HLV trưởng ĐT U17 QG Phan Thanh Hùng: Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng

15h45 chiều mai, ĐT U17 Việt Nam sẽ ra mắt khán giả nhà trong trận đấu đầu tiên tại giải vô địch U17 Đông Nam Á 2006…

15h45 chiều mai, ĐT U17 Việt Nam sẽ ra mắt khán giả nhà trong trận đấu đầu tiên tại giải vô địch U17 Đông Nam Á 2006. SBangladesh là một đối thủ khó lường nhưng toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng!⬝ – HLV Phan Thanh Hùng phát biểu rất tự tin trước G.
 

– Tuy nhiên, khác với kế hoạch dự tính, do đa phần các tuyển thủ bận thi đấu cho các CLB địa phương tại giải vô địch U17 QG Cúp báo Bóng Đá nên phải đến ngày 6/8 đội tuyển mới hoàn toàn đủ quân số. Liệu điều này có ảnh hưởng gì đến quá trình chuẩn bị của đội cho giải đấu này?
+ Tôi cho rằng điều này không hề tạo ra những ảnh hưởng xấu đến công tác chuẩn bị của toàn đội. Thành phần ĐT U17 QG hiện nay vẫn là các gương mặt đã từng tham dự VCK U17 châu Á năm ngoái. Tất nhiên cũng có sự bổ sung thêm một số tuyển thủ mới nhưng toàn đội đã có quá trình tập trung tập luyện cùng nhau trong vòng hơn 1 tháng và thi đấu cọ sát với các đội tuyển trẻ thuộc lứa U17, U18 của Trung tâm Đào tạo VĐV trẻ Nam Định trước khi trở về thi đấu cho các CLB của mình tại giải vô địch U17 QG vừa qua. Điều này đã tạo được sự gắn kết cần thiết trong lối chơi chung của toàn đội.
 
– Còn vấn đề về thể lực? liệu các tuyển thủ có bị quá sức không, thưa ông?
+ Tôi nghĩ rằng vấn đề thể lực của đội tuyển là không đáng lo ngại vì trong thời gian 1 năm qua, bản thân các CLB cũng đã có quá trình chuẩn bị nền tảng thể lực kỹ lưỡng cho các cầu thủ.
 
– Vậy giải vô địch bóng đá U17 Đông Nam Á này có ý nghĩa thế nào đối với ĐT U17 quốc gia?
+ Giải năm nay, AFF quyết định tổ chức riêng cho các đội tuyển U17 QG trong khu vực đã giành quyền thi đấu tại VCK U17 châu Á sắp tới, vì vậy nó mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là bước đệm của ĐT U17 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho VCK U17 châu Á tại Singapore. Tôi cho rằng đây là một sân chơi hữu ích, giúp các cầu thủ có thêm cơ hội được thi đấu cọ sát và nâng cao kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Bên cạnh đó, thông qua những giải đấu quốc tế như thế này, những người làm bóng đá sẽ có cơ sở để nhìn  nhận, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác đào tạo cầu thủ trẻ trong một giai đoạn để xây dựng những bước đi đúng đắn hơn nữa trong tương lai.
 
– Vậy ông đánh giá thế nào về chất lượng ĐT U17 QG ở thời điểm này?
+ Tôi cũng mới chỉ nắm quyền dẫn dắt ĐT U17 QG từ năm 2005 nhưng thông qua quá trình tập huấn của đội hồi tháng 5 vừa qua cũng như qua theo dõi tại giải U17 QG,  chúng tôi đã xác định được những nhân tố xuất sắc để tham dự giải vô địch U17 Đông Nam Á này. Về cơ bản, đây là một đội tuyển khá đồng đều, các cầu thủ đều có trình độ kỹ thuật cơ bản tốt nên khá thuận lợi cho BHL trong việc sắp xếp đội hình và thực hiện các phương án chiến thuật. So với trước đây, đội tuyển đã thể hiện sự tiến bộ rõ nét về chuyên môn, nền tảng thể lực cũng được cải thiện nhiều.
 
– Với một lực lượng như vậy, ông đánh giá thế nào về cơ hội của ĐT U17 tại giải vô địch Đông Nam Á lần này?
+ Đây là giải đấu mang tính khởi động cho các đội tuyển đã đoạt vé vào VCK châu Á nên thắng thua không phải là vấn đề quan trọng nhất. Điều đáng lưu tâm là qua giải đấu này, đội tuyển sẽ thu hoạch được những gì để phát huy tối đa sức mạnh của mình tại VCK châu Á sắp tới. Lào bao giờ cũng là đối thủ đáng gờm tại các giải trẻ, đó sẽ là trở ngại lớn nhất của ĐT tại giải đấu này.
 
– Còn Bangladesh, đối thủ đầu tiên của ĐT U17 QG ngày mai?
+ Bangladesh là một đối thủ khó lường nhưng toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng. Hiện tại, tinh thần tập luyện của đội tuyển rất tốt, các cầu thủ đều hưng phấn và hoàn toàn sẵn sàng bước vào giải đấu.
 
– Cảm ơn ông và chúc ông thành công!

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM