Hà Nội FC 3-0 CLB TP.HCM: Tiếng nói của đẳng cấp

Ba bàn thắng của Pape Omar, Văn Đại và Văn Quyết đã giúp cho Hà Nội FC đánh bại CLB TP.HCM với tỷ số 3-0. Kết quả này đã giúp cho các nhà ĐKVĐ V.League giành tấm vé vào chơi trận chung kết cúp QG 2019 với Quảng Nam.

Hà Nội FC  3-0 CLB TP.HCM: Tiếng nói của đẳng cấp

BÀN THẮNG

+Hà Nội FC: Pape Omar (35’), Văn Đại (46’), Văn Quyết (75’)

Trận bán kết thứ 2 cúp QG trên Hàng Đẫy tối 27/10 là cuộc so giày giữa các nhà ĐKVĐ V.League 2019 Hà Nội FC và Á quân CLB TP.HCM. Sự quyết tâm của HLV Chung Hae Soung đã thể hiện ngay từ khi bóng lăn qua vạch vôi. Họ chơi chơi pressing trên toàn mặt sân và không ngại sử dụng cơ bắp. Chính vì thế, đội chủ sân Hà Đẫy đã gặp vô cùng khó khăn khi không gian hoạt động bị bó hẹp. 

Không có nhiều cơ hội rõ rệt được tạo ra nhưng Hà Nội FC đã có bàn thắng đầy tranh cãi. Ở phút 35, Quang Hải đá phạt góc bên cánh phải, Văn Dũng tranh chấp trong vòng cấm địa. Thủ môn Thành Thắng đã để bóng bật ra và Pape Omar đã dễ dàng ghi bàn mở tỷ số. 

Các cầu thủ TP.HCM cho rằng, Văn Dũng đã phạm lỗi trong tình huống tranh chấp với Thành Thắng. Ảnh: Đức Cường

Sang hiệp 2, sau một pha bóng mất tập trung, CLB TP.HCM đã bị phản đòn. Từ bên phải, Văn Quyết nhận bóng rồi thực hiện cú chuyền ngang như “dọn cỗ” để Văn Đại nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng ở phút 47 khiến mọi thứ dễ dàng hơn hơn với Hà Nội FC.

CLB TP.HCM đã dồn tất cả đội hình lên chơi canh bạc tất tay. Tuy nhiên, trước đối thủ chơi bóng già giơ, các học trò của HLV Chung Hae Soung đã không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Phí Minh Long. Mải mê tấn công, hàng thủ của đội bóng thành phố đã để hở sườn và họ đã bị Văn Quyết trừng phạt với bàn thắng thứ 3.

Ở cuối trận, Hoàng Thịnh có cơ hội ghi bàn thắng danh dự với cú đá cận thành như Minh Long là người chiến thắng trong pha bóng này. Thắng 3-0, Hà Nội FC giành quyền vào chơi chung kết với Quảng Nam, đội bóng trước đó đã vượt qua B.BD với tỷ số 2-1 ở trận bán kết cúp QG trên sân Gò Đậu.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

+ Hà Nội FC: Minh Long,  Văn Dũng, Văn Quyết, Văn Kiên, Đức Huy, Thành Chung, Quang Hải (Thái Quý 89’), Pape Omar, Duy Mạnh, Văn Đại(Ibiu Kebe 61’), Hùng Dũng.

+ CLB TP.HCM: Thanh Thắng , Ngọc Đức (Hoàng Thiên 70’), Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Văn Thuận, Hữu Tuấn, Akinade, Công Hiển, Công Thành (Công Thành 60’) Mansaray (Thanh Bình 78’), Ewonde.

Nguồn: bongdaplus.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA