HLV đội XM.HP Alfred Riedl: Chúng tôi mong muốn đội bóng đạt thành tích tốt

Trở lại Việt Nam trên cương vị HLV trưởng CLB Xi Măng Hải Phòng, HLV A.Riedl đã có cuộc trao đổi với Thể thao Văn hóa xung quanh CLB mà ông dẫn dắt cũng như giải bóng đá V.League Petro VietNam Gas 2009. Xin giới thiệu cùng bạn đọc. 

Trở lại Việt Nam trên cương vị HLV trưởng CLB Xi Măng Hải Phòng, HLV A.Riedl đã có cuộc trao đổi với Thể thao Văn hóa xung quanh CLB mà ông dẫn dắt cũng như giải bóng đá V.League Petro VietNam Gas 2009. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
 

* Xin chào HLV Riedl, ông đón Tết Kỷ Sửu vừa qua như thế nào?

– Rất bình lặng, vì Tết là ngày nghỉ lễ lớn của các bạn chứ không phải của tôi. Vào mỗi dịp Tết thì mọi thứ thật ồn ào và đường phố thì đầy chặt người nên tôi chỉ thích ở nhà. Tôi hiểu ngày Tết có ý nghĩa như thế nào với người dân Việt Nam, nhưng với tôi ngày Tết cũng không khác gì ngày lễ Giáng sinh, đấy không phải là những thứ mà tôi quan tâm.


* Còn cuộc sống hiện tại của ông tại Hải Phòng thì sao?

– Rất tốt, tôi rất thích cuộc sống ở Hải Phòng. Ở đây tôi được bố trí một căn hộ tuyệt vời với cảnh quan xung quanh rất đẹp. Hải Phòng bình lặng hơn Hà Nội. Duy chỉ có điều ở Hải Phòng thì không tìm thấy nhiều nhà hàng như tại Hà Nội nhưng về cơ bản thì tôi vẫn thích Hải Phòng.


* Thế còn vợ ông, bà ấy cũng có chung suy nghĩ như ông chứ?

– Bà ấy sống ở Hải Phòng cùng tôi và chỉ lên Hà Nội để gặp gỡ bạn bè và đi mua sắm. Vợ tôi cũng rất thích cuộc sống ở Hải Phòng. Tất nhiên tại Hải Phòng thì chúng tôi không có nhiều bạn bè và nhiều chỗ để đi chơi như Hà Nội nhưng phải chấp nhận điều đó thôi, vì trong cuộc sống bạn không thể có tất cả mọi thứ.


* Trong sự nghiệp cầm quân tại VN, ông từng dẫn dắt 1 CLB là Khánh Hoà. Liệu có sự khác biệt nào giữa Khánh Hoà năm 2000 và XM.HP năm 2009?

– Tôi chỉ ở Khánh Hoà có 3 tháng và nó cũng đã cách đây rất lâu nên chúng ta không thể đưa ra một phép so sánh giữa Khánh Hoà và XM.HP hiện tại. Khi tôi đến thì Khánh Hoà chưa có điểm nào và trong 7 trận đấu tôi dẫn dắt đội bóng, họ đã có 7 điểm, nhưng như vậy cũng không thể đủ để giúp đội bóng trụ hạng, bởi trước đó họ đã để mất quá nhiều điểm.


* Ông có thể nói gì về công việc của ông ở XM.HP hiện nay?

– Mọi thứ đều đang tốt. Chúng tôi có một đội bóng tương đối đồng đều, nghĩa là có cả cầu thủ giỏi lẫn cầu thủ chưa quá giỏi nhưng tất cả đều có khát khao cống hiến và thể hiện mình. Tuy nhiên, năm nay rất khó để XM.HP lặp lại thành tích như ở mùa bóng năm ngoái. Năm nay không ai còn lạ lẫm gì với XM.HP nữa và họ không còn lạ gì ưu cũng như nhược điểm của đội bóng. Trong khi đó, năm ngoái, XM.HP còn rất mới mẻ nên ít người biết tới.

HLV A.Riedl trong màu áo XM Hải Phòng. Ảnh TT&VH

* Trong hợp đồng của ông với XM.HP có điều khoản nào quy định phải duy trì thành tích như mùa giải 2008 hay không?

– Không có. Về lý thuyết chúng tôi đều mong muốn đội bóng sẽ gặt hái thành tích tốt hơn nữa, nhưng không có chỉ tiêu nào cụ thể được đưa ra.


* Ông có cảm thấy sức ép tại XM.HP?

– Tôi không thấy như vậy. Thành thực mà nói tôi không biết sẽ ở lại Hải Phòng trong bao lâu, vì nếu có bất cứ ai ở Hải Phòng can thiệp vào công việc chuyên môn của tôi thì tôi sẽ ra đi ngay lập tức, kể cả khi người đó là chủ tịch CLB. Và không chỉ ở Hải Phòng mà ở bất cứ đâu tôi cũng sẽ không cho phép bất kỳ một ai can thiệp vào công việc chuyên môn của tôi. Đó là điều không thể chấp nhận được. Ngày trước khi tôi còn dẫn dắt ĐTVN thì tôi cũng đặt ra nguyên tắc này, và lúc ấy, cả VFF hay thậm chí là Bộ trưởng Chủ nhiệm UBTDTT (cũ) cũng không can thiệp vào công việc chuyên môn của tôi.


* Mức lương của ông tại XM. HP thì sao?

– Ổn thôi, tôi không có gì để phàn nàn về điều này.


