Hà Lan 'tập bắn' tưng bừng trước Euro 2012

05/06/2012 00:00:00

“Cơn lốc màu da cam” đã nổi khi Hà Lan trút cơn mưa sáu bàn thắng vào lưới Bắc Ireland trong cử dượt chót trước khi sang Ba Lan – Ukraine.


Hà Lan thắng Slovkia 2-0, nhưng khó có thể xem màn trình diễn đó tương xứng với biệt danh “cơn lốc màu da cam” của đội. Tuy nhiên, ở trận giao hữu cuối cùng chuẩn bị cho Euro 2012, khi gặp Bắc Ireland, Hà Lan không chỉ hiện lên với hình ảnh một cơn lốc, mà là một trận cuồng phong màu da cam thật sự bằng cách đè bẹp đối thủ yếu hơn hẳn bằng tỷ số 6-0.

Chiến thắng đậm của Hà Lan được nhìn thấy ngay từ hiệp đâu khi họ dẫn 4-0, nhờ cú đúp của Van Persie, một bàn của Sneijder và một bàn khác của Afellay. Sau giờ giải lao, dù rút bớt các trụ cột khỏi sân, đội quân của HLV Van Marwijk vẫn dễ dàng ghi thêm hai bàn nữa để khép lại màn trình diễn hoành tráng.

Bắc Ireland mới thay HLV và triệu tập đội hình với phần đông các cầu thủ chưa có kinh nghiệm quốc tế. Thế nên, chiến thắng cho Hà Lan chủ yếu mang ý nghĩa về tinh thần, giúp các học trò của Van Marwijk đạt hưng phấn cần thiết khi bước vào Euro 2012 – giải đấu mà họ được xem là ứng cử viên vô địch.

1-Van-Persie-1338683106_480x0.jpg

Cơ hội tập bắn trước đối thủ yếu được Hà Lan tận dụng triệt để, tạo đà tâm lý thuận lợi cho Euro 2012.

Tuy nhiên, màn tập bắn hoành tráng tại Amsterdam hôm qua cũng giúp Hà Lan rút ra một số kết luận quan trọng. Ở vị trí trung phong cắm, Van Persie đã chắc chắn một suất chính thức, đồng nghĩa với việc Huntelaar sẽ phải chấp nhận ngồi dự bị tại Ba Lan – Ukraine.

Tiền đạo bùng nổ cùng Arsenal mùa vừa qua mở tỷ số ngay phút 11, với tình huống chọn vị trí đánh đầu ghi bàn từ góc rất hẹp. Đến phút 29, Van Persie tiếp tục ghi điểm với tình huống đá phạt đền lạnh lùng, nâng tỷ số lên 3-0. Trước khi rời sân từ phút 57, chân sút này còn tỏa sáng trong vai trò người kiến tạo, giúp Afellay lập một cú đúp khác, lần lượt nâng tỷ số lên 4-0 và 5-0.

Afellay từng bị nghi ngờ vì phải ngồi ngoài trong phần lớn thời gian mùa vừa qua trị trương. Nhưng sau màn trình diễn ấn tượng ở trận thắng Slovakia, cú đúp vào lưới Bắc Ireland hôm qua cho thấy cầu thủ Barca này hoàn toàn đủ khả năng thi đấu tại Euro 2012 và là giải pháp dự phòng hiệu quả cho hai vị trí tấn công biên.

Sneijder dính chấn thương trong trận thắng Slovakia, nhưng trước Bắc Ireland, hộ công này đá chính và chỉ rời sân ở phút 70, khi thế trận đã an bài, nhường chỗ cho Dirk Kuyt. Không chỉ hoàn toàn tốt nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi, giữ nhịp, tiền vệ của Inter còn ghi dấu ấn bằng đường chuyền cho Van Persie mở tỷ số và pha đá phạt hàng rào tuyệt đẹp nhân đôi cách biệt ở phút 15.

Bàn thắng ấn định tỷ số 6-0 cho đội chủ nhà được ghi bởi hậu vệ trái Ron Vlaar và củng cố thêm một nhận định về sức mạnh của Hà Lan – họ đủ khả năng ghi bàn từ mọi tuyến.

Đội hình thi đấu

Hà Lan: Stekelenburg, Van Der Wiel, Heitinga, Vlaar, Willems, Afellay, Van Bommel, Nigel De Jong, Robben, Sneijder, van Persie.

Subs: Vorm, Bouma, Kuyt, Huntelaar, Schaars, Strootman, Luuk De Jong, Narsingh, Boulahrouz, Van der Vaart, Krul.

Bắc Ireland: Camp, Hodson, Duff, McPake, Lafferty, McCann, Norwood, Clingan, Ferguson, Little, Grigg.

Subs: Carroll, Carson, Healy, Coates, McCourt, McGinn, McQuoid, Hughes, McArdle, McGivern, Donnelly, Mannus.