HLV Calisto tiếp tục là HLV trưởng ĐTQG

Chiều nay (4/3), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra Lễ ký hợp đồng huấn luyện và hợp đồng tài trợ cho HLV trưởng Đội tuyển bóng đá quốc gia.

04/03/2010 00:00:00

Chiều nay (4/3), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra Lễ ký hợp đồng huấn luyện và hợp đồng tài trợ cho HLV trưởng Đội tuyển bóng đá QG. Theo đó, HLV H.Calisto tiếp tục là HLV trưởng ĐTVN 3 năm nữa, từ 15/4/2010 đến 15/4/2013.

Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN ký hợp đồng mới với HLV H.Calisto với thời hạn 3 năm. Ảnh: Như Ý

Tại Lễ ký hợp đồng, Phó Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Lân Trung phát biểu: “Trong hai năm qua, với sự gắn bó của HLV H.Calisto, bóng đá Việt Nam đã có nhiều thuận lợi và phát triển nhất định, bên cạnh đó sự ủng hộ của báo chí và dư luận đã tạo nên bước đột phá trong lịch sự bóng đá nước nhà tất cả đã làm nên thành công tại của ĐTQG tại AFF Cup và HCB SEA Games của đội tuyển U23 Việt Nam. Hợp đồng giữa HLV Calisto và LĐBĐVN sẽ tiếp tục chặng đường 3 năm, đủ để vị HLV trưởng người Bồ Đào Nha tiếp tục đưa bóng đá Việt Nam phát triển hơn nữa. Chúng tôi chân thành cám ơn HLV H.Calisto cùng đồng thuận với LĐBĐVN, cám ơn nhà tài trợ AVG đã đứng ra tài trợ cho LĐBĐVN để cùng nhau đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới”.

HLV trưởng ĐTVN: H.Calisto tại lễ ký kết. Ảnh: Như Ý

HLV trưởng ĐTVN H.Calisto chia sẻ: “Tôi còn nhớ năm 2008 theo bảng xếp hạng của FIFA bóng đá Việt Nam đứng thứ 155 đến năm 2010, chúng ta xếp thứ 114. Để có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực của các đội bóng ở tất cả các sân chơi trong nước và quốc tế. Điều đó cho thấy không ai được đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích chung của bóng đá Việt Nam. Chúng tôi và các bạn ở đây để tiếp tục củng cố vị trí của bóng đá Việt Nam và tôi ở đây với những hi vọng và tham vọng mới. Tôi tin rằng sự nỗ lực cộng tác của tập thể sẽ là kim chỉ nam đưa bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển và phát triển hơn nữa. Tôi kêu gọi các bạn có sự nhìn nhận đổi mới hơn đối với bóng đá Việt Nam, chúng ta sẽ cùng nhìn nhận bóng đá Việt Nam với con mặt khác. Sự đoàn kết, hợp tác và cùng nhau phát triển sẽ đưa bóng đá Việt Nam hội nhập, phát triển cùng khu vực và châu lục”.

Với bản hợp đồng mới, HLV H.Calisto sẽ tiếp tục đồng hành với BĐVN. Ảnh: Quang Thắng

Ngay sau lễ ký kết hợp đồng HLV trưởng ĐTVN với HLV Calisto, Phó  Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN ký hợp đồng tài trợ cho HLV trưởng với Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG.


Cũng tại lễ ký kết, HLV trưởng ĐTQG H.Calisto đã trả lời phỏng vấn của báo giới xung quanh bản hợp đồng với và mục tiêu của ĐTQG và U23 Việt Nam:


– Chúc mừng ông đã tiếp tục đồng hàng cùng bóng đá Việt Nam, xin ông cho biết mục tiêu vào VCK World Cup 2014 của bóng đá Việt Nam có khả thi?

+ H.Calisto: Đã là HLV thì phải quen với việc chịu áp lực. Chính điều đó sẽ giúp cho HLV có mục tiêu chiến thắng, nhưng không phải lúc nào cũng ảo tưởng và là cứ thi đấu sẽ chiến thắng. Trước hết chúng ta cần cải tổ dần đội tuyển vì năm 2010 có khá nhiều mục tiêu, mỗi đội tuyển có mục tiêu khác nhau nhưng làm sao để các đội tuyển hoàn thành mục tiêu đó. Chúng ta hãy nghĩ rằng chúng ta đang khó khăn hơn, giành được Cúp đã khó, giữ được Cúp càng khó hơn, vì các đối thủ đều biết chúng ta và sẵn sàng vào sân với sự nỗ lực hơn trước.


– Dù không tiết lộ giá trị bản hợp đồng, tuy nhiên theo chúng tôi biết giá trị của bản hợp đồng giữa LĐBĐVN và ông khá lớn, điều đó chứng tỏ sự kỳ vọng của LĐBĐVN với ông, ông nghĩ thế nào?

+ Chúng ta hãy thử nhìn xem, lương HLV ĐT Thái Lan cao hơn chúng ta cả 100 lần, rồi lương các HLV trong nước và các VĐV Việt Nam cao hơn nhiều so với những năm trước đây, nhận lương cao đi đôi với trách nhiệm, nhận lương cao mà đem lại thành tích là hợp lý điều này khác hẳn với nhận lương thấp mà không có thành tích.

Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ trao chiếc áo thi đấu in chữ “H.Calisto” cho HLV Trưởng ĐTQG và U23 VN. Ảnh: Quang Thắng


– Việc LĐBĐVN trả lương cao cho ông chính tỏ họ kỳ vọng vào ông, vậy ông có kỳ vọng điều gì ở LĐBĐVN?

+ Dĩ nhiên phải có sự kỳ vọng từ hai phía, tôi muốn có sự cân đối và hài hoà giữa trách nhiệm và đãi ngộ. Mặt khác tôi chưa bao giờ đề nghị LĐBĐVN ký hợp đồng theo luật Bồ Đào Nha.


– Trừ việc không được song song làm việc giữa ĐTQG với CLB, ông còn điều gì chưa hài lòng?

+ Trong quá trình hai năm qua làm việc với LĐBĐVN, có những lúc có tranh luận nhưng chúng tôi đều đạt được thống nhất vì cái chung của bóng đá Việt Nam. Đôi khi quyền lợi cá nhân phải đặt dưới quyền lợi của ĐTQG và quyền lợi chung của bóng đá Việt Nam.


– Xin cám ơn ông, chúc ông tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa cho bóng đá Việt Nam!

Nguồn: VFF