Dennis

Sinh năm: 1973

Quốc tịch: Bỉ

Điện thoại:00962. 779.777.491 (Jordan) và 0032.479.48.53.85 (tại Bỉ)

E-mail Address:dennisdokas@hotmail.com

 

Nghề nghiệp: HLV bóng đá và HLV thể lực chuyên nghiệp

 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Hà Lan và tiếng Hy Lạp rất tốt.

 

Bằng cấp: Bằng cấp HLV bóng đá chuyên nghiệp được cấp tại SERBIA/MONTENEGRO.

Bằng đại học về giáo dục thể chất trong bóng đá được cấp tại Hy Lạp.

 

Kinh nghiệm:

1997 – 1998: HLV trưởng và HLV thể lực của CLB ZWARTBERG của Bỉ. Huấn luyện đội U19 đoạt chức vô địch Lympourg của Bỉ.

1998-1999: HLV trưởng và HLV thể lực cho CLB GENK VV của Bỉ.

1999 – 2001: HLV trưởng và thể lực cho CLB  Hellas của Bỉ

2000- 2001: HLV trưởng và thể lực cho CLB

2001 – 2002: Trợ lý HLV và HLV thể lực cho CLB Kermt Haselt tại giải hạng Ba của Bỉ.

2002: HLV trưởng cho CLB WW Maastricht của Hà Lan

2003- 2004: trợ lý HLV và HLV thể lực của CLB Olympiakos của Hy Lạp.

2004 – 2005: HLV trưởng cho CLB Al Ahli của Saudi Arabia

 

Ngoài ra, ông còn làm HLV cho một số CLB tại Bỉ, Jordan và UAE.

 

Quá trình thi đấu:

1979 – 1989: CLB Anderllecht của Bỉ (đội trẻ)

1989 – 1990: CLB Panathinaikos của Hy Lạp

1990 -1991: CLB Pierikos của Hy Lạp.

1991- 1993: CLB Apollon Thessalonica của Hy Lạp.

1993- 1995: CLB Berwick Rengers của Scotland.

1995-1996: CLB MVV Maastricht của Hà Lan

1996-1997: CLB Anagenisi Samos của Hy Lạp.

Sau đó giải nghệ sau một vụ tai nạn (bị chấn thương đầu gối)


Thi đấu cho Đội tuyển QG Bỉ:
Đội U17, U20,


>>>> Hồ sơ gốc 

7. LUIS ALBERTO FERREIRE (Cập nhật ngày 13/5/2009)

Tên đầy đủ: Luis Alberto Ferreira

30 tuổi

Địa chỉ: Agueda – Bồ Đào Nha

Điện thoại liên hệ: 00351969491000

Địa chỉ email: luisferreira.luisferreira@gmail.com

                      luis_luisferreira@hotmail.com

 

Nghề nghiệp chính: Huấn luyện viên thủ môn

Ngôn ngữ chính: Tiếng anh

 

Kinh nghiệm làm việc:

– Bắt đầu làm công việc huấn luyện viên thủ môn từ năm 2002

– Từ năm 2002 đến 2005: làm việc cho đào tạo trẻ Mourisquense, khu vực Aveiro, Bồ Đào Nha

– Tháng 06/2005: làm việc tại Liên hiệp Leiria, vô địch quốc gia Bồ Đào Nha

– Năm 2008, 2009: Tham gia khoá đào tạo “Huấn luyện viên thủ môn” ở Bồ Đào Nha

 

Hiện tại sẵn sàng hợp tác trong công việc huấn luyện thủ môn.

Ho so ung cu – Luis Alberto.doc

                                                    CẦU THỦ

1. M’ Famoussa Camara (Cập nhật ngày 18/02/2009)  

Tên đầy đủ: M’ Famoussa Camara

Ngày sinh: 20/07/1988

Quốc tịch: Guinea

Chiều cao: 1m90

Cân nặng: 69 kg

Vị trí chơi bóng: Tiền đạo

Thuận chân phải

CLB đã từng thi đấu: JSG

CLB đang thi đấui: ASFAG

Trình độ học vấn: Đại học 

Quá trình thi đấu: 

2004 – 2008: Chơi bóng cho CLB ASFAG. Chơi 96 trận và ghi được 43 bàn thắng. Là cầu thủ quan trọng nhất của CLB trong vòng 4 năm qua. Là một trong 3 cầu thủ ghi bàn tốt nhất tại giải vô địch quốc gia. Đặc biệt, anh đã ghi 27 bàn thắng từ những pha đánh đầu. Qua đó, được bình chọn là cầu thủ chơi đầu tốt nhất.  

Thành tích đã đạt được: 

Đã từng giành được chức á quân tại giải bóng đá Guinea và giành Cup QG mùa bóng 2004-2005

Đoạt giải Ba giải Bóng đá Amadou Toumani Toure năm 2006.

Giải Ba giải Bóng đá Quân đội các nước Châu Phi tại Cameroon và giành quyền tham dự Giải bóng đá Quân đội thế giới tại Ấn Độ.

Năm 2007: Lọt vào trận chung kết giải bóng đá Châu Phi ( Guinea thua Cameroon 0-1) 

Một số thông tin khác: 

Có nhãn quan chiến thuật tốt, Chơi bóng nhiệt tình, có đủ khả năng chơi bóng cho những CLB lớn ở Châu Âu.

>>> Hồ sơ gốc

2. Mamadi Kaba (Cập nhật ngày 19/02/2009) 

Ngày sinh: 16/06/1982 

Quốc tịch; Guinea 

Hiện đang sống tại Guinea 

Vị trí chơi bóng: Trung vệ 

Có thể chơi bóng tại một số vị trí khác.  

CLB hiện đang chơi bóng: FC Gueuqnon, của Pháp. 

Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Có thể chơi bóng tốt bằng cả hai chân.  

Những CLB đã từng thi đấu:  

2001-2002: CLB Lugano của Thụy Sỹ 

2002-2005: CLB AS Kaloum Star Conakry của Guinea 

2005-2007: CLB Gueuqnon của Pháp

Height: 1.93m   

Chiều cao: 1.93m 

Cân nặng: 96 kg 

Kỹ năng: 

Có thể hình tốt và khả năng chơi bóng bằng cả hai chân. Rất giỏi trong những pha đá phạt. Có tinh thần đồng đội cao. Anh đã từng thi đấu cho Đội tuyển Quốc gia Guinea tại Giải vô địch Châu Phi năm 2004, đứng thư hai tại vòng đấu bảng và lọt vào tứ kết.

>>> Hồ sơ gốc
Thông tin tham khảo 1

Thông tin tham khảo 2
Thông tin tham khảo 3

Thông tin tham khảo 4
Thông tin tham khảo 5

 

3. Bah Ibrahima(Cập nhật ngày 20/02/2009)

 

Tên: BAH   IBRAHIMA  

Hiện nay đang là Chủ tịch một CLB bóng đá trẻ ở Guinea, phụ trách việc đào tạo các tài năng trẻ. Ông Ibrahima muốn liên hệ với các CLB ở Việt Nam để trao đổi sự hợp tác trong việc chuyển nhượng các cầu thủ trẻ. Theo đó, ông sẽ gửi miễn phí các cầu thủ trẻ tài năng sang thi đấu cho các CLB của VN. Sau đó, nếu có một CLB khác muốn mua lại (các) cầu thủ đó thì CLB của Việt Nam sẽ được hưởng 70% số tiền chuyển nhượng và ông Ibrahima được hưởng 30%.   

Nếu CLB nào quan tâm, vui lòng liên hệ theo:

Mobil1:(00224)64297328,

Mobil2:(00224)60576459 ,

Numbers:(00224)60297220

Email: zicozifa@yahoo.fr,  zicozifa@hotmail.com, 

>>> Hồ sơ gốc
Thông tin tham khảo

4. Curtis John Kai-Wah Huynh (Cập nhật ngày 22/4/2009)

Họ tên: Curtis John Kai-Wah Huynh (21 tuổi)

Ngày sinh: 24/07/1987

Chiều cao: 1m82

Cân nặng: 76kg

Các vị trí thường chơi: Hậu vệ cánh phải, hậu vệ cánh trái, trung vệ

Chân thuận: Thuận chân phải, có thể chơi bóng bằng chân trái

Các CLB đã từng tham gia: TP Merseyside, CLB Wigan Athletic, CLB Skelmersdale United và cuối cùng là CLB bóng đá Burscough.

 

Tại TP Merseyside:

 

Chơi cho đội bóng cấp trường, từng giữ vị trí đội trưởng trong 2 năm.

Đội bóng này đã du đấu tại khắp nước Anh và xứ Wales.

 

Tại CLB Wigan Athletic:

 

Sau khi hoành thành việc học ở trường, nhận được học bổng 2 năm của CLB Wigan Athletic và nhận lời tham gia.

Giữ cương vị đội trưởng cho CLB này trong 1 mùa giải, đồng thời hoàn thành khoá huấn luyện lực lượng dự bị cơ bản. 

 

Tại CLB Skelmersdale United:

 

Tham gia vào CLB Sklemersdale united.

Có mặt trong đội dự bị và nhanh chóng trở thành cầu thủ chính thức của đội tuyển.

Thường chơi ở các vị trí tiền vệ cánh phải và trung vệ.

 

Tại CLB Burscough: 

 

Chơi trong CLB Burscough với cương vị cầu thủ chính thức.

 

Mọi liên lạc qua địa chỉ:

Email: curtishuynh69@hotmail.com

>>>Hồ sơ gốc

* tiếp tục cập nhật