Hà Nam đăng cai tổ chức giải bóng đá nữ lứa tuổi 19 Quốc gia 2009

Theo thông tin chính thức từ Phòng tổ chức thi đấu LĐBĐVN, giải bóng đá nữ lứa tuổi 19 QG 2009 sẽ diễn ra tại Hà Nam từ ngày 18/8 đến ngày 5/9/2009 với sự tham dự của 5 đội bóng: Gang Thép Thái Nguyên, Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng Sản Việt Nam và TP HCM.

Theo thông tin chính thức từ Phòng tổ chức thi đấu LĐBĐVN, giải bóng đá nữ lứa tuổi 19 QG 2009 sẽ diễn ra tại Hà Nam từ ngày 18/8 đến ngày 5/9/2009 với sự tham dự của 5 đội bóng: Gang Thép Thái Nguyên, Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng Sản Việt Nam và TP HCM.

 

Đây là giải đấu thường niên của bóng đá nữ trẻ do LĐBĐVN tổ chức nhằm tìm kiếm các tài năng bóng đá nữ, đồng thời qua đó tạo điều kiện rèn luyện và bổ sung lực lượng kế cận cho các đội bóng đá nữ trực thuộc các tỉnh thành và đội tuyển nữ quốc gia. Ở các năm trước, giải được tổ chức dành cho lứa tuổi U18, tuy nhiên do khó khăn chung về lực lượng cầu thủ tại các đội tham dự nên giải chỉ có thể diễn ra theo thể thức bóng đá 7 người.

 

Năm nay, sân chơi của bóng đá nữ trẻ quốc gia thế hiện chuyển mình rõ nét khi áp dụng luật thi đấu 11 người. Trong hoàn cảnh khó khăn vể tuyển chọn và đào tạo cầu thủ trẻ của bóng đá nữ thì điều này đã ghi nhận những nỗ lực rất lớn của LĐBĐVN và các địa phương có bóng đá nữ trong những năm qua.

 

Tuy nhiên, nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển giao lực lượng ở các đội, BTC giải chấp thuận cho các đội được đăng ký tối đa 5 cầu thủ dưới 23 tuổi và sử dụng tối đa 3 cầu thủ dưới 23 thi đấu trên sân. Bên cạnh đó, với mục đích tạo cơ hội thi đấu cọ sát cho các cầu thủ trẻ, trong mỗi trận đấu, BTC cũng cho phép mỗi đội được phép thay thế tối đa 5 cầu thủ thay vì chỉ có 3 như thông lệ.

 

Theo kế hoạch, buổi họp kỹ thuật và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ lứa tuổi 19 QG 2009 sẽ diễn ra vào 9h00 ngày 16/8/2009 tại Sở VH-TT-DL Hà Nam.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA