HAGL sẽ xây mới sân Pleiku

Sau khi giao đội bóng đá của tỉnh cho Hoàng Anh Gia Lai quản lý vào năm 2001,…

11/04/2008 00:00:00

Sau khi giao đội bóng đá của tỉnh cho Hoàng Anh Gia Lai quản lý vào năm 2001, ngành thể thao Gia Lai tiếp tục có bước đột phá khi giao hẳn sân Pleiku cho Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai xây dựng sân mới đạt tiêu chuẩn thi đấu cấp quốc gia lẫn khu vực.

Dự án này đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt hôm 25/2 với 100% kinh phí do phía Hoàng Anh Gia Lai đảm trách.

Dự kiến sân mới sẽ được đưa vào sử dụng trước khi khai diễn V.League 2009. Sáng 15/9 sẽ diễn ra lễ khởi công xây dựng sân vận động mới (sân cũ được xây dựng trước từ năm 1975).

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức cho biết: “Chúng tôi sẽ dần lấy lại vốn đầu tư ban đầu bằng cách chuyển CLB HAGL cùng Học viện HAGL – Arsenal JMG trở thành công ty cổ phần với nguồn vốn điều lệ ban đầu do công ty mẹ cung cấp vào khoảng 100 tỷ đồng. Từ nguồn vốn ấy, công ty sẽ bước vào kinh doanh hệ thống sân golf, khu giải trí Hàm Rồng, đầu tư kinh doanh dịch vụ tổng hợp…Nếu mọi việc thuận buồm xuôi gió, tôi tin từ năm 2012 trở đi CLB HAGL sẽ tự nuôi sống được mình, nhất là sau khi thế hệ cầu thủ đầu tiên của học viện tốt nghiệp và được chuyển nhượng”.

Trao đổi với phóng viên, giám đốc Sở TDTT Gia Lai Phạm Văn Tuấn cho biết: “Việc xây dựng mới sân Pleiku xuất phát từ định hướng đẩy mạnh mô hình xã hội hoá thể thao theo tinh thần nghị quyết 05 của Chính phủ. Gia Lai là một tỉnh còn nhiều khó khăn, cần phải đầu tư nhiều lĩnh vực khác của xã hội. Việc chuyển giao quyền quản lý, khai thác và xây dựng mới sân Pleiku cho các thành phần kinh tế cũng là cách để giúp người dân địa phương được hưởng phúc lợi xã hội về mặt tinh thần một khi sân mới được xây dựng khang trang, hiện đại”.

Nguồn: Theo TTO