HLV Trần Công Minh khởi đầu mới

HLV Miura tiếp tục gây bất ngờ trong đợt tập trung chuẩn bị cho chiến dịch hướng đến vòng chung kết giải U.23 châu Á, không chỉ qua danh sách 30 cầu thủ mà còn cả ê kíp trợ lý của mình, trong đó có sự xuất hiện của HLV Trần Công Minh.

Trong thế hệ tuyển thủ từng tham dự SEA Games từ 1995 đến 2001, người ta thường gọi là “thế hệ vàng”, Công Minh vốn tạo ấn tượng về tính cần cù, hiền lành và ít nói nhưng rất mạnh mẽ trong thi đấu. Xuyên suốt những năm từ 1996 đến 2000 là giai đoạn ổn định nhất của cựu hậu vệ biên phải này khi đoạt danh hiệu Quả bóng vàng năm 1999, Quả bóng bạc năm 1996 và Quả bóng đồng năm 1997, 1998. Giã từ sân cỏ từ năm 2002, Công Minh thuộc nhóm cầu thủ ở thế hệ của mình chuyển sang công tác huấn luyện sớm nhất khi bắt đầu dẫn dắt CLB Đồng Tháp.
 
Chịu khó học hỏi và đầy tâm huyết, Công Minh còn có nhiều thuận lợi về nghề nghiệp khi được làm trợ lý cho nhiều HLV tên tuổi ở ĐTQG là A.Riedl và Calisto cũng như giai đoạn làm trợ lý cho HLV danh tiếng Phạm Huỳnh Tam Lang ở CLB TPHCM (của bầu Hưng). Sau đó, ông được HLV Calisto mời về làm trợ lý ở CLB Đồng Tâm Long An. Sau Calisto, Công Minh còn thêm 2 lần làm trợ lý cho các HLV ngoại ở CLB này trước khi được bầu Thắng tín nhiệm giao ghế HLV trưởng CLB ĐT.LA từ năm 2010.
 
Trần Công Minh (bìa trái) trong vai trò trợ lý cho HLV Miura ở đội tuyển U.23. Ảnh: Quang Thắng
 
Trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, nghề HLV của Công Minh vẫn khá lận đận. Rời ĐT.LA sau năm 2012 để về Đồng Tháp và cũng không thành công, sau đó “quy ẩn” cho đến khi được VFF giới thiệu với HLV người Nhật Bản Toshiya Miura vừa qua.
 
“Tôi cứ như chuyên gia đóng thế”, Công Minh từng chia sẻ trong giai đoạn cầm quân trước đó. Cũng như nhiều lần được trao cơ hội để khẳng định như dẫn dắt đội tuyển U.21, CLB Đồng Tháp và ĐT.LA, nhưng nghiệp HLV của Công Minh vẫn không đạt được thành công so với Huỳnh Đức, Hữu Thắng – những đồng nghiệp cùng thời với mình.
 
“Cái số của Công Minh lận đận thế nào ấy, cậu ấy rất có tâm huyết và làm việc đầy trách nhiệm. Nhưng đá 5 – 6 trận rồi mà thành tích vẫn chưa cải thiện nên chúng tôi buộc phải thay để hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi…” – lãnh đạo CLB Đồng Tháp đã chia sẻ ở lần chia tay Công Minh tại đầu mùa bóng 2012.
 
Ba năm sau, Công Minh tái xuất, lần này là ở khu kỹ thuật đội tuyển U.23 Việt Nam. Hy vọng lần này sẽ là bước ngoặt đánh dấu giai đoạn mới của anh, biết đâu vận hội mới sẽ lại đến với Công Minh từ cột mốc này?
Nguồn: SGGP