HLV Lê Huỳnh Đức: “Sẽ ưu tiên cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho giải U.21”

Một ngày sau khi cùng SHB Đà Nẵng đăng quang V-League, giọng nói của HLV Lê Huỳnh Đức vẫn còn ngập tràn cảm xúc. Trả lời phỏng vấn, anh bộc bạch rất nhiều về thành công vừa qua và kế hoạch sắp tới.

Một ngày sau khi cùng SHB Đà Nẵng đăng quang V-League, giọng nói của HLV Lê Huỳnh Đức vẫn còn ngập tràn cảm xúc. Trả lời phỏng vấn, anh bộc bạch rất nhiều về thành công vừa qua và kế hoạch sắp tới.

* Chúc mừng Đức đã thành công cùng Đà Nẵng. Anh sẽ nói gì về chiến thắng tuyệt vời này?

Lê Huỳnh Đức chia vui với người hâm mộ

– Trước hết thay mặt đội, tôi rất cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của người hâm mộ Đà Nẵng và nhiều nơi khác trong cả nước dành cho đội bóng. Giành chức vô địch đó là hạnh phúc không gì bằng với một người cầm quân còn trẻ tuổi và chưa nhiều kinh nghiệm như tôi. Nhiều người nói tôi đã tạo dấu ấn lên lối chơi của đội, nhưng dấu ấn của HLV chỉ có nếu toàn đội trên dưới một lòng. Do vậy công sức này là của tập thể được thể hiện qua khát vọng, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và tính kỷ luật cao. Về chuyên môn, trong thể thao không thể nói ai hơn ai, hôm nay có thể thắng ngày mai có thể thua, nên việc đăng quang của SHB Đà Nẵng còn có phần may mắn. Chính HLV Ferguson khi vô địch nói rằng trong bóng đá không thể thiếu sự may mắn nên thành công của SHB Đà Nẵng cũng không là ngoại lệ.

* Nhiều người cho rằng mùa này vẫn còn một vài trận SHB Đà Nẵng chơi chưa thật đúng sức. Chẳng hạn trận thua CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất. Ý kiến của Đức thế nào?

– Thắng thua trong bóng đá là lẽ thường tình. SHB Đà Nẵng không phải bao giờ cũng mạnh hơn các đội khác nên không thể đòi hỏi lúc nào cũng phải thắng. Hơn nữa phải thấy rằng, trận đó CLB TP.HCM chơi hay và có nhiều tiểu xảo để gây ức chế và kéo dài thời gian “chết” để làm giảm hưng phấn của Đà Nẵng. Nhiều cầu thủ của chúng tôi còn trẻ nên không tránh khỏi tư tưởng nóng vội nên dính “bẫy” của họ. Đó là điều mà tôi phải rút kinh nghiệm.

* Đăng quang sớm, 3 trận còn lại liệu Đà Nẵng có chơi hết mình?

– Chúng tôi xác định trận đấu nào ra sân cũng phải thi đấu tốt, trước hết vì thương hiệu của đội bóng, vì niềm tin mà cổ động viên đã yêu quý. Nhưng 3 trận đấu này tôi có sự điều chỉnh. Đó là sẽ ưu tiên thử nghiệm nhiều cầu thủ U.21 bởi vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên gần kề mà SHB Đà Nẵng lại là đương kim vô địch nên cần phải có sự chuẩn bị thật tốt. Với tôi sau V-League, giải U.21 là sân chơi rất quan trọng nên phải tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ được cọ xát nhiều để nâng cao chất lượng. Tôi tin rằng nhiều cầu thủ trẻ ĐN sẽ chơi với một thái độ cống hiến hết mình trong các trận gặp SLNA, Khatoco Khánh Hòa và Thể Công để mang lại sức bật cho U.21.

* Giành chức vô địch đã khó, liệu Đức đã có kế hoạch gì để bảo vệ ngôi vương cho mùa sau?

– Khi tôi vô địch cùng đội Công an TP.HCM năm 1995 cũng có ý kiến hỏi tôi mùa tới có bảo vệ được thành quả này không. Ai mà lại không muốn như vậy. Nhưng mọi chuyện phải đợi kết thúc giải mới tính được. Tôi chỉ có thể nói ngắn gọn là về cơ bản sẽ không có sự xáo trộn lớn, Almeida và một vài ngoại binh khác vẫn tiếp tục chơi cho ĐN nhưng lực lượng chắc chắn phải có tăng cường tốt hơn vì năm tới chúng tôi sẽ phải tham gia AFC Cup. Khi phải căng sức trên nhiều mặt trận nếu không có đội hình dày, có chiều sâu thì rất khó đáp ứng được mục tiêu đề ra. Tôi đồng ý giành vô địch đã khó, bảo vệ chức vô địch càng khó hơn. Bởi thế sau giải chúng tôi sẽ rà soát lại các mặt một cách toàn diện để chất lượng năm tới phải tốt hơn năm nay.

* Được biết sắp tới Đức sẽ tham gia dẫn dắt đội tuyển VN chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup và SEA Games 25?

– Đó chỉ là gợi ý của thầy Calisto và tôi cũng chỉ hứa sẽ giúp thầy chứ hiện chưa có một quyết định nào cả. Nhưng nếu có tham gia trợ lý đội tuyển tôi cũng chỉ hỗ trợ trong một thời điểm nhất định nào đó vì sự chuẩn bị nền tảng cho CLB SHB Đà Nẵng bước vào mùa bóng mới cũng rất quan trọng, tôi không thể lơ là trách nhiệm. Khi thầy Calisto trở lại VN, tôi sẽ trao đổi cụ thể với thầy để nắm bắt được mọi việc. Tôi chỉ có thể hứa rằng tôi sẽ đóng góp khi quốc gia cần nhưng phải bảo đảm trước hết “hậu phương” tốt đã…

Nguồn: Theo Thanh Niên