HLV đội T& T Triệu Quang Hà: Không chuyên nghiệp sẽ không tồn tại lâu dài được

Thành lập từ tháng 1.2006, chỉ chưa đầy một năm rưỡi, đội bóng phong trào T&T đã nhảy một bước tam cấp, từ hạng ba đã thăng lên hạng nhì và mới đây đã có mặt ở hạng nhất. Không dừng lại ở đó, CLB T&T còn muốn làm hơn thế nữa khi…

Thành lập từ tháng 1.2006, chỉ chưa đầy một năm rưỡi, đội bóng phong trào T&T đã nhảy một bước tam cấp, từ hạng ba đã thăng lên hạng nhì và mới đây đã có mặt ở hạng nhất. Không dừng lại ở đó, CLB T&T còn muốn làm hơn thế nữa khi HLV Triệu Quang Hà tuyên bố: “Nếu cờ đến tay thì chúng tôi phất”. Vị tướng trẻ mới 34 tuổi này đã dành cho Thanh Niên cuộc trao đổi.


* Là một đội phong trào, anh có thể lý giải đâu là nguyên nhân thành công của đội chỉ trong thời gian ngắn?

– Cách đây 20 tháng, chính xác là chưa đến 19 tháng, trong một lần ngồi nói chuyện với anh Đỗ Quang Hiển, Tổng giám đốc T&T Hà Nội, cả hai chúng tôi say mê nói về bóng đá. Ý anh Hiển là muốn đầu tư làm một đội bóng có căn cơ, đi từng bước, chứ không đốt giai đoạn để chạy theo thành tích và tham gia ngay hạng cao.

Tôi cũng chung suy nghĩ như vậy. Thế là sau khi được “bật đèn xanh”, tôi quyết định xây dựng đội từ phong trào, mở ra các lớp U.15, U.17 và chọn các cầu thủ từ trong bóng tối để làm đội.Thời gian đó, một số cầu thủ trẻ ở Thanh Hóa và một vài địa phương khác khi nghe chúng tôi làm đội bóng đã xin về đầu quân. Thế là chúng tôi làm một cách âm thầm, không vội vã, đầu tiên tham gia giải hạng ba. Không ngờ là chỉ trong thời gian ngắn, đội bóng đã tiến bộ. Sau khi lên hạng nhì, tôi bổ sung một vài cầu thủ có chất lượng phù hợp với lối chơi của T& T và giờ đây đã đứng được vào hàng ngũ các đội hạng nhất.

Triệu Quang Hà là một trong những cầu thủ thuộc thế hệ vàng của bóng đá VN. Anh từng chơi ở vị trí tiền vệ phải, có lúc là hậu vệ phải trong đội tuyển bóng đá VN từ năm 1996 đến 2002. So với Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh hay Đỗ Khải thì ấn tượng mà Quang Hà để lại trong đội tuyển VN không mạnh mẽ bằng, nhưng anh luôn được các HLV: Weigang, Colin Murphy, A.Riedl và Calisto ưa thích do lối chơi nhiệt tình và ra sân luôn với quyết tâm cao. Trấn giữ hành lang phải, Quang Hà luôn có những đóng góp hiệu quả với những cú tạt cánh chuẩn xác và nhiều đường chuyền quyết định cho đồng đội.

Nguyên nhân chính có được kết quả khích lệ này theo tôi là do sự đồng lòng từ lãnh đạo đến tập thể đội, sự hết mình và đoàn kết của BHL (ngoài Triệu Quang Hà còn có HLV phó là Chu Đình Nghiêm và HLV thủ môn Trần Quốc Trung – TN ), sự quyết tâm làm bóng đá một cách sòng phẳng, đúng hướng, xây dựng lực lượng từ thấp đến cao và duy trì đội tập cả năm, có chế độ đãi ngộ xứng đáng với lao động của từng người để tạo sự gắn bó và an tâm cho cả đội cống hiến tốt. Trung bình thu nhập cầu thủ của T&T hiện khoảng 4-5 triệu đồng/ tháng, có người còn hơn cả số đó.

* Lên hạng nhất rồi, anh có nghĩ đội bóng sẽ trụ vững? 

– Chúng tôi rất tự tin là sẽ siết chặt tay nhau tiếp tục đưa đội bóng đi tới. Ngay sau khi thăng hạng, lãnh đạo đội đã cùng nhau ngồi lại vạch ra một chiến lược. Trước mắt, chúng tôi sẽ tìm nguồn bổ sung thêm để nâng cao hơn nữa chất lượng đội bóng đáp ứng với yêu cầu thi đấu ở giải hạng nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục mở các lớp đào tạo U.13, U.15 để có lực lượng kế thừa dồi dào.

Các tuyến trẻ của đội bóng sẽ được tạo điều kiện tham gia các giải U.15, U.17, U.19 quốc gia để được cọ xát liên tục và trong tương lai, chúng tôi sẽ xây dựng đội đủ mạnh để tham dự giải U.21 Báo Thanh Niên. Đội bóng cũng sẽ tham gia thi đấu nhiều giải tập huấn để rèn thêm bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu.

Tất nhiên chúng tôi còn phải học hỏi rất nhiều cách làm bóng đá của các CLB như Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tâm Long An hay Hòa Phát Hà Nội. Nhưng CLB T&T cũng sẽ có hướng đi riêng của mình, không “đụng hàng”mà vẫn sẽ không tách rời mô hình chuyên nghiệp. Bản thân chúng tôi xác định đã không chơi đỉnh cao thì thôi, còn đã dấn thân vào thì phải chuyên nghiệp từ trên xuống dưới và phải chuyên nghiệp sớm từ khi chơi ở hạng dưới. Không chuyên nghiệp, đội bóng sẽ không thể tồn tại được lâu dài. Tôi luôn tâm niệm mình cứ đi từng bước chắc chắn, cứ theo mục tiêu đã vạch ra, tất yếu sẽ có ngày là đội bóng chuyên nghiệp đúng nghĩa. Mình cứ cố gắng làm, còn nếu cờ đến tay sớm thì phất thôi.

Theo Thanh Niên

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA