Hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh: “Thường Châu đã là câu chuyện của quá khứ”

Sau khi ổn định nơi đóng quân, chiều nay (6/1), ĐT U23 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Buriram. Trước buổi tập, hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh đã có những chia sẻ với báo chí về sự chuẩn bị cũng như mục tiêu của toàn đội trước thềm VCK U23 châu Á 2020.

Hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập.

Huỳnh Tấn Sinh cho biết, cho đến thời điểm hiện tại trong đội không còn ai nhắc đến ngôi Á quân đã giành được tại VCK U23 châu Á 2018. “Thường Châu đã là câu chuyện của quá khứ và hiện tại chúng tôi chỉ tập trung cho các trận đấu sắp tới tại VCK U23 châu Á 2020”, Huỳnh Tấn Sinh nói.

Có một điều không thể phủ nhận là ĐT U23 Việt Nam tham dự giải lần này với tư thế hoàn toàn khác biệt so với 2 năm về trước. Thậm chí, rất nhiều người kỳ vọng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đoạt vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, Huỳnh Tấn Sinh đã có sự nhìn nhận rất thực tế: “Mục tiêu của chúng tôi đã cố gắng giành được kết quả tốt nhất trong từng trận đấu”.

Các cầu thủ tích cực tập luyện.

Tại bảng D, Việt Nam lần lượt gặp UAE ngày 10/1, Jordan ngày 13/1 và Triều Tiên ngày 16/1. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho giải đấu sắp khởi tranh, trung vệ của Việt Nam nói: “Mỗi đối thủ đều có cái khó riêng. Trước mắt, chúng tôi đang tập trung chuẩn bị cho trận đấu với UAE. Họ là một đội bóng chơi kiểm soát bóng tốt, nhưng BHL biết cách để ứng phó, khắc chế sức mạnh của đối thủ”.

Trở lại với buổi tập chiều nay, HLV Park Hang-seo dành khá nhiều thời lượng cho các bài bổ trợ về sức mạnh và tốc độ. Bên cạnh đó, những mảng miếng về chiến thuật cũng tiếp tục được ông và các cộng sự rèn giũa cho các cầu thủ.

Trung vệ Đình Trọng dưới sự kèm cặp của Trợ lý HLV trưởng Lee Young-jin

Sáng mai, đội tuyển sẽ tham dự cuộc họp với AFC về các nội dung kỹ thuật liên quan đến VCK U23 châu Á 2020 và sẽ trở lại sân tập vào chiều cùng ngày.