Giao hữu tại Mokpo, U20 Việt Nam chia điểm với U20 Vanuatu

8h30 giờ Việt Nam sáng nay (14/5), ĐT Việt Nam đã có trận đấu giao hữu với ĐT U20 Vanuatu tại sân Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo. Tại trận đấu mang tính tổng duyệt trước thềm VCK FIFA U20 World Cup này, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã chia điểm cùng đội bạn với tỷ số 1-1.

U20 Việt Nam và U20 Vanuatu là hai đội bóng lần đầu tiên tham dự U20 World Cup

Khá đông khán giả Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc đã đến sân cổ vũ và giao lưu với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn

Tận dụng cơ hội cọ xát với đội bóng đến từ châu Đại dương có lối chơi khá tương đồng với U20 New Zealand – đối thủ đầu tiên của U20 Việt Nam tại vòng bảng U20 World Cup 2017, HLV Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra sân đội hình xuất phát với nhiều thử nghiệm. Trấn giữ khung thành là thủ môn Tiến Dũng, bộ tứ hậu vệ gồm Đình Trọng, Hoàng Đức, Văn Tới, Thanh Thịnh; tiền vệ gồm Thanh Sơn, Văn Hậu, Hoàng Nam, Minh Dĩ và bộ đôi Thanh Bình- Tiến Linh đá cặp với nhau trên hàng công.

Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn nhập cuộc khá chủ động với lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Tuy nhiên, cục diện trận đấu bất ngờ thay đổi ngay từ phút thứ 4 của trận đấu. Từ một tình huống đá phạt bên cánh phải, cầu thủ U20 Vanuatu đưa bóng vào thẳng khung thành mở tỷ số 1-0. Trong tình huống này, hàng phòng ngự của U20 Việt Nam chọn vị trí không tốt và nỗ lực bay người đánh đầu cản phá của Đình Trọng cũng không trúng bóng.

Bị thủng lưới, U20 Việt Nam nhanh chóng tổ chức lại đội hình và cố gắng hóa giải lối chơi áp sát của đội bạn bằng các pha phối hợp nhỏ ít chạm. Các đợt tấn công cũng được gia tăng về phía khung thành của U20 Vanuatu. Tuy nhiên những đường chuyền mang tính quyết định vẫn chưa đặt hàng công vào thế thuận lợi để có thể dứt điểm.

Tình huống Thanh Sơn gỡ hòa 1-1 cho U20 Việt Nam

Phải đến phút 41, U20 Việt Nam mới mở khóa được khung thành đội bạn khi Thanh Sơn xâm nhập vòng cấm đón đường tạt vào từ biên trái, đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1. Trước đó ít phút, cầu thủ vào sân thay Tiến Linh là Trần Thành cũng có cơ hội rất tốt, nhưng pha dứt điểm lại đi chệch cột dọc.

Sang hiệp hai, HLV Hoàng Anh Tuấn làm mới đội hình khi đưa Trọng Đại, Quang Hải, Văn Hào, Đức Chinh vào sân thay Thanh Bình, Minh Dĩ, Thanh Thịnh và Văn Tới. U20 Việt Nam chơi khởi sắc hơn hẳn và liên tiếp tạo các cơn sóng gió trước khung thành của U20 Vanuatu, tuy nhiên các cơ hội lại không được tận dụng tốt để chuyển hóa thành bàn, trong đó đáng tiếc nhất là pha dứt điểm hỏng ăn của Tấn Tài trong thế đối mặt với thủ môn U20 Vanuatu. 1-1 cũng là kết quả cuối cùng.

Đánh giá sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Chúng tôi thử nghiệm tất cả các vị trí để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại vòng bảng U20 World Cup. Có thể thấy rằng, trước một đối thủ lạ lẫm thì các em còn chưa cho thấy sự tự tin, dẫn tới thi đấu chệch choạc trong những phút đầu. Sang hiệp hai, U20 Việt Nam chơi rõ nét hơn, các cầu thủ cũng thể hiện tốt hơn khả năng chuyên môn của mình khi thi đấu trên sân. Vanuatu giống như hình ảnh thu nhỏ của New Zealand, vì vậy qua trận đấu này chúng tôi sẽ có phương án chuẩn bị tốt hơn cho trận ra quân ngày 22/5 sắp tới”.


Đội hình xuất phát của U20 Việt Nam:

Thủ môn: Tiến Dũng

Hậu vệ: Đình Trọng, Hoàng Đức, Văn Tới, Thanh Thịnh

Tiền vệ: Thanh Sơn, Văn Hậu, Hoàng Nam, Minh Dĩ

Tiền đạo: Thanh Bình, Tiến Linh

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM