HLV Trần Công Minh: 'Pháp khó thắng Ukraine'

15/06/2012 00:00:00
Cựu tuyển thủ thế hệ vàng Việt Nam cho rằng với 3 điểm có được, Ukraine sẽ gây nhiều khó khăn cho tuyển Pháp.

Tran-Cong-Minh-jpg-1339725800_480x0.jpg

HLV Trần Công Minh. Ảnh: An Nhơn.

Đánh giá lượt trận đầu tiên của bảng D, HLV CLB Đồng Tháp cho rằng, Pháp và Anh thể hiện lối chơi tổ chức, cự ly hợp lý, thi đấu kỷ luật. Tuy nhiên, hai đội thi đấu còn dè chừng bởi họ là hai đội mạnh nhất bảng, chơi thận trọng và không được phép sơ sẩy. “Cả hai đội đều tập hợp những cầu thủ giỏi, nhưng qua trận đầu tiên họ chưa bung hết khả năng của mình. Họ không dám mạo hiểm vì còn hai trận với đội bóng dưới cơ. Một điểm giành được khi đối đầu nhau là kết quả thành công của đôi bên”, HLV Công Minh nhận xét.

Trận đấu giữa hai đội Ukraine và Thụy Điển, theo HLV Công Minh, cả hai cống hiến trận đấu hay. Thụy Điển triển khai lối bóng ngắn hợp lý. Đội bóng Bắc Âu kiểm soát bóng và tạo nhiều cơ hội hơn chủ nhà. Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic vẫn là tay săn bàn nhạy bén. Tuy nhiên, họ đã thua bởi một Ukaraine có lợi thế sân nhà và chơi ngẫu hứng. “Nếu Thụy Điển có Ibrahimovic thì chủ nhà có tiền đạo Shevchenko. Chân sút lão tướng này xứng đáng là linh hồn của Ukraine tại giải đấu này”, HLV Công Minh nói.

Theo cựu hậu vệ phải tuyển Việt Nam, khi Ukraine đã có 3 điểm, cánh cửa vào vòng 2 đã mở ra với họ thì sẽ vô vàn khó khăn chờ đón tuyển Pháp. “Ukraine sẽ tính toán thận trọng để giành vé đi tiếp. Đối đầu với Pháp, tất nhiên họ được đánh giá yếu hơn. Họ sẽ triển khai lối chơi phòng ngự chủ động và phản công dựa vào sự nhạy bén của thủ quân Shevchenko. Ngược lại, sau khi có 1 điểm, Pháp rất cần chiến thắng trước Ukraine để đặt nắm nhiều cơ hội vào vòng hai. Laurent Blanc tất nhiên sẽ chọn lối chơi tấn công nhưng khó khăn để họ khoan thủng hàng thủ chủ nhà được tổ chức chặt chẽ. Trận đấu sẽ hòa 0-0 hoặc 1-1”, HLV Trần Công Minh dự đoán.

Ở trận còn lại, HLV Công Minh cũng dự đoán khó khăn chờ đón tuyển Anh nếu họ không  thay đổi lối chơi trước Thụy Điển. “HLV Hodgson đang xây dựng tuyển Anh chơi phòng ngự. Ông đã thành công trước Pháp. Tuy nhiên chiến thuật ấy chỉ cần đối với các đội bóng ngang cơ. Ông cần đưa Anh trở lại sở trường tấn công thì mới có khả năng giành chiến thắng trước Thụy Điển. Trong khi đó, sau trận thua Ukraine, Thụy Điển cần phải có 3 điểm trước Anh nếu muốn giành quyền đi tiếp nên họ sẽ đôi công với Anh. Tuyển sẽ thắng nhưng nhọc nhằn, tỷ số có thể là 1-0 hoặc 2-1”, HLV Công Minh nói.