HLV Phan Thanh Hùng: "Các tuyển thủ đã có sự trưởng thành…"

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu lượt về giữa đội tuyển Olympic Việt Nam gặp Olympic Ả-rập Xê-út tại vòng loại thứ hai Olympic London 2012, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Nguyên nhân đội tuyển Olympic Việt Nam thất bại là do chúng ta tập trung ở hàng phòng ngự quá đông trong khi sức ép của đội bạn lên phần sân nhà quá lớn. Trong những phút đầu hiệp 1, chúng ta có bàn thua quá sớm vô tình tạo nên áp lực cho các tuyển thủ”. 

HLV Phan Thanh Hùng trong cuộc họp báo sau trận đấu

Phóng viên đưa ra câu hỏi: Điều gì khiến ông hài lòng và không hài lòng trong trận đấu này?”. HLV Phan Thanh Hùng trả lời: Tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của toàn đội, các tuyển thủ thi đấu nghiêm túc, sòng phẳng. Tuy nhiên, điều tôi không hài lòng là các cầu thủ thiếu nhiều kinh nghiệm thi đấu dẫn đến không thể kiểm soát thế trận”.

HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục trả lời : “Tinh thần thi đấu của đội tuyển Olympic Việt Nam rất tốt. Chúng tôi cần thời gian để tiếp tục rèn luyện tinh thần, bản lĩnh và sự tin tin cho các tuyển thủ. Trong trận đấu này, đối thủ của chúng ta quá mạnh còn chúng ta chưa tỉnh táo và quyết đoán trong những pha bóng quyết định. Dù vậy, chúng ta sẽ tìm ra được những cầu thủ tốt cho tương lai đặc biệt là SEA Games sắp tới. Thời gian tập huấn chuẩn bị cho giải đấu ngắn nhưng nhìn chung các cầu thủ đã có sự trưởng thành. Tôi tin tưởng từ nay tới khi chuẩn bị cho SEA Games chúng sẽ có nhiều điều kiện tìm kiếm và chọn lựa những tuyển thủ tốt nhất”. 

HLV Olympic Ả-rập Xê-út Yousef Hassan A Anbar

Trong khi đó, có được chiến thắng trước Olympic Việt Nam, HLV Olympic Ả-rập Xê-út Yousef Hassan A Anbar vẫn giành những lời có cánh cho đội tuyển Olympic Việt Nam: “Ở trận lượt đi chúng tôi đã có tỷ số khá an toàn, Olympic Việt Nam buộc phải tấn công nên có nhiều áp lực. Các bạn thi đấu rất tốt và tương lai các cầu thủ sẽ trưởng thành hơn nhiều. Trong trận đấu này chúng tôi gặp nhiều may mắn, các bạn cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nhân đây tôi xin cảm ơn LĐBĐ Ả-rập Xê-út tạo điều kiện cho đội tuyển di chuyển thuận lợi và LĐBĐVN tạo mọi điều kiện tốt cho đội tuyển Olympic Ả-rập Xê-út ăn ở, tập luyện”.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM