HLV trưởng Đinh Văn Dũng (ĐT U16 Việt Nam): Chúng tôi đang hoàn thiện đội hình

Mặc dù không bị áp chỉ tiêu tại giải vô địch U16 Đông Nam Á 2013 (diễn ra tại Myanmar vào cuối tháng 8), nhưng với quyết tâm thi đấu đạt kết quả tốt nhất, toàn đội tuyển U16 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Đinh Văn Dũng đang miệt mài tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam – LĐBĐVN. 

Trước khi gút danh sách xuống còn 20 tuyển thủ tham gia vào sân chơi này, ông Đinh Văn Dũng – HLV trưởng đội tuyển U16 Việt Nam đã trả lời phỏng vấn website VFF xung quanh quá trình tập luyện của toàn đội.

– Thưa ông, xin ông cho biết về kế hoạch tập luyện của đội tuyển U16 Việt Nam trong thời gian qua?

+ Đội tuyển U16 Việt Nam được tập luyện từ trung tuần tháng 7, tới nay khoảng 3 tuần. Về cơ bản, các em đã có quá trình tập luyện rất tốt và hoàn thành giáo án BHL. Trong thời gian vừa qua, ngoài việc tập luyện chiến thuật, BHL đội tuyển còn hỗ trợ các em nâng cao nền tảng thể lực để đáp ứng yêu cầu tập luyện và thi đấu của đội tuyển tại giải vô địch U16 Đông Nam Á sắp diễn ra. 

HLV trưởng Đinh Văn Dũng thị phạm cho các tuyển thủ U16 Việt Nam

– Ông đánh giá thế nào về quá trình tập luyện của đội tuyển U16 Việt Nam trong thời gian tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam?

+ Đội tuyển U16 Việt Nam gồm nhiều cầu thủ ở các CLB khác nhau vì thế nên để tạo được sự gắn kết về lối chơi của toàn đội quả không dễ chút nào. Hơn nữa, các em chủ yếu là các cầu thủ có độ tuổi từ 15 đến 16 nên chưa hình thành nhãn quan về tư duy chiến thuật. Công việc của chúng tôi là tìm kiếm, uốn nắn các em sao cho xây dựng được bộ khung đồng thời đưa ra lối chơi phù hợp với khả năng, thể trạng của các em. Sau hai trận đấu giao hữu với U17 SLNA và U17 Thanh Hóa các em đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Thông qua những trận đấu giao hữu, BHL lựa chọn các vị trí chủ chốt để lắp ghép đội hình. 

– Trong quá trình tập luyện tại Hà Nội, ông đánh giá thế nào về cơ sở vật chất cũng như điều kiện ăn- ở  của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam?

+ Điều kiện ăn ở và tập luyện của đội tuyển ở đây hoàn toàn thoải mái. Các cầu thủ được lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam bố trí nơi ăn ở khang trang, khẩu phần ăn theo theo đúng chế độ đãi ngộ của đội tuyển trẻ. Chất lượng bữa ăn cũng được bổ sung để phù hợp với thể trạng các tuyển thủ. Có được nơi ăn ở khép kín, tập trung là môi trường lý tưởng đối với hoạt động của đội tuyển nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam. 

– Thưa ông, về thành phần đội tuyển tham dự giải vô địch U16 Đông Nam Á 2013, BHL đã có kế hoạch gì để đối phó với các đội tuyển mạnh trong khu vực như Myanmar, Australia?

+ Hiện tại chúng tôi đã lên danh sách sơ bộ gồm 23 tuyển thủ. Sau trận đấu tập với U17 Hà Nội, ngày 14/8, BHL sẽ chính thức chốt danh sách 20 tuyển thủ dự giải U16 Đông Nam Á. BHL tạm thời hài lòng về thể lực của toàn đội. Tuy nhiên, để hoàn thiện lối chơi chúng ta cần thêm thời gian để chỉnh sửa lại một số vị trí trong đội hình xuất phát.

Đội tuyển U16 Việt Nam nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho giải vô địch U16 ĐNÁ 2013

– Hướng tới sân chơi trẻ khu vực, đội tuyển U16 Việt Nam có đặt mục tiêu nào tại giải đấu này không, thưa ông?

+ Nói điều nay e rằng quá sớm nhưng chúng tôi tin tưởng các em sẽ nỗ lực thi đấu và giành được kết quả khả quan. Liên đoàn bóng đá Việt Nam không đặt mục tiêu cụ thể nhưng BHL và các tuyển thủ sẽ nỗ lực thi đấu, giành chiến thắng ở trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển U16 Myanmar để tạo tiền đề đi tiếp. Ở bảng đấu này, U16 Australia cũng là đối thủ đáng gờm chính vì thế chúng tôi buộc phải nỗ lực trong những trận đấu còn lại để tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.

– Đội tuyển U16 Việt Nam còn vấn đề gì khiến ông và BHL phải lưu tâm trong quá trình chuẩn bị cho giải trẻ Đông Nam Á?

+ Như đã nói, BHL đã lên danh sách sơ bộ về đội hình, cách bố trí nhân sự cho phù hợp với từng trận đấu. Điều đáng tiếc nhất là cầu thủ Trần Văn Hòa gặp chấn thương ngón chân, nhiều khả năng trung vệ này sẽ không kịp hồi phục chuẩn bị cho giải đấu. Sự thiếu vắng của cầu thủ Trần Văn Hòa ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng phòng thủ của đội tuyển U16 Việt Nam và chúng tôi buộc phải tìm người thay thế phù hợp. Tuy nhiên, đội tuyển U16 Việt Nam sẽ khắc phục sự cố trên và thi đấu thành công tại giải vô địch U16 Đông Nam Á.

– Vâng, xin cám ơn ông. Chúc ông, BHL và đội tuyển hoàn thành tốt kế hoạch đề ra và thi đấu đạt thành tích tốt nhất.

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM