HLV trưởng Toshiya Miura tham dự Lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2016

Ngày mai (12/9), tại Doha (Qatar) sẽ diễn ra Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK giải bóng đá U23 châu Á 2016. HLV trưởng Toshiya Miura sẽ đại diện cho ĐT U23 Việt Nam tham dự sự kiện đang rất được mong chờ này.

Trải qua hành trình ấn tượng tại vòng loại, U23 Việt Nam tiếp tục đón đợi những thử thách mới tại VCK

Tại vòng loại Giải U23 Châu Á 2016, ĐT U23 Việt Nam nằm ở  bảng I cùng với Nhật Bản, Malaysia và Macau.  Trong cuộc cạnh tranh tại bảng đấu này, thầy trò HLV Toshiya Miura đã thi đấu ấn tượng, giành vị trí thứ nhì và trở thành một trong những đội giành vé sớm nhất tham dự VCK. Đây cũng là lần đầu tiên U23 Việt Nam góp mặt trong vòng tranh tài của 16 đội xuất sắc nhất châu lục.

Trong số 16 đội tham dự VCK, thì khu vực Đông Nam Á chỉ có Việt Nam và Thái Lan, 14 đội còn đều đều đến từ các khu vực có trình độ bóng đá phát triển hơn, gồm: Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Saudi Arabia, UAE, Iran, Iraq, Trung Quốc, Jordan, CHDCND Triều Tiên, Uzbekistan,  Syria, Yemen và đội chủ nhà Qatar.

HLV Miura được kỳ vọng sẽ giúp U23 Việt Nam gây bất ngờ tại VCK châu Á

16 đội tham dự VCK sẽ được chia thành 4 bảng với các nhóm hạt giống: Nhóm 1 là Iraq, Saudi Arabia, Jordan và đội chủ nhà Qatar. Nhóm 2 có các đội Hàn Quốc, Australia, Nhật Bản, UAE. Nhóm 3 có Syria, Iran, CHDCND Triều Tiên, Uzbekistan và Việt Nam nằm ở nhóm 4 cùng các đối thủ Trung Quốc, Yemen và Thái Lan.

Căn cứ theo mã số và phương thức bốc thăm, nhiều khả năng ĐT U23 Việt Nam sẽ phải đối diện với các đối thủ rất mạnh như  U23 Qatar, Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên, hoặc “dễ thở” hơn một chút là U23 Jordan, Syria và UAE.

VCK U23 châu Á 2016 sẽ diễn ra tại Qatar từ 12 đến 30/1/2016. 3 đội xuất sắc nhất đồng thời cũng sẽ giành được tấm vé tới Olympic Rio De Janeiro 2016.