Giao hữu trước thềm VFF – Smartdoor Cup 2009, ĐT U23 Việt Nam – CLB T&T HN 1-0: Tạm ổn

Nằm trong kế hoạch chạy đà cho VFF  – Smartdoor Cup 2009 và xa hơn là giải đấu quan trọng nhất trong năm của đội tuyển U23 Việt Nam – SEA Games 25 diễn ra tại Lào. Chiều nay, (29/10) đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục có trận đấu giao hữu thứ 4 gặp CLB T&T Hà Nội trên sân vận  động Hàng Đẫy và giành chiến thắng trước đội bóng Thủ đô bằng bàn thắng ghi ở chấm 11m do công của tiền đạo Ngọc Anh.

Nằm trong kế hoạch chạy đà cho VFF  – Smartdoor Cup 2009 và xa hơn là giải đấu quan trọng nhất trong năm của đội tuyển U23 Việt Nam – SEA Games 25 diễn ra tại Lào. Chiều nay, (29/10) đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục có trận đấu giao hữu thứ 4 gặp CLB T&T Hà Nội trên sân vận động Hàng Đẫy – HN và thầy trò HLV Calisto đã giành chiến thắng 1-0 trước đội bóng Thủ đô bằng bàn thắng ghi ở chấm 11m do công của tiền đạo Ngọc Anh.

Các trận giao hữu sẽ là bài test hữu ích cho đội tuyển U23 Việt Nam chạy đà cho giải VFF Smartdoor Cup 2009 và xa hơn là SEA Games 25


Xuất phát với sơ đồ chiến thuật 4-5-1, U23 Việt Nam chỉ cắm duy nhất tiền đạo Phan Thanh Bình trong khi đó với sự cơ động của hàng tiền vệ gồm Tiến Thành, Công Minh, Thanh Hưng, Trọng Hoàng và Thành Lương, thầy trò HLV Calisto đã chơi ngang ngửa, đôi lúc có phần lấn át đội bóng xếp thứ 4 tại V.League mùa giải vừa qua.

Với các đường lên bóng từ hai biên kết hợp những pha xâm nhập từ hai cánh của Thành Lương, Tiến Thành, U23 Việt Nam tạo được khá nhiều pha kiến thiết bóng về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên 45 phút đầu hiệp 1 vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi cho cả hai đội

Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Calisto lần lượt cho các cầu thủ dự bị vào sân với mục đích cọ xát, kiểm nghiệm khả năng từ các vị trí thay thế và sự “kiểm định” đó đã phát huy tác dụng… Cầu thủ vào sân thay cho tiền vệ Trọng Hoàng là Đình Tùng đã tạo dấu ấn cho riêng mình với pha đi bóng bên phía cánh phải buộc hậu vệ đội bạn phải phạm lỗi trong vòng cấm. Tiền đạo Ngọc Anh (thay Thanh Bình) bước lên ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận giao hữu chiều nay.

Việc thắng thua trong một trận đấu giao hữu không quá quan trọng. Điều quan tâm của vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha là khả năng phối hợp, cầm bóng của hàng tiền vệ, và khả năng dứt điểm của tuyến trên!

Ngoài ra, sự thay đổi chiến thuật đa dạng của U23 Việt Nam khiến cho hàng tiền vệ của đội bóng Thủ đô khó bắt kịp nhịp độ. Từ sơ đồ chiến thuật 4-5-1, sau sự thay đổi đầy Đình Tùng lên đá cặp cùng Ngọc Anh, HLV Calisto chuyển sang chiến thuật 4-4-2 một cách khá nhuyễn. Sự phối hợp ắn ý giữa hai trung vệ Long Giang và Đại Đồng khiến BHL U23 Việt Nam an tâm hơn ở hàng thủ. Bên cạnh đó Văn Học, Hoàng Quãng đã thể hiện được khả năng của mình với sự cơ động ở hai cánh.

Ở hiệp 2, cặp đôi gồm hậu vệ Cao Cường và trung vệ Minh Đức được thay vào vị trí của Long Giang – Đại Đồng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, bên cạnh đó tiền vệ Văn Khải lại là lựa chọn số 2 của đội tuyển U23 Việt Nam ở hàng tiền vệ khi anh vừa đá tốt cả vị trí của Tiến Thành và Thành Lương.

Sau 4 trận đấu giao hữu gần đây đội tuyển U23 Việt Nam đã thể hiện được sự tiến bộ hơn về tinh thần dù rằng lối chơi của toàn đội vẫn chưa thực sự mạch lạc bởi quãng thời gian chuẩn bị cho hai giải đấu quan trọng vẫn còn nhiều.

Trong thời gian tới, HLV Calisto và BHL U23 Việt Nam sẽ phải làm việc nhiều hơn nữa để làm cầu nối giúp các tuyển thủ tìm được tiếng nói chung. Và tất nhiên những nỗ lực của họ cùng khả năng chuyên môn tốt của từng cầu thủ sẽ là câu trả lời cuối cùng về một “bộ khung” hoàn chỉnh cho U23 Việt Nam trên con đường chinh phục SEA Games sắp tới. VFF  – Smartdoor Cup 2009 sẽ là cơ hội cuối cùng để thầy trò Calisto kiểm nghiệm lại tất cả những gì còn thiếu…

Nguồn: VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM