Gọi lại các ngôi sao châu Âu

Sau chiến thắng “làm nóng” đậm đà trước ĐT Phần Lan (thắng 5-1), HLV trưởng ĐT Nhật Bản, Takeshi Okada tiếp tục giữ nguyên lực lượng để chuẩn bị cho cuộc thư hùng với ĐT Australia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010 vào ngày 5/3 tới đây.

Shunsuke Nakamura

Sau chiến thắng “làm nóng” đậm đà trước ĐT Phần Lan (thắng 5-1), HLV trưởng ĐT Nhật Bản, Takeshi Okada tiếp tục giữ nguyên lực lượng để chuẩn bị cho cuộc thư hùng với ĐT Australia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010 vào ngày 5/3 tới đây.

Theo đó, 4 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu là Shunsuke Nakamura (Celtic), Junichi Inamoto (Eintracht Frankfurt), Daisuke Matsui (Saint-Etienne), Makoto Hasabe (VfL Wolfsburg) và tiền đạo từng chơi ở La Liga cho CLB Osasuna, Yoshito Okubo được giữ lại làm nòng cốt.

Đây là lần đầu tiên trong chiến dịch VL World Cup 2010, HLV này cảm thấy sức nóng “phả vào gáy”. Những lần trước, ĐT Nhật Bản dùng toàn cầu thủ đang chơi ở J.League và không thèm đếm xỉa gì tới những gương mặt đang thi đấu ở châu Âu. Nay, mọi việc đã khác. ĐT Australia đang dẫn đầu bảng A với 9 điểm, nhiều hơn họ 2 điểm, trong khi sức ép của ĐT Qatar, ĐT Uzbekistan và ĐT Bahrain cũng không hề nhỏ thì HLV Okada mới bắt đầu thấy “gợn”.

Thực tế thì với trình độ của mình, ĐT Nhật Bản có thể giành một trong hai vị trí Nhất, Nhì bảng A để đến thẳng Nam Phi. Tuy nhiên, cuộc chơi bóng tròn không bao giờ đơn giản như vậy. Những tai nạn vẫn thường xuyên xảy ra và nó không loại trừ bất cứ ai. Nếu để thua ĐT Australia trong trận đấu tới, cùng lúc ĐT Qatar giành chiến thắng, Đội bóng xứ Phù tang sẽ tụt xuống thứ 3 và không còn chủ động được nữa.

Thế nên, trong trường hợp cấp bách như thế này, HLV Okada không thể triển khai “tinh thần thép” của mình bằng các nhận định chủ quan. Ông rút các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài trở về đóng góp cho đội nhà. Trận giao hữu với ĐT Phần Lan cách đây 3 ngày, các ngôi sao châu Âu của Nhật Bản đã thi đấu cực kỳ ấn tượng và góp công lớn vào chiến thắng giòn giã 5-1 của ĐT xứ Phù Tang.

Căn cứ vào màn trình diễn và tầm ảnh hưởng quan trọng của số lính lê dương, giới truyền thông xứ Hoa Anh đào cho rằng, HLV Okada đã sửa sai kịp thời. Bởi nếu có điều không hay xảy ra, ông là người đầu tiên bị đưa lên “đoạn đầu đài” và kế đó (điều quan trọng nhất), NHM Nhật Bản sẽ không có cơ hội sống trong không khí lễ hội của giải bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau.

DANH SÁCH CỤ THỂ

Thủ môn: Ryota Tsuzuki (Urawa Red), Eiji Kawashima (Kawasaki), Takanori Sugeno (Kashiwa).

Hậu vệ: Shuhei Terada (Kawasaki), Yuji Nakazawa (Yokohama), Kazumichi Takagi, Michihiro Yasuda (Gamba), Tulio Tanaka (Urawa), Yuichi Komano (Jubilo), Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Atsuto Uchida (Kashima).

Tiền vệ: Shunsuke Nakamura (Celtic), Hideo Hashimoto, Yasuhito Endo (Osaka), Junichi Inamoto (Frankfurt), Kengo Nakamura (Kawasaki), Daisuke Matsui (Saint-Etienne), Yasuyuki Konno (FC Tokyo), Makoto Hasebe (VfL Wolfsburg), Shinji Kagawa (Cerezo).

Tiền đạo: Keiji Tamada (Nagoya), Seiichiro Maki (JEF United), Yoshito Okubo (Wolfsburg), Tatsuya Tanaka (Urawa), Shinji Okazaki (Shimizu).


Nguồn: baobongda.com.vn