HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn: "U19 Việt Nam luôn kiên định với mục tiêu giành vé vào chung kết"

Trong quá trình chuẩn bị tham dự giải U19 Đông Nam Á 2015, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã đặt ra mục tiêu với các học trò là cố gắng góp mặt trong trận đấu cuối cùng của giải. Sau khi hoàn tất vòng bảng ở vị trí dẫn đầu bảng B, nhà cầm quân người Khánh Hoà tiếp tục khẳng định, U19 Việt Nam đang đi đúng lộ trình tới trận chung kết.

Ông Hoàng Anh Tuấn- HLV trưởng ĐT U19 Việt Nam

Thực tế, việc đối diện với U19 Lào tại bán kết có thể xem là một thuận lợi đối với U19 Việt Nam. Bởi trong 2 lần gặp nhau tại đợt tập huấn trước giải, U19 Việt Nam đều dễ dành giành thắng lợi với tỷ số lần lượt là 3-1 và 6-0. Tuy nhiên, theo HLV Hoàng Anh Tuấn, U19 Việt Nam không được phép chủ quan trong lần tái đấu sắp tới. Ông nói: “U19 Việt Nam đã tiến bộ qua từng trận đấu và U19 Lào cũng vậy. Hơn nữa, tính chất của một trận bán kết hoàn toàn khác biệt so với một trận giao hữu, chưa kể U19 Lào còn có ưu thế sân nhà. Vì vậy, chúng tôi cần phải dành sự tập trung tối đa và tiếp tục nỗ lực trong toàn bộ thời gian trận đấu. Chúng tôi tôn trọng tất cả các đối thủ, nhưng vẫn luôn kiên định với mục tiêu sẽ lọt vào trận đấu cuối cùng”.

Đánh giá về chiến thắng 2-0 trước U19 Myanmar tại trận đấu cuối cùng của bảng B, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra khá hài lòng về tinh thần và ý thức thi đấu của các học trò. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Khánh Hoà cũng chia sẻ về những vấn đề khiến ông vẫn cảm thấy ưu tư: Đấy chính là hàng phòng ngự vẫn còn khá lỏng lẻo khiến U19 suýt phải trả giá ở những phút mở đầu trận đấu. Song song đó, các tuyến vẫn còn rất nôn nóng dẫn đến những pha phối hợp thiếu chuẩn xác, cũng như hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội, đặc biệt là chân sút Hà Đức Chinh.

U19 Việt Nam tiến bộ qua từng trận đấu

Nói về cậu học trò Hà Đức Chinh, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ: “Dù đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng Đức Chinh đã kịp sửa sai bằng một bàn thắng đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0. Tôi hy vọng bàn thắng này sẽ giúp cậu ấy tự tin hơn, bởi thời gian qua Đức Chinh đã gặp rất nhiều áp lực. Tôi rất hiểu và cảm thông với Chinh, và muốn cậu ấy giải tỏa để bùng nổ hơn ở những trận tới”.

Trận bán kết giữa U19 Việt Nam và U19 Lào sẽ diễn ra vào 19h00 ngày mai (2/9) trên SVĐQG Lào. Trước đó, vào lúc 16h00 sẽ là cuộc đọ sức giữa U19 Thái Lan và U19 Malaysia.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM