HLV trưởng Đinh Văn Dũng: Sẽ gút danh sách xuống 20 đến 22 tuyển thủ tham dự giải U16 ĐNÁ 2013

Trả lời về kế hoạch tập luyện và chuẩn bị của đội tuyển U16 Việt Nam hướng tới giải vô địch U16 Đông Nam Á 2013, HLV trưởng Đinh Văn Dũng cho biết BHL sẽ rút danh sách xuống còn 20 đến 22 tuyển thủ tham dự giải đấu trẻ khu vực.

HLV Đinh Văn Dũng -HLV trưởng đội tuyển U16 Việt Nam 

Trong những ngày qua, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển U16 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Văn Dũng vẫn miệt mài tập luyện và hoàn thành tốt giáo án BHL đưa ra. 

Về cơ bản, đội tuyển U16 Việt Nam gồm các tuyển thủ trẻ có tinh thần tập luyện tốt, các em luôn nỗ lực học hỏi cũng như đảm bảo các điều kiện chuyên môn của BHL. Hiện tại, BHL đã có phương án sử dụng nhân sự cũng như tìm kiếm những vị trí thích hợp cho sơ đồ chiến thuật phòng ngự phản công. 

Tuy nhiên, điều mà BHL cũng như HLV Đinh Văn Dũng lo lắng nhất lúc này là nền tảng thể lực của các tuyển thủ trẻ. Sau khi thi đấu cho CLB chủ quản tại giải bóng đá Thiếu Niên – U15 QG trở về các em chưa xây dựng kế hoạch tập luyện thể lực thường xuyên nên có những ảnh hưởng tới quá trình tập trung của đội tuyển U16 Việt Nam. Chính vì vậy, BHL đội tuyển buộc phải điều chỉnh lại kế hoạch tập luyện, nâng cao sức bền cho các tuyển thủ trẻ.

Tới thời điểm này công tác tập luyện và nâng cao thể lực của các tuyển thủ U16 đã đạt được kết quả khả quan. Tuy nhiên, BHL đội tuyển cho biết sẽ tiếp tục theo dõi các em trong hai trận đấu tập tới gặp U17 SLNA và U17 Thanh Hóa nhằm cân nhắc lựa chọn các cầu thủ tốt nhất cho giải bóng đá U16 Đông Nam Á diễn ra vào giữa tháng 8 và đầu tháng 9 tới. 

Đội tuyển U16 Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện về kỹ chiến thuật hướng tới giải vô địch U16 ĐNÁ 2013

Dự kiến ngày mai (2/8) toàn đội sẽ di chuyển vào Vinh thi đấu với U17 SLNA. Sau đó, toàn đội trở lại Thanh Hóa thi đấu thêm 1 trận giao hữu nữa với U17 Thanh Hóa (ngày 6/8) trước khi trở lại Hà Nội. 

Về vấn đề nhân sự, HLV trưởng Đinh Văn Dũng cho biết: “Trước khi lên đường sang Myanmar tham dự giải vô địch U16 Đông Nam Á , đội tuyển U16 Việt Nam sẽ nhóm họp công bố thành phần tham dự giải. BHL đội tuyển sẽ rút xuống khoảng 20 đến 22 tuyển thủ tốt nhất cho giải bóng đá trẻ khu vực. Những tuyển thủ không nằm trong kế hoạch sang Myanmar không phải bị loại bởi chuyên môn mà quan trọng là chúng tôi có sự lựa chọn cho phù hợp với lối chơi chung của toàn đội”. 

Trước khi lên đường đi thi đấu giao hữu. HLV Đinh Văn Dũng cho hay, đội tuyển U16 Việt Nam đang có sự hoàn thiện nhất định về lối chơi và kế hoạch tập luyện đang đi đúng tiến độ.

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM