HLV Trưởng ĐT U17 Việt Nam Phan Thanh Hùng: Sự an toàn vẫn phải được đặt lên hàng đầu

Đúng 16h chiều mai, U17 Quốc Gia sẽ đấu trận lượt về trên sân Thiên Trường (Nam Định). Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với HLV Phan Thanh Hùng.

ĐT U17 Việt Nam đã gây ngạc nhiên khi vượt qua U17 Malaysia 1-0 ngay trên sân đối phương. Với chiến thắng quan trọng này, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang đứng trước cơ hội rất lớn trong việc giành chiếc vé duy nhất của bảng đấu dự VCK U17 Châu Á. Đúng 16h chiều mai, U17 Quốc Gia sẽ đấu trận lượt về trên sân Thiên Trường (Nam Định). Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với HLV Phan Thanh Hùng.

Đúng 16h chiều mai, U17 Quốc Gia sẽ đấu trận lượt về trên sân Thiên Trường
PV: Thưa ông, việc U17 Việt Nam giành được thắng lợi ngay trên sân đối phương là một kết quả ngoài sự mong đợi. Ông có thể nói thêm về chiến thắng này?
HLV Phan Thanh Hùng: Điều mà BHL lo lắng nhất đối với các cầu thủ trẻ là vấn đề tâm lý khi phải thi đấu trên sân đối phương. Vì thế, trước lúc ra quân chúng tôi đã hết lòng động viên các cầu thủ. Rất mừng, các cầu thủ trẻ của chúng ta lại thi đấu tự tin, dù phải chịu áp lực lớn từ khán đài. Đây là chiến thắng xứng đáng chứ không phải nhờ may mắn.Toàn đội đã chơi một trận hay, tạo được nhiều cơ hội về phía khung thành đối phương. Có thể khẳng định, chiến thắng này là do tinh thần của toàn đội rất tốt. Đồng thời các em tuân thủ một cách tốt nhất đấu pháp của BHL đề ra. Các cầu thủ không bị cuốn vào lối chơi thể lực của  Malaysia mà đã tận dụng thành công những ưu điểm về mặt kỹ thuật để thi đấu với đối phuơng.Thêm vào đó, U17 Malaysia đã chủ quan khi đánh giá về U17 Việt Nam. Họ không biết rằng chúng ta có nhiều thay đổi so với giải ĐNÁ trước đó.
PV: Ông đánh giá thế nào về U17 Malaysia?
HLV Phan Thanh Hùng: Họ là một đội bóng có sự chuẩn bị chu đáo. Điểm mạnh của U17 Malaysia là thể lực và sự đồng đều.Tuy nhiên, kỹ thuật của họ không khéo léo và không chơi khôn ngoan như các cầu thủ của chúng ta.
– Cơ hội vào VCK của U17 VN là rất lớn, nhất là khi chúng ta có lợi thế trên sân nhà. Liệu sẽ có thêm một chiến thắng?
+ Lợi thế không đồng nghĩa với chủ quan. Chắc chắn đối phương sẽ hiểu rõ chúng ta hơn sau trận lượt đi. Điều cũng dễ nhận thấy trong trận lượt về này là các cầu thủ U17 có tâm lý thoải mái và tự tin hơn khi được sự động viên, cổ vũ của khán giả nhà. Đây là yếu tố quan trọng đối với các cầu thủ trẻ. Về lối chơi, chúng ta sẽ cố gắng thể hiện như trận lượt đi. Tất nhiên, quan trọng nhất là sự an toàn vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Mặc dù chỉ cần hòa nhưng tôi không có tư tưởng đó, tôi muốn các cầu thủ cống hiến hết khả năng của mình chứ không áp đặt họ phải tuân theo bất cứ khuôn mẫu nào.Tôi tin rằng chúng ta sẽ làm tốt hơn những gì đã thể hiện trong trận lượt đi.   
– Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi. Chúc U17 giành được kết quả như ý muốn.
(Bóng đá)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM