HLV Park Hang-seo: "Tôi sẽ nỗ lực hết mình để hướng tới những thành công mới"

Tại lễ công bố gia hạn hợp đồng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ về những áp lực mà ông sẽ phải đối diện, đông thời khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để hướng tới những thành công mới cùng với Bóng đá Việt Nam.

08/11/2019 13:28:11

HLV Park Hang-seo hướng tới những mục tiêu mới cùng bóng đá Việt Nam.

Sau những thành công cùng bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua, HLV Park Hang-seo nhận được kỳ vọng rất lớn trong bản hợp đồng mới. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: “Hiện nay, chỉ số chờ đợi của nhân dân Việt Nam với bóng đá ngày càng cao hơn. Có thể sự chờ đợi ấy sẽ còn cao hơn trong những năm tới đây. Tôi cũng đã sẵn sàng tâm thế cho sự chờ đợi này, tôi sẽ cố gắng hết sức hơn nữa, tiếp tục phát huy trách nhiệm và cố gắng của mình để hiện thực hóa mục tiêu”.

HLV Park Hang-seo cũng chia sẻ và cảm xúc và những suy nghĩ của mình khi chính thức gia hạn hợp đồng nắm quyền dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam: “Cách đây 2 năm, tôi có nói với mọi người về một vài tầm nhìn cho ĐTQG Việt Nam. Thứ nhất là kết hợp nguồn lực hiện tại với các cầu thủ trẻ để tạo nên sự hài hòa cho ĐTQG. Thứ 2 là tạo ra khái niệm bóng đá là một đội. Thông qua những mục tiêu đó, chúng ta sẽ đứng trong đội ngũ các đội hàng đầu châu Á. Hai năm đã trôi qua, có những mục tiêu chúng ta đạt được. Cũng có những mục tiêu mà chúng ta đang trên đường thực hiện. Tôi cảm thấy việc làm của mình là có ý nghĩa khi các thành viên đều nỗ lực hết sức vì thành quả chung. Giây phút tái ký hợp đồng này, tôi cảm thấy trách nhiệm dành cho mình lớn hơn. 

Dẫu sao nhìn vào kết quả đạt được trong 2 năm qua, tôi chắc chắn rằng các cầu thủ của chúng ta đủ sức cạnh tranh ở đấu trường quốc tế. Họ thể hiện rất rõ tình yêu nước, ý nghĩa được khoác lên mình chiếc áo ĐTQG. Chắc chắn trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm tài năng để phát huy cho ĐTQG. Tôi mong muốn bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển đào tạo bóng đá trẻ, có thêm những cuộc gặp giữa các nhà chuyên môn trong xã hội để trao đổi, phát triển bóng đá. Trong 2 năm qua, thông qua phương tiện trung gian là bóng đá, Hàn Quốc và Việt Nam đã gắn kết với nhau hơn nữa. Tôi cảm thấy thật sự vui mừng khi bóng đá thúc đẩy tình hữu nghị giữa 2 nước”.