HLV Falko Götz: “Đây sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam”

Khi được đề nghị đánh giá về lực lượng hiện tại của U23 VN, HLV Falko Götz cho rằng, cần phải có thời gian để thẩm định năng lực của từng cầu thủ. Nhưng dưới con mắt của một nhà chuyên môn có kinh nghiệm, ông cho rằng đây là lứa cầu thủ đầy triển vọng và sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam.

Khi được đề nghị đánh giá về lực lượng hiện tại của U23 VN, HLV Falko Götz cho rằng, cần phải có thời gian để thẩm định năng lực của từng cầu thủ. Nhưng dưới con mắt của một nhà chuyên môn có kinh nghiệm, ông cho rằng đây là lứa cầu thủ đầy triển vọng và sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam.

PV: Xin ông cho biết nhận xét của mình về lực lượng đang tập trung của U23 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games sắp tới?

HLV Falko Götz: Đây mới là buổi tập luyện đầu tiên, nên tôi chưa thể khẳng định chắc chắn một vấn đề gì. Cần phải có thêm thời gian mới có thể đánh giá được chất lượng chuyên môn của từng cầu thủ. Tất nhiên, cũng có một số gương mặt đã quen thuộc đối với tôi. Họ sẽ là những hạt nhân quan trọng để tôi xây dựng cho đội U23 VN. Nhìn chung, đây là lứa cầu thủ đầy triển vọng và có tài năng, nên sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam.

 

HLV trưởng ĐTQG và Olympic QG Falko Götz 

Với một lực lượng trẻ, chắc chắn, khó khăn nhiều hơn sẽ chờ đón ông so với việc huấn luyện ĐTQG. Ông có cảm nhận được điều đó?

Tất nhiên rồi. ĐTQG là tập hợp của mọi lứa tuổi, nên dễ dàng hơn cho tôi trong việc tuyển chọn nhân sự. Trong khi ĐT U23 bị hạn chế về lứa tuổi nên sự lựa chọn cũng ít hơn. Những cầu thủ sắm vai trò thủ lĩnh ở U23 VN cũng không nhiều bằng ĐTQG. Nhiệm vụ của HLV trưởng là phải tìm tòi, phát hiện ra những cầu thủ có tố chất thủ lĩnh ấy.

Nhiều người thắc mắc rằng, chỉ tập trung 27 cầu thủ, nhưng ông lại gọi đến 4 thủ môn. Ông có thể cho biết quan điểm của mình?

Các cầu thủ còn trẻ, nên kinh nghiệm thi đấu còn ít. Tôi cần thử nghiệm để chọn ra 1 gương mặt có độ tin cậy cao nhất. Tập trung 4 thủ môn, nhưng hiện tại Bá Chiến đang chấn thương, chưa tập luyện trở lại, nên giờ U23 VN chỉ còn 3 thủ môn lành lặn.

Nhân nói đến chuyện chấn thương, Long Giang và Thành Lương cũng không thể tập luyện trong buổi tập đầu tiên này. Có thông tin cho rằng, cả 2 đều gặp phải những chấn thương nghiêm trọng. Vậy liệu Long Giang và Thành Lương có kịp bình phục để thi đấu ở SEA Games sắp tới?

Chấn thương của Thành Lương không thực sự nghiêm trọng, nhưng rất nguy hiểm nếu như để cậu ấy tập luyện cùng các đồng đội ngay ở thời điểm này. Chúng tôi cần dành cho Thành Lương thời gian để bình phục, nghỉ ngơi. Dưới sự trợ giúp của bác sỹ, chắc chắn, Thành Lương sẽ kịp trở lại trong thời gian tới.

Riêng trường hợp của Long Giang thì tôi không dám chắc trung vệ này có kịp hồi phục để tham dự SEA Games sắp tới hay không. Với tư cách là một HLV trưởng, tôi muốn có tất cả những cầu thủ tốt nhất trong đội hình. Tôi cũng muốn trao cơ hội cho Long Giang và bản thân cầu thủ này cũng muốn cống hiến cho U23 VN. Thế nên, muốn hy vọng Long Giang trở lại, tất cả phải nỗ lực hết mình để chữa trị.

 

Đội tuyển U23 QG trong đợt tập trung lần II tại Trung tâm thể thao Thành Long. Ảnh: Hoàng Hùng

Nếu mất Long Giang, hàng thủ của U23 VN vốn đã yếu lại càng yếu. Ông có lo lắng?

Trong sơ đồ của tôi, tất cả các cầu thủ đều phải biết phòng ngự. Với tư cách là HLV trưởng, nhiệm vụ của tôi là sửa chữa để các cầu thủ tiến bộ về chuyên môn cũng như kỹ năng chơi bóng.

Ông nhận xét gì về mục tiêu lọt vào chung kết của U23 Việt Nam tại SEA Games sắp tới?

Tôi luôn tâm niệm rằng, đã ra sân là phải hướng đến chiến thắng. Tôi không hứa sẽ giúp cho U23 VN đoạt chức vô địch, nhưng tôi hứa sẽ làm tất cả những gì có thể để U23 Việt Nam giành chiến thắng. Tất nhiên, còn nhiều yếu tố như may mắn, chấn thương…  quyết định đến sự thành bại của đội tuyển.

Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Hồng Quảng

Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM