HLV Calisto thôi giữ chức HLV trưởng ĐT Việt Nam

Sau hơn 10 năm gắn bó cùng bóng đá Việt Nam, gặt hái được nhiều thành công ở cấp CLB và ĐTQG, HLV Calisto đã bất ngờ xin rút khỏi cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam dù hợp đồng giữa ông và LĐBĐVN vẫn còn 2 năm nữa mới hết hiệu lực.

02/03/2011 00:00:00

Sau hơn 10 năm gắn bó cùng bóng đá Việt Nam, gặt hái được nhiều thành công ở cấp CLB và ĐTQG, HLV Calisto đã bất ngờ xin rút khỏi cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam dù hợp đồng giữa ông và LĐBĐVN vẫn còn 2 năm nữa mới hết hiệu lực.

 

Trước sự kiện này, trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, lãnh đạo LĐBĐVN đã có các buổi làm việc với HLV Calisto và chấp thuận nguyện vọng chia tay ĐT Việt Nam của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Chiều nay (2/3), thông tin HLV Calisto chấm dứt hợp đồng dẫn dắt ĐT Việt Nam đã được đại diện lãnh đạo LĐBĐVN gồm Phó chủ tịch phụ trách truyền thông đối ngoại Nguyễn Lân Trung, Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn và HLV Calisto chính thức công bố trong buổi gặp gỡ báo chí tại trụ sở LĐBĐVN.

Lãnh đạo LĐBĐVN và HLV Calisto gặp gỡ báo chí

 

Trước những thông tin trái chiều về nguyên dân dẫn đến quyết định chia tay ĐT Việt Nam, HLV Calisto nói: “Trước tiên, tôi cần phải khẳng định rằng những ý kiến cho rằng tôi ra đi vì không chịu nổi áp lực từ dư luận và báo chí là hoàn toàn không chính xác. Tôi đã theo đuổi sự nghiệp HLV bóng đá trong suốt 31 năm qua và cũng đã có nhiều trải nghiệm. Vì vậy, sẽ thật vô lý nếu nói rằng áp lực từ dư luận, báo chí đã buộc tôi phải rời bỏ cương vị của mình. Tất cả những ai quen biết và hiểu tôi đều biết rằng, áp lực cũng chính động lực để phấn đấu và thực hiện tốt hơn công việc của mình. Tôi được biết có một số thông tin nói rằng tôi chia tay ĐT Việt Nam là để đến với một đội bóng khác trả tiền cao hơn. Phải nói thực rằng, nếu vì tiền tôi đã rời Việt Nam từ lâu chứ không cần phải đợi đến ngày hôm nay. Tôi đã từng nhận được nhiều lời chào mời hấp dẫn từ UAE, Trung Quốc, Malaysia… Ngay tại Việt Nam, tôi cũng đã nhận được lời đề nghị từ 2 CLB với mức lương tốt hơn nhiều. Nhưng tôi đã từ chối tất cả. Vì sao ư? Vì tôi yêu đất nước Việt Nam, yêu con người Việt Nam, tôi tìm thấy cảm hứng và động lực trong vai trò là HLV trưởng của ĐT Việt Nam. Nhưng 11 năm là quãng thời gian đủ dài để cần thiết có một sự thay đổi. Tôi không còn thấy sự nhiệt huyết như trước kia và tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để nói lời chia tay”.

 

HLV Calisto cũng dành khá nhiều thời gian để bộc bạch những cảm xúc của mình đối báo chí. Ông cho rằng giới truyền thông và một vài HLV Việt Nam đã không công bằng khi đánh giá về thất bại của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2010 trong khi dư luận quốc tế đều đánh giá cao lối chơi đẹp mắt của ĐT Việt Nam và các cầu thủ đã luôn chiến đấu hết mình.

 

HLV Calisto cũng phủ nhận thông tin cho rằng một trong lý do chính khiến ông đề nghị chấm dứt sớm hợp đồng là do không còn nhận được sự tin tưởng của LĐBĐVN. HLV Calisto nói: “Trong công việc khó có thể tránh khỏi những khúc mắc, bất đồng. Đó cũng là chuyện thường tình. Điều quan trọng là chúng tôi đều thẳng thắn trao đổi, đều vượt qua trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Giữa tôi và VFF luôn có một mục tiêu chung, đó là xây dựng ĐTQG ngày một tiến bộ hơn”.

