HLV Hoàng Văn Phúc (U16 Việt Nam): “ Phần lớn các em có kỹ thuật và tư duy tốt”

Sau gần 1 tuần U16 tập trung để chuẩn bị vòng loại giải bóng đá U16 Châu Á, HLV Hoàng Văn Phúc đã có những nhận xét, đánh giá về các học trò của mình, cũng như kế hoạch sắp tới của đội tuyển U16 Việt Nam.

HLV Trưởng U16 Việt Nam Hoàng Văn Phúc

  Trong tuần qua, ông đã cho các học trò tập luyện những nội dung gì là chính?

+ Sau khi kết thúc giải U15 toàn quốc, do thời gian nghỉ quá lâu nên tuần qua, “món” chủ yếu của các em là luyện tập thể lực. BHL cho các em thực hiện bài tập này trong tuần đầu tiên vì chúng tôi muốn cái nền cơ bản trước khi chuyển sang nội dung khác.

– Ông đánh giá và nhận xét gì về các học trò sau khi đã cũng làm việc với họ trong tuần qua?

+ Ngoài vấn đề thể lực đang được củng cố, tôi đánh giá rất cao vễ kỹ thuật và tư duy chơi bóng của các em trong lần tập trung này. Song để tốt hơn nữa, ngoài việc BHL sẽ giúp các em trong việc chỉnh sửa từng động tác, các cầu thủ cũng phải ý thức được việc tự rèn luyện mình.

– Ông gặp những thuận lợi hay khó khăn gì trong thời gian qua?

+ Tôi may mắn được làm việc cùng một êkíp huấn luyện có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến cao, đặc biệt là rất đoàn kết, anh em luôn nghĩ đến tập thể và cái chung. Còn khó khăn, đầu tiên là vấn đề sinh hoạt sau giờ tập. Có thể nói để quản lý một tập thể có đến 30 cầu thủ ở độ tuổi như thế là một vấn đề không hề đơn giản chút nào. Tôi cũng như các anh em trong BHL không những là một người thầy, mà còn phải như cha mẹ các em. Về chuyên môn, đây là thành phần được tập hợp từ 11 CLB khác nhau nên phải hết sức kiên trì và khoa học, chúng ta mới mong có được một đội hình và một lối chơi ưu tú.

– Kế hoạch sắp tới của đội là gì thưa ông?

+ Sau khi xong phần thể lực, cuối tuần san BHL sẽ cho các em đi tiếp vào nội dung chiến thuật và dự kiến tuần sau nữa sẽ cho các em đá tập với các đối tượng có trình độ từ thấp đến cao. Sau những nội dung này, chúng tôi sẽ rút danh sách xuống còn 20 em và dự kiến ngày 7/10 sẽ sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp CHDCND Triều Tiên vào ngày 9/10.

– Ông có biết các thông tin gì về đối thủ cùng bảng hay không?

+ Ngoài các đối thủ cùng khu vực như Thái Lan, Campuchia, Myanmar, chúng tôi không có thông tin gì về hai đối thủ Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên. Nhưng nói là nói vậy thôi chứ chúng tôi cũng chưa quan sát được các đội bóng cùng khu vực kia thi đấu thế nào. Còn về trường hợp của Hàn Quốc và Triều Tiên, chắc khỏi quan sát chúng ta cũng có thể đoán biết được sức mạnh của họ như thế nào.

– Vậy lãnh đạo có đặt chỉ tiêu gì cho thầy trò ông tại giải lần này?

+ Mặc dù có đến 2 vé dành cho 6 đội cùng bảng, nhưng chúng ta rất khó có hi vọng. Không phải chúng tôi tự thua trước giờ ra trận mà đó là thực tế. Bởi dựa trên nền bóng đá hiện nay, chắc chắn Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên là những đối thủ “khủng” đó là chưa kể đến trường hợp của Thái Lan. Theo truyền thống, Thái Lan cũng rất đáng gờm mỗi khi họ xuất hiện tại sân chơi trẻ như thế này. Tuy nhiên, đó là những phân tích dựa trên sự chủ quan của chúng tôi mà thôi, còn khi lâm trận chứng kiến thực tế thì chúng tôi sẽ biết mình phải làm gì. Và có một điều chắc chắn rằng, cho dù như thế nào chăng nữa, chúng tôi cũng đã có những giải pháp và kế hoạch cho giải lần này. Hơn nữa, với mục tiêu xây dựng lực lượng nòng cốt cho tương lai bóng đá nước nhà, nên chúng tôi hi vọng một khi thoải mái về tinh thần và không bị sức ép nào, các em sẽ chơi tốt.

– Xin cảm ơn ông.

Nguồn: Theo Thể thao TPHCM

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM