HLV Hải Anh – người gieo mầm bóng đá nữ Sơn La

Lên Sơn La để tham dự lễ ra mắt đội bóng đá nữ của tỉnh, chúng tôi khá ngạc nhiên khi gặp HLV Hải Anh. Hoá ra ông đang đi biệt phái giúp bóng đá Sơn La và vị HLV này cũng chính là người tham gia tuyển chọn, xây dựng đội bóng từ bước sơ khai.

HLV Hải Anh (đội mũ) chỉ đạo các học trò trận đấu ra mắt đội bóng đá nữ Sơn La. Ảnh Phan Tùng


Khuôn mặt cháy nắng nhưng lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi, HLV Hải Anh tâm sự kế hoạch xây dựng và phát triển bóng đá nữ Sơn La do ông chắp bút và được lãnh đạo ngành thể thao nơi đây chấp thuận. Tuy nhiên, để triển khai đề án đó thì phải có người và có kinh nghiệm, vì vậy một kế hoạch hợp tác phát triển đã được triển khai. Với sự ủng hộ và tạo điều kiện của Lãnh đạo ngành thể thao tỉnh Hà Nam, ông khăn gói lên Sơn La gây dựng đội bóng.

 

Ngày 2/8, HLV Hải Anh cùng một số cán bộ của ngành thể thao Sơn La đi rong ruổi khắp các huyện Phù Yên, Mường La, Yên Châu, Mộc Châu và thành phố Sơn La để tuyển quân. Sau 20 ngày lăn lộn, ban tuyển chọn tiếp nhận gần 400 em, qua sơ tuyển còn 41 em có khả năng và tổ chức tập luyện tại cơ sở 10 ngày trước khi tuyển chung kết. HLV Hải Anh hài hước kể, đợt sơ tuyển ông khá bất ngờ khi ông chồng đèo cả vợ và con đến dự thi. Điều đáng nói, cô vợ đã 41 tuổi (SN 1971), con thì 16 tuổi. Thế mới thấy sự đam mê bóng đá của phụ nữ nơi đây!


Đội bóng đá nữ Sơn La (đỏ). Ảnh Phan Tùng


Ngày 1/2/2012, đội bóng đá nữ Sơn La chính thức tập luyện tại Trung tâm đào tạo, huấn luyện viên thể thao tỉnh để chuẩn bị tham dự vòng loại môn bóng đá nữ tại Hội khoẻ phù đổng toàn quốc khu vực 1. Do đa số VĐV sinh năm 1999, 1998, 1996 và 1994, và đang trong tuổi đi học nên BHL phải sắp xếp để các em tập một buổi và học văn hoá một buổi. Mặc dù còn khó khăn về cơ sở vật chất, nơi học văn hoá cách xa, nhưng các em đã có nhiều cố gắng, hăng say tập luyện, thực hiện tốt giáo án của HLV đề ra. Thật bất ngờ khi chỉ chưa đầy 2 tháng dưới sự dẫn dắt của HLV Hải Anh đội đã có những tiến bộ về chuyên môn khi đạt số điểm tuyệt đối tại vòng loại Hội khoẻ phù đổng toàn quốc khu vực 1 và giành quyền vào VCK của Hội khoẻ (diễn ra tháng 8/2012 tại Cần Thơ). HLV Hải Anh cho biết ông rất kỳ vọng vào các cầu thủ và không giấu giếm tham vọng muốn đội bóng sẽ tham dự giải VĐQG từ năm 2014 cũng như vượt qua được một số đội… Tuy nhiên, để làm được điều đó, thầy trò HLV Hải Anh còn rất nhiều việc phải làm. Trước mắt là chuẩn bị thi đấu tốt tại VCK Hội khoẻ phù đổng toàn quốc với mục tiêu xếp hạng từ thứ 4 đến thứ 3, tiếp đó củng cố lực lượng để tham dự giải bóng đá lứa tuổi 19 nữ quốc gia…


Vài nét về đội bóng đá nữ Sơn La

– Tuổi trung bình: 16,5

– Chiều cao trung bình: 1m61

– Trong đội có 7 em thuộc huyện Phù Yên, 05 em thuộc huyện Mường La, 04 em thuộc huyện Yên Châu, 01 em thuộc thành phố Sơn La, 01 em thuộc huyện Mộc Châu.

– Tuy đa số là người dân tộc nhưng do theo học phổ thông nên các em đều nói được tiếng Kinh, vì vậy HLV không cần trợ lý ngôn ngữ. 

 

Nguồn: VFF