HLV Phan Thanh Hùng: "Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng"

Khi SHB.ĐN bảo vệ thành công chức vô địch, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng, thành quả ấy chứng tỏ công tác đào tạo trẻ của Đà Nẵng đang đi đúng hướng và hoàn toàn xứng đáng.

Khi SHB.ĐN bảo vệ thành công chức vô địch, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng, thành quả ấy chứng tỏ công tác đào tạo trẻ của Đà Nẵng đang đi đúng hướng và hoàn toàn xứng đáng.

PV: Chúc mừng SHB.ĐN đã bảo vệ thành công chức vô địch! Ông đánh giá thế nào về chiến thắng trước chủ nhà B.BD?

HLV Phan Thanh Hùng: Thời tiết không ủng hộ khi cơn mưa quá lớn đã ảnh hưởng đến lối chơi chung của cả 2 đội. Lối chơi của cả SHB.ĐN lẫn B.BD đều phá sản khi phải thi đấu trong điều kiện sân bãi như thế. Với SHB.ĐN thì lại càng khó khăn hơn khi các cầu thủ chúng tôi không thể thực hiện đấu pháp đề ra.

Theo ông, nguyên nhân nào giúp cho SHB.ĐN lần thứ hai lên ngôi ở VCK U21 QG?

Chúng tôi đã tập trung sớm và có quá trình chuẩn bị nghiêm túc. Tính kỷ luật cũng như tập luyện cật lực là yếu tố quan trọng giúp SHB.ĐN thành công ở giải lần này. Vì màu cờ sắc áo, các cầu thủ của chúng tôi đã chiến đấu hết mình. Chiếc cúp lần này là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực đó, đồng thời, nó cũng chứng minh, Đà Nẵng đang đi đúng hướng trong công tác đào tạo trẻ.

Image

HLV Phan Thanh Hùng bên cúp VĐ – Ảnh: Minh Tuấn


Chức vô địch lần này và chức vô địch năm ngoái có gì khác nhau?

Lực lượng năm ngoái của chúng tôi mạnh hơn năm nay rất nhiều. Ở giải năm nay, đa số các cầu thủ của chúng tôi đều mới và chưa có kinh nghiệm. Thế nên, tôi càng cảm thấy hạnh phúc và vui mừng hơn khi các học trò của tôi đã thắng B.BD để lên ngôi lần thứ hai liên tiếp.

Trước giải, ông có tin là SHB.ĐN sẽ bảo vệ thành công chức vô địch?

Đó là chỉ tiêu của U21 SHB.ĐN năm nay. Tôi không bất ngờ khi SHB.ĐN bảo vệ thành công chức vô địch mà có một niềm tin từ trước. Niềm tin ấy dựa trên cơ sở của quyết tâm từ toàn đội, của một quá trình chuẩn bị kỹ càng.

Có vẻ như ông mang mệnh Thuỷ nên rất hợp với trời mưa. Cả 2 lần, SHB.ĐN đều đăng quang sau những trận “thuỷ chiến”?

Có lẽ vậy (cười)!

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá