HLV Trưởng ĐT U19 QG Triệu Quang Hà: "Chúng tôi đã sẵn sàng…"

Ngày mai (24/7), Giải U19 Đông Nam Á 2010 sẽ chính thức khai mạc trên sân Thống Nhất – TP.HCM. Với sự góp mặt của 3 đối thủ mạnh là Thái Lan, Hàn Quốc và Australia, sân chơi khu vực được xem là bước khởi động lý tưởng cho U19 Việt Nam để hướng đến VCK U19 châu Á. Trước giờ giải khởi tranh, phóng viên đã có cuộc trao đổi với HLV Triệu Quang Hà.

Ngày mai (24/7), Giải U19 Đông Nam Á 2010 sẽ chính thức khai mạc trên sân Thống Nhất – TP.HCM. Với sự góp mặt của 3 đối thủ mạnh là Thái Lan, Hàn Quốc và Australia, sân chơi khu vực được xem là bước khởi động lý tưởng cho U19 Việt Nam để hướng đến VCK U19 châu Á. Trước giờ giải khởi tranh, phóng viên đã có cuộc trao đổi với HLV Triệu Quang Hà.

PV: Sau hơn 1 tháng tập trung, U19 Việt Nam có gặp những khó khăn gì?

HLV Triệu Quang Hà: Có đến 7 cầu thủ trụ cột của đội phải tham gia ở V.League hoặc giải hạng Nhất nên U19 Việt Nam đã không thể tập hợp được lực lượng mạnh nhất. Hơn nữa, thời gian đội tuyển U19 Quốc gia tập trung khá dài, vì thế, nền tảng thể lực của các cầu thủ không được duy trì tốt nhất.

Image


Việc thiếu vắng đến 8 trụ cột như Văn Quyết, Minh Tuấn, Xuân Hùng… có khiến cho sức mạnh của đội bị ảnh hưởng?

Thiếu vắng nhiều cầu thủ cũng phần nào tác động đến đội. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn hài lòng với lực lượng bổ sung, bởi năng lực của họ không thua kém là bao. Nói chung, với lực lượng cầu thủ bổ sung tốt, nên BHL không quá khó khăn khi chọn lựa đội hình thi đấu. Chắc chắn, trong đợt tập trung thứ hai để dự VCK sắp tới, các cầu thủ phải cạnh tranh khốc liệt mới giữ được chỗ đứng của mình.


Ông đánh giá như thế nào về giải U19 ĐNÁ năm nay?

Được thi đấu với những đối tượng mạnh là cơ hội lớn để các cầu thủ Việt Nam cọ xát. Tất nhiên, thử thách cho các cầu thủ trẻ của chúng ta không phải ít khi chơi trên sân nhà. Dẫu sao, U19 Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục ghi lại hình ảnh đẹp như những giải đấu trong năm vừa rồi.

Xin cảm ơn ông và chúc đội thành công!

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM