Giao hữu kiểm nghiệm đội hình, ĐT U19 Việt Nam – CLB HAGL: 4-6

Nhằm chuẩn bị cho giải bóng đá U19 quốc tế – Cúp Nutifood, chiều 26/12, ĐT U19 Việt Nam đã có trận giao hữu kiểm nghiệm đội hình với CLB HAGL trên SVĐ Pleiku. 

ĐT U19 Việt Nam (đỏ) đã có cữ dượt hữu ích trước quân xanh chất lượng HAGL

Ở hiệp đấu đầu tiên, ĐT U19 Việt Nam ra sân với đội hình mạnh nhất, gồm thủ môn Văn Trường; các hậu vệ Văn Thiết, Đông Triều, Hồng Duy, Văn Sơn; tiền vệ Xuân Trường, Đức Huy, Thanh Tùng, Tuấn Anh và hai tiền đạo Công Phượng, Văn Toàn. Trong khi đó, đội hình HAGL có mặt 5 ngoại binh gồm Bassey (thủ môn), Sakda, Nguyễn Hoàng Helio, Felix và tiền đạo Timothy.

Tại hiệp đấu này, các cầu thủ U19 Việt Nam đã tạo ra thế trận rất tốt, khiến “quân xanh” HAGL hoạt động khá vất vả. Lần lượt Văn Toàn rồi Công Phượng lập công đưa ĐT U19 Việt Nam vượt lên dẫn 2-0. Sau đó, HAGL xốc lại đội hình tổ chức tấn công gây sức ép trở lại. Trong thời gian cuối hiệp, Felix và Thimothy dứt điểm thành công gỡ hoà 2-2 cho đội bóng phố Núi. Mặc dù vậy trước khi hiệp 1 khép lại, ĐT U19 Việt Nam lấy lại ưu thế dẫn bàn bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của Văn Sơn từ chấm phạt đền.

Sang hiệp hai, ĐT U19 Việt Nam  đã thay cả đội hình nên chơi không thật sự tốt và để HA.GL lật ngược thế cờ, giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 6-4. Bàn thắng duy nhất trong hiệp 2 của U19 Việt Nam được thực hiện do công của Lâm Ti Phông.

Đội hình xuất phát của hai đội:

ĐT U19 Việt Nam: Văn Trường, Đông Triều, Văn Thiết, Hồng Duy, Văn Sơn, Xuân Trường, Đức Huy, Thanh Tùng, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn.

HAGL: Bassey, Nguyễn Hoàng Helio, Minh Hoàng, Ngọc Luận, Văn Long, Hữu Long, Đoàn Văn Sakda, Trần Vũ, Thái Dương, Timothy, Felix Onyedika.

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM