HLV Rajagobal – U21 Malaysia: "Tôi tại vị lâu là do có kế hoạch dài hơi"

Giữ chức HLV trưởng đội trẻ Malaysia từ năm 2002 đến nay, HLV Rajagabal đã nhiều lần đến Việt Nam tham dự các giải trẻ của khu vực cũng như Cúp truyền hình Bình Dương. Dẫn dắt U21 Malaysia tham dự giải U21 Quốc tế đang diễn ra tại Huế, ông Rajagabal đã có cuộc trao đổi ngắn với Bóng đá.

HLV Rajagobal – Ảnh: Phan Tùng

Bóng đá: làm HLV đội trẻ Malaysia trong suốt 6 năm qua, ông có thể lý giải vì sao, ghế của ông lại vững lâu vậy?


HLV Rajagabal:
Làm bóng đá trẻ phải có kế hoạch lâu dài chứ không nên thay đổi xoành xoạch sau từng giải đấu. Bởi như thế mới có tính kế thừa và liên tục trong công tác phát hiện, huấn luyện và giới thiệu cầu thủ trẻ cho đội lớn. Nếu cứ sau mỗi giải đấu mà thay đổi HLV, thì làm sao có thể mang lại hiệu quả. Tôi tại vị lâu là do LĐBĐ Malaysia có kế hoạch lâu dài như thế. Thành tích ở các giải trẻ không phải là điều quan trọng nhất.


– Làm HLV trưởng đội trẻ lâu năm và có dịp quan sát nhiều đội bóng trẻ trong khu vực ĐNÁ cũng như châu Á, ông đánh giá thế nào về năng lực của các cầu thủ trong khu vực?


– Anh xem trận Singapore và Iran thì đủ thấy sự chênh lệch giữa bóng đá các nước ĐNÁ và một số các nước Châu Á khác. Vì sao bóng đá họ thuộc nhóm hàng đầu của châu lục trong lúc bóng đá ĐNÁ cố mãi cũng không thoát khỏi vùng trũng này? Bởi họ có những cầu thủ giỏi, trong lúc trình độ của các cầu thủ ở ĐNÁ tại khá yếu. Ở ĐNÁ có những HLV giỏi, và thậm chí giỏi hơn những HLV ở các khu vực khác của châu Á. Như tôi chẳng hạn, cũng là một HLV có năng lực và giỏi giang đấy chứ. Thầy giỏi mà trò kém cũng đành chịu.


– Quay trở lại với giải U21 Quốc tế này. Ông bảo, Malaysia đã thua U21 Việt Nam một cách xứng đáng. Ông có thể giải thích vì sao lại “an phận” như thế?


– Nhìn vào danh sách đăng ký đã có thể thấy sự chênh lệch rồi. Ví dụ như các cầu thủ của U21 VN đều sinh những năm 1987 và 1988, trong lúc các học trò của tôi sinh những năm 1989 và 1990. Ở lứa tuổi trẻ mà “vênh” nhau đến 1-2 tuổi là một sự cách biệt lớn. Nhưng cũng phải công nhận, U21 VN có những cầu thủ tấn công tốt. Như tiền vệ cánh trái mang áo số 19 (Đức Tài). Kỹ thuật xử lý bóng khéo léo đã gây cho đội bóng chúng tôi nhiều khó khăn. chính cầu thủ này đã mang cảm hứng chiến thắng cho U21 VN. Cầu thủ đội trưởng mang áo số 12 (Văn Khải) cũng thế. Tôi đã biết cầu thủ này qua nhiều giải đấu trước đây. Ở khu vực giữa sân có cầu thủ mang áo số 17 (Nguyên Sa) cũng đã chơi khá nổi bật.


– Thua U21 Việt Nam, ông có tin Malaysia sẽ vượt qua Thái Lan để hy vọng vào bán kết?


– Tại sao lại không tin nhỉ? Bóng chưa lăn nên hy vọng vẫn còn ở phía trước.


– Xin cảm ơn ông!

 

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá