HLV Toshiya Miura: “Mục tiêu của tôi là dẫn dắt U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết”

Trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi tập đầu tiên của ĐT U23 QG diễn ra sáng nay (2/12), HLV trưởng Toshiya Miura bày tỏ tham vọng sẽ tiếp tục cùng các học trò tạo bất ngờ tại VCK U23 châu Á. Dù bị đánh giá là đội bóng yếu nhất tại bảng D, nhưng nhà quân người Nhật Bản vẫn hướng các học trò tới mục tiêu giành vé vào tứ kết.

HLV Toshiya Miura trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi tập.

HLV Toshiya Miura nói: “Hôm nay, tôi rất vui và hứng khởi khi trở lại làm việc với các cầu thủ trẻ U23 QG trong một vòng quay mới chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Tôi thực sự tự hào về các học trò của mình khi họ đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại VCK giải đấu U23 của châu lục. Đó cũng là lý do tôi đặt kỳ vọng sẽ cùng U23 Việt Nam làm được một điều gì đó lớn lao hơn trong thử thách sắp tới. Trước mỗi giải đấu, chúng tôi đều đặt ra những mục tiêu cụ thể để phấn đấu đạt được. Hiện tại, U23 Việt Nam là đội bóng bị đánh giá thấp nhất trong số 16 đội tham dự VCK U23 châu Á, nên mục tiêu đặt ra cũng phải phù hợp với thực tế. Sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi đặt quyết tâm tạo nên bất ngờ và hướng tới mục tiêu trước hết là lọt vào đến tứ kết”.

Trả lời câu hỏi liên quan đến sự chuẩn bị của U23 Việt Nam cho VCK U23 châu Á, HLV Toshiya Miura chia sẻ: “Kế hoạch hoạt động của đội tuyển đã được tôi và lãnh đạo VFF bàn thảo, thống nhất. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc để có thể mời các đội U23 nằm khác bảng với U23 Việt Nam sang thi đấu giao hữu, nhưng điều khó khăn là tất cả khách mời đều đã có kế hoạch riêng của họ và không thể nhận lời. Do vậy, chúng tôi buộc phải tìm kiếm các đối tượng khác và nhận được sự đồng ý của 2 đội bóng đến từ Nhật Bản gồm JFL Select và Cerezo Osaka FC. Ngoài 3 trận đấu tại Việt Nam, có một điều may mắn là chúng tôi sẽ di chuyển sớm sang Qatar và sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Nhật Bản vào ngày 7/11 tại Doha. Với 4 trận đấu trước các đội bóng Nhật Bản, trong đó có trận gặp đối thủ mạnh như U23 Nhật Bản, chúng tôi sẽ có cơ hội rất tốt để cọ xát trước khi bước vào cuộc đua tại VCK”.

Tại đợt tập trung này, HLV Toshiya Miura đã triệu tập tổng cộng 30 cầu thủ. Tuy nhiên, sẽ chỉ có 23 cầu thủ nằm trong danh sách sang Qatar và sau đó là 20 cầu thủ đăng ký chính thức tham dự VCK. Có thể thấy, cuộc đua giành vị trí trong đội hình ĐT U23 QG sẽ rất quyết liệt. Trước câu hỏi về cơ hội dành cho các tân binh, HLV Toshiya Miura nói: “Đối với các cầu thủ mới tham gia vào ĐT U23 lần này, tôi cảm thấy rất hào hứng. Tuy nhiên, tôi cần có thêm thời gian để đánh giá từng cầu thủ qua các buổi tập. Tôi rất coi trọng các cầu thủ đã từng thi đấu vòng loại tại Malaysia. Họ đã góp công rất lớn giúp U23 Việt Nam giành vé tham dự VCK. Tuy nhiên, đó là quá khứ và chúng ta cần phải có sự công bằng đối với những cầu thủ mới khi họ tham gia vào ĐT U23. Họ cống hiến, họ nỗ lực, họ phấn đấu và họ có phong độ tốt thì đương nhiên họ sẽ được lựa chọn”.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM