HLV trưởng Norimatsu Takashi: "Đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu vô địch"

Sáng nay (30/4), ban tổ chức đã tiến hành cuộc họp kỹ thuât trước giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015 với sự tham dự của đại diện 7 đội bóng hàng đầu khu vực và 1 đội khách mời từ Australia. Lần lượt 8 huấn luyện viên trưởng của các đội đã trả lời phỏng vấn tại cuộc họp báo được tổ chức ngay sau đó.

Quang cảnh họp báo với sự tham dự của các HLV trưởng 8 đội bóng

BẢNG A:

* HLV trưởng đội tuyển nữ Thái Lan – Nuengrutai Srathongvian:
Tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015, chúng tôi mang theo 24 cầu thủ trong đó số lượng cầu thủ trẻ chiếm phần lớn. Với mục tiêu học hỏi và tạo điều kiện thi đấu cọt xát tại các giải đấu quốc tế cho các cầu thủ trẻ, tôi đánh giá đây là cơ hội để chúng tôi chuẩn bị tốt hơn cho VCK World Cup 2015. Cũng sau giải đấu này, tôi sẽ nghiên cứu để chọn đội hình tốt nhất cho giải đấu tầm cỡ thế giới World Cup.

* HLV trưởng đội tuyển nữ U20 Australia – Ante Juric:

Đội tuyển của tôi tham dự giải đấu khu vực Đông Nam Á với các cầu thủ cầu thủ trẻ đội tuổi U20. Bảng đấu của chúng tôi có Thái Lan được đánh giá là một trong những đội mạnh tại khu vực sẽ là một thử thách cho các học trò của tôi. Với mục đích tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu, đội tuyển U20 Australia sẽ thi đấu hết sức mình.

* HLV trưởng đội tuyển nữ Indonesia – Rudolf Nere:


Để chuẩn bị cho giải, đội tuyển nữ Indonesia đã tập trung từ 3 tháng trước. Với lực lượng được tuyển chọn từ 50-60 cầu thủ nữ của giải vô địch Quốc gia, đội tuyển của tôi đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Mặc dù vậy, với việc còn non trẻ và thiếu nhiều kinh nghiệm thi đấu do giải bóng đá nữ ở Indonesia mới khởi động từ năm 2014, nên chúng tôi chỉ đặt mục tiêu giao lưu, học hỏi từ các đội bóng lớn ở đấu trường khu vực này. 
 
* HLV trưởng đội tuyển nữ Lào – Kovanh Namthavixay:
Đội tuyển của chúng tôi đã có 3 tháng để chuẩn bị cho giải đấu này. Bóng đá nữ Lào rất coi trọng giải đấu trong khu vực và coi đó là cơ hội để nâng cao kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Mục tiêu của đội tuyển nữ Lào khi tham dự giải năm nay là cố gắng hết sức mình để đạt kết quả tốt nhất có thể. Hy vọng, chúng tôi sẽ nhận được sự cổ vũ của khán giả Việt Nam.
 

BẢNG B:

* HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam – Norimatsu Takashi:

Đây là giải đấu đầu tiên của tôi trên cương vị HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. Để chuẩn bị cho giải, đội tuyển nữ Việt Nam đã tập trung từ ngày 16/4 vừa qua. Với 2 “quân xanh” là những đối thủ nam lứa tuổi 14,15 tương đương đối thủ U20 Australia, cá nhân tôi đánh giá cao sự nỗ lực của các cầu thủ. Hy vọng, với 2 tuần tập luyện và chuẩn bị khá tốt, các cầu thủ của tôi đã có được thể lực và phong độ tốt nhất với tinh thần tự tin bước vào giải. Vì là giải đấu đầu tiên quan trọng trong năm nay, tôi đặt mục tiêu vô địch để cùng đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm cố gắng đạt được.

javascript:void(0)

HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Norimatsu Takashi

Ở giải đấu khu vực Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam không có đối thủ cạnh tranh nào mà tôi nghĩ mỗi một đội sẽ là một đối thủ với những thử thách khác nhau. Tôi và các học trò sẽ cố gắng hết sức để vượt qua từng trận đấu. Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là trận đấu đầu tiên với Myanmar (18h30 ngày 2/5).

* HLV trưởng đội tuyển nữ Myanmar – Thet Thet Win:
Sang Việt Nam tham dự giải lần này, đội hình tuyển nữ Myanmar thiếu một số cầu thủ trụ cột dầy dặn kinh nghiệm. Mặc dù vậy, các cầu thủ vẫn sẽ cố gắng hết sức để cạnh tranh ngôi vô địch với các đội mạnh như Thái Lan, Việt Nam hay U20 Australia.
 
* HV trưởng đội tuyển nữ Malaysia – Mohd Asyraaf Bin Abdullah:
Đội tuyển nữ Malaysia có 3 tuần chuẩn bị cho giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015. Với việc nằm cùng bảng với 2 đội mạnh Việt Nam và Myanmar, chúng tôi đặt mục tiêu cố gắng thi đấu thật tốt và giành vị trí nhì bảng B để lọt vào bán kết.
 

* HLV trưởng đội tuyển nữ Philippines – Bautista Letecia:
Để chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển nữ Philippines đã tập trung trong 1 tháng. Với mục tiêu vào bán kết, chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu qua từng trận để hoàn thành nhiệm vụ của mình.