HLV Calisto và lãnh đạo LĐBĐVN trao đổi cởi mở với báo chí

 

Trả lời câu hỏi, liệu ông có nghĩ rằng quyết định của mình sẽ đẩy LĐBĐVN rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi ĐT U23 QG và ĐTQG đang chuẩn bị tham dự các giải đấu quan trọng như vòng loại Olympic 2012, vòng loại World Cup 2014 và đặc biệt là SEA Games 26, HLV Calisto nói: “Tôi không cho rằng sự ra đi của mình sẽ gây khó khăn cho LĐBĐVN bởi luôn có nhiều HLV giỏi sẵn sàng đảm nhiệm trọng trách dẫn dắt ĐT Việt Nam. Chúng ta vẫn còn quỹ thời gian 6 tháng để chuẩn bị cho SEA Games và tôi nghĩ rằng chỉ cần 3 tuần là đủ để ĐT Việt Nam có một HLV mới”.

 

Về điểm này, TTK LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn cũng chia sẻ: “LĐBĐVN tôn trọng quyết định của HLV Calisto, ghi nhận những đóng góp, sự tâm huyết, lòng nhiệt của HLV Calisto trong hơn 10 năm qua. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và LĐBĐVN cũng đã chủ động định ra các giải pháp để tiếp tục thực hiện các kế hoạch của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Trước mắt, chúng tôi sẽ làm việc với Hội đồng HLV QG và sẽ đưa ra quyết định về kế hoạch tuyển chọn HLV cho ĐTQG & U23 QG. Công việc này không hề đơn giản bởi sẽ rất khó tìm kiếm được một HLV am hiểu bóng đá Việt Nam, có tâm huyết đối với bóng đá Việt Nam như HLV Calisto. Về lộ trình, từ nay cho đến tháng 6, LĐBĐVN sẽ phải định hình được bộ khung BHL mới cho đội tuyển nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng điểm trong năm 2011”.

Phát biểu trước báo chí, TTK Trần Quốc Tuấn ghi nhận những đóng góp của HLV Calisto với sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Trong lời tâm sự cuối cùng tại buổi gặp gỡ báo chí, HLV Calisto đã gửi lời cám ơn chân tình đối với các tuyển thủ Việt Nam và đối với toàn thể người hâm mộ. Ông nói: “Tôi đã kết hôn được 33 năm và 1/3 số thời gian đó tôi dành cho Việt Nam. Vì vậy, tôi cảm thấy rất buồn và rất khó khăn để có thể đưa ra quyết định này. Tôi cần phải nói lời cảm ơn các học trò của mình, họ đã luôn nỗ lực cống hiến trên cả khả năng của mình. Xin cảm ơn người hâm mộ đã dành tình cảm và sự cổ vũ nhiệt tình trong các hành trình của đội tuyển. Xin chúc bóng đá Việt Nam gặt hái thêm nhiều thành công mới trong tương lai”.

Những điểm nổi bật trong sự nghiệp của HLV Calisto tại Việt Nam

 

Tháng 1/2001, HLV Calisto bắt đầu sự nghiệp tại Việt Nam trên cương vị HLV trưởng CLB Đồng Tâm Long An.

 

* Tháng 8/2002, HLV Calisto đưa ĐTLA đoạt chức vô địch Giải bóng đá HNQG và chuyển lên thi đấu tại giải VĐQG.

 

* Tháng 11/2002, ông Calisto được VFF mời làm HLV trưởng ĐT Việt Nam dự Tiger Cup tại Indonesia và đoạt HCĐ.

 

* Tháng 8/2005, ông Calisto đưa ĐTLA đến với chiến thắng kép: vô địch V-League và Cúp quốc gia.

 

* Tháng 8/2006, lần thứ hai liên tiếp ông Calisto và ĐTLA đoạt cú đúp với danh hiệu vô địch V-League và đoạt  Siêu cúp QG.

 

* Tháng 3/2008, HLV Calisto chia tay ĐTLA để trở lại với cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam và cùng các học trò đi vào lịch sử với chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008.

 

* Tháng 12/2009, ĐT U23 QG do ông Calisto dẫn dắt lọt vào trận chung kết SEA Games 25 và thua Malaysia, đoạt HCB.

 

* Tháng 12/2010, HLV Calisto cùng ĐT Việt Nam đoạt HCĐ AFF Cup 2010 sau khi thua Malaysia ở bán kết.

 

* Tháng 3/2011, HLV Calisto chính thức nói lời chia tay với bóng đá Việt Nam sau 11 năm gắn bó.