HLV Nguyễn Hữu Thắng: 'Hà Lan sẽ tiến xa'

World Cup 2014 đang bước vào những loạt trận quyết định đến chiếc vé vào vòng sau. Cho đến lúc này đã có những đội bóng giành quyền đi tiếp. Chủ nhà Brazil và Hà Lan đã để lại những điểm nhấn sau vòng đấu bảng. HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có những chia sẻ cùng báo giới

HLV Hữu Thắng nhận xét: “Thật ra theo tôi thì các cầu thủ Brazil vẫn chưa thể hiện bộ mặt thuyết phục, nếu nhìn vào đội hình của họ, dù giành ngôi nhất bảng, ghi nhiều bàn thắng, ngôi sao lớn nhất là Neymar cũng đã có 4 bàn thắng, tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Nhưng khách quan họ chơi chưa sướng mắt lắm. Thậm chí có những thời điểm họ còn nhận được sự ưu ái từ những quyết định có lợi của trọng tài (đó là tình huống việt vị hay cho hưởng phạt đền trong trận gặp Croatia). Đương nhiên những ưu ái ấy cũng là điều dễ hiểu. 

HLV Nguyễn Hữu Thắng đánh giá Hà Lan là một trong những ứng cử viên vô địch

Người ta kỳ vọng vào Neymar, nhưng suy cho cùng đây cũng chỉ mới là kỳ World Cup đầu đời của tiền đạo này. Dù ghi bàn, dù góp công vào các chiến thắng của Brazil, nhưng để nói anh ấy là mẫu cầu thủ lớn, một mình có khả năng giải quyết tình huống và dẫn đường chiến thắng thì chưa phải.

Nhìn rõ hơn về những gì các cầu thủ chủ nhà thể hiện, thì chúng ta nhận ra những vị trí như của Oscar còn quan trọng hơn. Với cá nhân tôi, thời điểm này Neymar vẫn chưa để lại điều đặc biệt bằng cái cách mà Messi hay Suarez đã thể hiện.

Không biết có còn những mảng miếng hay bài tủ gì mà HLV Scolari còn giấu hay không (để tung ra ở vòng knock-out) chứ nếu muốn đi xa, và đem lại cảm xúc cho người xem, thì hẳn họ phải làm mới và đá thuyết phục hơn lúc này.

Với tư cách là đương kim á quân, nhưng Hà Lan lại không được liệt vào nhóm ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch lần này, bởi những vấn đề về phong độ, chấn thương hay chuyện đoàn kết nội bộ trước lúc vào giải. Vậy nên nhưng gì mà thầy trò ông Louis van Gaal thể hiện cho đến lúc này, thì đúng là chúng ta được chứng kiến nhưng cơn lốc da cam đúng nghĩa. Nhiều bàn thắng được tạo ra, quan trọng là lối chơi cuốn hút, để lại trầm trồ cho người xem.

Nếu 4 năm trước tại Nam Phi, họ đi đến trận chung kết bằng hình ảnh thực dụng đến phát ngán, đôi lúc xấu xí vì lối chơi có phần thô bạo, bây giờ là trạng thái trái ngược, đá tấn công cống hiến, tốc độ nhanh, nhuần nhuyễn và giàu cảm xúc.

Nên nhớ lần này, họ không có được những cầu thủ tốt nhất của mình, vì gặp phải chấn thương. Nhưng chính những nhân tố còn lạ lẫm như Memphis Depay hay Dalay Blind… cùng kinh nghiệm của Robben, Van Persie đã đem đến sinh khí tươi tắn và nhiệt huyết cho họ rất nhiều.

Hà Lan đã đem đến lối chơi hiện đại và cũng đầy ngẫu hứng. Có những pha tấn công chỉ từ 2, 3 đường chuyền và cũng chỉ từng ấy cầu thủ là đã có bàn thắng. Với những gì đã cống hiến, tôi tin Hà Lan sẽ tiến xa tại World Cup năm nay, thậm chí không loại trừ khả năng họ sẽ làm được điều tương tự như 4 năm về trước (vào chơi trận chung kết).

Với quan điểm cá nhân của mình thì Hà Lan, Đức và Brazil là 3 ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch năm nay. Nếu có thêm những thú vị nào khác, thì đấy sẽ là đội Pháp đang trong quá trình lột xác cả nhân sự lẫn tinh thần cũng như đang đá tốt tại giải đấu năm nay”.

Nguồn: TTVH