* Ông có thấy sự khác biệt giữa công việc ở CLB và ĐT sau vài tháng dẫn dắt XM.HP?

– Rất khác. Tôi thích làm việc ở CLB hơn so với ĐT vì ở đây ngày nào tôi cũng có mặt trên sân và làm việc với các cầu thủ, đó là công việc cơ bản của các HLV ở cấp độ CLB. Khi còn dẫn dắt ĐTQG và ĐT Olympic, tôi cũng có những kỷ niệm rất đẹp. Nhưng giờ đây tôi đã có công việc mới ở CLB và tính từ khi bắt đầu làm HLV tới nay thì tôi làm việc ở CLB nhiều hơn là với ĐT.

 

* Ông có sợ cái sự thiếu may mắn của mình với bóng đá VN sẽ “vận” vào XM.HP?

– Không. Tôi chẳng bao giờ có suy nghĩ như vậy và cũng chẳng muốn bình luận về chuyện này. Muốn gặp may mắn trước hết chúng ta phải chăm chỉ làm việc, không thể chỉ ngồi khoanh tay chờ thần may mắn.


* Nếu có 1 đội bóng nước ngoài nào đó đề nghị trả lương cao hơn so với mức ông đang nhận ở VN thì ông sẽ lựa chọn như thế nào?

– Lương bổng không phải là yếu tố tiên quyết trong công việc của tôi mà môi trường làm việc mới là điều quan trọng nhất. Đôi khi để có được những công việc ưa thích, hợp với ý mình thì cũng phải chấp nhận bớt thêm một chút thu nhập.

  

* Năm nay ông đã bước sang tuổi 60 (HLV Riedl sinh năm 1949-PV). Liệu ông có muốn làm HLV đến 70 tuổi như Sir Alex Ferguson?

– Giờ thì tôi không thể trả lời anh câu hỏi này. Tôi chỉ biết sẽ làm nghề HLV cho tới khi nào điều kiện sức khoẻ còn cho phép, vì nghề HLV là sự lựa chọn của cả đời tôi. Nhờ làm việc và nói chuyện với các cầu thủ trẻ tuổi hơn mình rất nhiều hàng ngày mà tôi cũng cảm thấy níu giữ phần nào được tuổi thanh xuân của mình. Còn nếu như chỉ tiếp xúc với các ông già thì đương nhiên sẽ có cảm giác mình già rồi. Hiện tại sức khoẻ của tôi đã tốt hơn rất nhiều so với khi chưa phẫu thuật ghép thận và nếu cứ như thế này thì tôi sẽ có thể làm HLV trong một thời gian không ngắn nữa.


* So với lúc còn làm HLV trưởng ĐTVN, ông có thấy mình khoẻ hơn hay không?

– Đương nhiên là hơn rồi. Gần 2 năm trước, khi chưa ghép thận, sức khoẻ của tôi sa sút nghiêm trọng, còn hơn 1 năm trở lại đây, tôi cảm thấy mình rất ổn.


* Ông nghĩ sao về V-League Petro Vietnam Gas 2009? Đội bóng nào sẽ đoạt chức vô địch?

– Tôi nghĩ Bình Dương hoặc ĐT.LA sẽ đoạt chức vô địch V-League Petro Vietnam Gas 2009.


* Thế còn XM.HP thì sao?

– Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ cố gắng nhưng chưa bao giờ tôi nói rằng đội bóng của mình sẽ đoạt chức vô địch.


* Ông có muốn tăng cường sức mạnh cho XM.HP bằng cách mua thêm cầu thủ và hiện tại liệu trong đầu ông đã có 1 bản danh sách những cầu thủ mà ông muốn có chưa?

– Về lý thuyết là có, vì không HLV nào không muốn làm cho đội bóng của mình mạnh hơn bởi sự có mặt của những cầu thủ có chất lượng, nhưng giờ không phải là lúc để nói về chuyện ai giỏi ai không.


Và tất nhiên là trong đầu tôi đã có một bản danh sách những cầu thủ mà tôi muốn chiêu mộ nhưng tôi không tiết lộ danh tính của họ cho anh, đơn giản là vì tôi phải tôn trọng những cầu thủ hiện tại của XM.HP. Tôi cũng đang có trong tay không ít cầu thủ giỏi và tôi muốn làm việc với họ.


* Nhiều học trò cũ của ông đang và sẽ làm HLV ở V-League Petro Vietnam Gas 2009 như Huỳnh Đức, Công Minh, Quang Hà. Ông nghĩ sao về điều này?

– Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lê Huỳnh Đức đã rất thành công ở SHB.ĐN, ngoài ra còn có Trần Công Minh ở ĐT.LA và sắp tới là Triệu Quang Hà ở T&T HN. Thật tuyệt vời khi chứng kiến những học trò cũ của mình ở ĐTVN 10 năm về trước giờ đây đã chuyển sang nghiệp cầm quân như tôi. Hy vọng rằng tất cả họ đều sẽ gặt hái thành công. Tôi luôn nhớ tất cả những cầu thủ từng cộng tác với mình để làm việc cho bóng đá VN và vẫn duy trì quan hệ tốt với hầu hết trong số họ.


* Xin hỏi câu cuối cùng, có điều gì khiến ông không hài lòng trong cuộc sống ở Hải Phòng hiện nay hay không?

– Không có gì cả, chỉ mong đừng ai can thiệp vào công việc của tôi. Vợ chồng tôi thống nhất sẽ xách vali về nước nếu như công việc của tôi không được tôn trọng.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

 

Nguồn: Theo TT&VH